Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2025] Ngày 23 tháng 10 năm 2025, một bác sĩ nội khoa ở thành phố Hải Thành, tỉnh Liêu Ninh, bị kết án ba năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tâm thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Chính quyền từ chối cho bà tại ngoại để chữa bệnh ngay cả khi bà bị huyết áp cao đến mức nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ Triệu Tuấn Phương, 63 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2025, và bị Viện kiểm sát quận Lập Sơn ra lệnh bắt giữ chính thức vào ngày 11 tháng 6. Bà bị đưa đến trại tạm giam Nữ số 1 thành phố An Sơn. Tháng 7 năm 2025, gia đình bà được biết bà bị cao huyết áp trong thời gian bị giam giữ, có thời điểm chỉ số huyết áp tâm thu của bà lên tới 213 mmHg (trong khi mức bình thường là 120 hoặc thấp hơn).

Ngày 23 tháng 7 năm 2025, cảnh sát chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát. Luật sư của bác sĩ Triệu yêu cầu trả tự do cho bà, nhưng cả cảnh sát viên phụ trách và giám đốc trại tạm giam, ông Triệu Hồng Ba (không có quan hệ họ hàng), đều từ chối.

Ngày 18 tháng 8 năm 2025, công tố viên Trương Nghị truy tố bác sĩ Triệu. Trong một lần gặp luật sư, bác sĩ Triệu cho biết bà đã bị xuất huyết ba lần và được đưa đến một bệnh viện bên ngoài để kiểm tra. Các bác sĩ cho biết bà bị nhiễm HPV nặng và ghi nhận chỉ số huyết áp tâm thu là 226 mmHg.

Ngày 21 tháng 10 năm 2025, bác sĩ Triệu ra hầu tòa tại tòa án quận Lập Sơn. Gia đình bà đã rất sốc khi nghe bà kể lại tình trạng sức khỏe của mình. Sau phiên tòa, họ vội vã đến trại tạm giam để yêu cầu một bản sao hồ sơ bệnh án và yêu cầu cho bà được tại ngoại. Một lính canh nói rằng tình trạng bệnh lý phải kéo dài ít nhất sáu tháng thì mới có thể xem xét yêu cầu tại ngoại.

Gia đình yêu cầu gặp các quan chức của trại tạm giam. Lính canh nói rằng cấp trên đang họp và không thể gặp họ. Họ đã đợi hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn không thể nói chuyện với bất kỳ ai có trách nhiệm.

Ngày 23 tháng 10 năm 2025, thẩm phán Vương Nghệ Hàm kết án bác sĩ Triệu ba năm tù. Có khả năng bà vẫn đang bị giam giữ tại trại tạm giam.

Đây không phải là lần đầu tiên bác sĩ Triệu bị nhắm đến vì tín ngưỡng của mình. Bà bắt đầu tu luyện pháp môn này từ năm 1998 và đã khỏi nhiều bệnh. Trước đó, bà đã bị bắt vào khoảng ngày 6 tháng 3 năm 2001 và bị giam giữ trong một khoảng thời gian không xác định. Sau một vụ bắt giữ khác vào ngày 11 tháng 11 năm 2003, đến tháng 3 năm 2004, bác sĩ Triệu bị kết án bốn năm tù và thụ án tại nhà tù Đại Bắc ở thủ phủ Thẩm Dương. Lính canh xúi giục các tù nhân đánh đập bà hàng ngày, khiến bà bị thương ở mắt, mặt và chân. Có thời điểm bà phải nhập viện.

Bác sĩ Triệu lại bị bắt vào ngày 17 tháng 11 năm 2015, và bị kết án thêm bốn năm tù vào ngày 29 tháng 3 năm 2016. Bà bị đưa vào nhà tù Nữ tỉnh Liêu Ninh và lại bị tra tấn dã man. Độc giả xem báo cáo liên quan thứ hai để biết thêm về những khổ nạn mà bà đã phải chịu đựng.

Báo cáo liên quan:

Từng hai lần bị cầm tù với tổng thời gian 8 năm, nữ bác sĩ nội khoa ở Liêu Ninh đối mặt với truy tố lần nữa vì kiên định đức tin

Phơi bày sự bức hại đối với học viên Pháp Luân Công tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Liaoning Provincial Women’s Prison Uses Prisoners to Persecute Practitioners

The Liaoning Province Women’s Prison’s Methods of Persecution and Abuse of Falun Dafa Practitioners

Women’s Prison in Liaoning Province Continues to Torture Falun Dafa Practitioners

The Brutal Treatment of Women Detained in Liaoning Women’s Prison

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/2/502083.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/5/231191.html