Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh An Huy, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2025] Sau khi tổ chức một lớp tẩy não nhắm vào các học viên Pháp Luân Công trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2025, chính quyền thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, đã tổ chức một lớp tẩy não khác bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2025.

Theo một nguồn tin nội bộ, cảnh sát đã bắt giữ các học viên trong danh sách đen của họ, những người chưa từ bỏ đức tin. Khi không thể tìm thấy các học viên, họ đã sách nhiễu người nhà học viên.

Lớp học mới được tổ chức tại Công viên Sinh thái Đông Hoa Di Nhạc ở quận Tạ Gia Tập, một địa điểm có quan hệ hợp tác lâu dài với chính quyền. Dư Tùng Dương và Vương Bân là những người phụ trách lớp học. Họ cũng thuê các “chuyên gia” do chính quyền tỉnh đề xuất để tác động lên các học viên, đe dọa sẽ đưa họ đến các trại tạm giam nếu vẫn kiên định đức tin.

Bà Cát Tuyết Mai bắt đầu bị sách nhiễu từ tháng 10 năm 2025, khi bà đang đến thăm gia đình con trai mình ở thủ phủ Hợp Phì để chúc mừng cháu mới chào đời. Cảnh sát ở đó đe dọa sẽ ép chủ nhà của con trai bà phải đuổi gia đình họ đi.

Sau khi bà Cát bị buộc phải quay trở lại Hoài Nam, cảnh sát và nhân viên ủy ban khu dân cư liên tục đến sách nhiễu bà. Trong một sự việc vào ngày 31 tháng 10, bà bị yêu cầu quay một đoạn video bôi nhọ Pháp Luân Công và nhà sáng lập. Bà từ chối tuân theo, và bị bắt vài ngày sau đó. Chính quyền cũng đe dọa sẽ đình chỉ lương hưu của bà nếu bà vẫn kiên định tu luyện Pháp Luân Công.

Trong khi bắt giữ bà, trưởng đồn công an đường Quốc Khánh đã đập bàn và nói: “Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không cho phép bà tu luyện Pháp Luân Công, thì bà không được tu luyện. Nếu bà muốn tu luyện, hãy ra nước ngoài mà làm!”

Bà Niếp Ngân Trân cũng nằm trong số các học viên bị đưa đến lớp tẩy não vào ngày 3 tháng 11. Khi cảnh sát đến vào đầu năm nay, bà đã từ chối mở cửa, và họ đã phá cửa của bà. Họ quay lại ngay sau đó và đưa bà đến lớp tẩy não vào ngày 16 tháng 6 năm 2025. Vì vẫn kiên định với đức tin, bà lại bị nhắm mục tiêu lần này.

Bà Hạ Trạch Hồng, 61 tuổi, cựu nhân viên của mỏ than Phan Nhị, vừa được trả tự do vào tháng 2 năm 2025 sau khi thụ án tù 5 năm. Bà cũng bị bắt vào tháng 11 và bị đưa đến lớp tẩy não.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/13/503595.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/19/231765.html