Năm cư dân ở hai tỉnh lân cận vẫn bị giam giữ phi pháp trong nhiều tháng sau khi phiên tòa xét xử bị hoãn
Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 07-11-2025] Bốn học viên Pháp Luân Công và một thân nhân học viên ở 2 tỉnh lân cận vẫn đang còn bị giam giữ nhiều tháng sau khi phiên tòa xét xử họ đột nhiên bị hoãn lại vào ngày 23 tháng 4 năm 2025.
Ngày 11 tháng 5 năm 2024, ông Hạ Hồng Quân và vợ là bà Phó Văn Huy ở thành phố Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, tới tiệm in của ông Lan Thanh Trung ở thành phố Xích Phong, Nội Mông Cổ (cách thành phố Triều Dương khoảng 160 km). Vợ chồng ông Hạ vừa vào tiệm thì cảnh sát mặc thường phục của Phân cục Cảnh sát Tiền Tiến ở thành phố Triểu Dương cũng ập vào. Họ tịch thu các máy in, máy vi tính và 320.000 Nhân dân tệ tiền mặt của ông Lan. Vợ chồng ông Hạ có 120.000 Nhân dân tệ tiền mặt và cũng bị cảnh sát tịch thu. Vài tiếng sau, cảnh sát đã áp giải ông Hạ về nhà ông ở thành phố Triều Dương, rồi tịch thu thêm 91.000 Nhân dân tệ của ông, cùng chìa khóa nhà, chìa khóa xe và các tài sản cá nhân khác.
Chiều ngày 11 tháng 5, ông Lan và vợ ông là bà Hồ Tú Lệ bị cảnh sát đưa đến Triều Dương. Ông Lan bị trói tay. Một cảnh sát đã đánh ông vào đầu và mặt đến nỗi chảy máu miệng. Cảnh sát còn lau sạch máu để che giấu tội ác.
Ngày 11 tháng 5 năm 2024, anh Điền Bằng Phi, bị cáo thứ 5, cũng bị bắt giữ phi pháp trong khi đang chuẩn bị đưa con trai 5 tuổi đi mẫu giáo. Anh Điền không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng anh ủng hộ cha mẹ anh là ông Điền Quốc Hữu và bà Tôn Hiếu Mai tu luyện. Vụ án của anh không liên quan đến 4 học viên nói trên, nhưng anh vẫn bị truy tố cùng với họ.
Để thu thập chứng cứ bất lợi cho anh Điền, cảnh sát đã lục soát cửa hàng máy tính của anh, nhà của cha mẹ anh, nhưng đều không tìm thấy bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Pháp Luân Công. Họ tìm được kinh sách Pháp Luân Công của mẹ vợ quá cố của anh trong nhà anh rể anh, lấy đó làm bằng chứng để truy tố anh.
Viện kiểm sát quận Song Tháp đã ban hành lệnh bắt giữ chính thức đối với 4 học viên trên và anh Điền Bằng Phi vào giữa thàng 6 năm 2024. Công tố viên truy tố họ vào khoảng giữa tháng 9 năm 2024 và chuyển vụ án của họ tới Tòa án quận Song Tháp.
Vào các ngày mùng 2, 18 và 23 tháng 12 năm 2024, Tòa án mở phiên tòa xét xử 5 cá nhân này. Ngày 8 tháng 1 năm 2025, tòa án thông báo cho luật sư của họ rằng công tố viên đã nhận được chứng cứ mới và điều chỉnh bản cáo trạng. 2 tuần sau đó, vào ngày 22 tháng 1 năm 2025, phiên tòa thứ 4 được mở.
Trong cả 4 phiên xét xử, công tố viên cáo buộc các học viên “lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật”, nhưng không đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc này. Các luật sư đã biện hộ chứng minh các bị cáo vô tội và bác bỏ bằng chứng của bên công tố.
Ngày 23 tháng 4 năm 2025, toà án thông báo cho gia đình các học viên tới nhận phán quyết buộc tội họ, nhưng chỉ vài phút sau đó lại thông báo rằng đã thu hồi phán quyết. Thẩm phán tuyên bố rằng, bà Hồ bị phát hiện đi trốn và công tố viên đã thu thập thêm bằng chứng chống lại họ. Sau hơn 6 tháng, không có thông tin cập nhật nào từ tòa án và hiện các học viên vẫn còn bị giam giữ.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/7/502226.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/9/231252.html



