Một phụ nữ Hồ Bắc ngoài 70 tuổi bị bắt giam để thi hành bản án 1,5 năm tù tuyên từ tháng 11 năm 2020
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-11-2025] Tháng 8 năm 2025, một phụ nữ ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bị đưa vào Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán để thi hành bản án 1,5 năm tù vì bà tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.
Bà Trương Lệ Hoa, một công nhân hơn 70 tuổi đã nghỉ hưu của nhà máy hóa dầu, bị kết án vào ngày 24 tháng 11 năm 2020 nhưng không phải thi hành án ngay vì không đủ sức khỏe trong kỳ kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Tháng 8 năm 2025, khi bà quẹt thẻ xe buýt để lên tuyến xe số 514, thẻ của bà đã kích hoạt chuông báo (có thể do bà có tên trong danh sách đen các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền nhắm đến). Hai tài xế xe buýt đã báo cảnh sát và bà sớm bị bắt giữ. Cảnh sát đưa bà đến thẳng đến nhà tù để bắt đầu thi hành án.
Bản án oan của bà Trương bắt nguồn từ vụ bắt giữ bà vào ngày 26 tháng 8 năm 2019 do các cảnh sát của Đồn công an Kim Ngân Hồ thực hiện. Họ đã theo dõi và bám theo bà trước khi tiến hành vụ bắt giữ. Họ đưa bà đến Trung tâm tẩy não Bắc Hồ, tại đây bà bị cưỡng bức cho uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc trong bốn tháng. Bà suýt chết ngạt trong một lần bị bức thực và vô tình chạm vào một thủ phạm trong lúc giãy giụa. Người này sau đó đã nổi giận và đánh đập bà dã man.
Bà Trương trở nên vô cùng yếu và đi lại khó khăn. Bà được tại ngoại vào ngày 25 tháng 12 năm 2019.
Khi còn bị giam giữ tại trung tâm tẩy não, bà Trương bị cảnh sát Chu Nguyên thuộc công an quận Thanh Sơn và một nhân viên của Viện Kiểm sát quận Hồng Sơn lấy lời khai. Cả hai người đều yêu cầu bà ký vào hồ sơ vụ án và bà đã kiên quyết từ chối. Tuy nhiên, họ vẫn truy tố bà và bà phải ra hầu tòa tại Tòa án quận Hồng Sơn vào ngày 13 tháng 11 năm 2020.
Đêm ngày 23 tháng 11 năm 2020, con trai của bà Trương nhận được một cuộc điện thoại, yêu cầu anh thông báo cho mẹ mình đến trình diện tại tòa vào ngày hôm sau để nghe tuyên án. Để tránh bị kết án, bà Trương đã phải lẩn trốn. Tòa án kết án bà 1,5 năm tù vắng mặt bà.
Không lâu sau khi bà Trương trở về nhà vào ngày 8 tháng 3 năm 2021, các cảnh sát từ Đồn công an Cương Hoa đã phá cửa và xông vào nhà bà. Họ đưa bà đến Trại tạm giam Nhị Chi Câu nhưng bà không bị giam giữ sau khi không đạt yêu cầu kiểm tra sức khỏe bắt buộc. Công an đưa bà về nhà, nhưng rồi lại bắt giữ bà một lần nữa vào ngày 21 tháng 7 cùng năm. Trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận bà.
Sau sự việc trên xe buýt vào tháng 8 năm 2025, bà Trương bị bắt và bị đưa đến nhà tù để bắt đầu thi hành bản án 1,5 năm tù.
Trước cuộc bức hại mới nhất này, bà Trương từng bị bắt giữ vài lần vì đức tin của mình. Không lâu sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Bà bị bắt và bị đánh đập dã man. Sau khi bị đưa trở lại Vũ Hán, bà bị giam tại Trại tạm giam Nhị Chỉ Câu, tại đây bà bị treo lên trong năm ngày. Cảnh sát Trương Trợ Quân thuộc công an quận Thanh Sơn bắt giữ bà một lần nữa vào năm 2000 và kết án bà một năm lao động cưỡng bức.
Trong những năm qua, nhà của bà Trương bị lục soát hơn mười lần. Bà buộc phải sống xa nhà vào mùa hè năm 2017, nhưng rồi lại bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 26 tháng 8 năm 2019, không lâu sau khi bà trở về. Đơn vị công tác của bà cũng đình chỉ lương của bà trong 20 năm.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/5/502180.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/8/231229.html



