Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-10-2025] Một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm bị từ chối cho thân nhân vào thăm trong thời gian phải thụ án tù thời hạn 6 năm chỉ vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ông Sử Văn Trác bị bắt giữ vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Tòa án Quận Khoan Thành đã bí mật xét xử ông vào giữa tháng 8 và tháng 12 năm 2023, rồi sau đó kết án ông 6 năm tù vào ngày 19 tháng 12 cùng năm. Ông đã kháng cáo tới Tòa án Trung cấp Thành phố Trường Xuân, thế nhưng tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.

Sau khi ông Sử bị đưa vào Nhà tù Công Chủ Lĩnh ngày 14 tháng 5 năm 2024, ông đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức nhằm ép ông từ bỏ Pháp Luân Công. Khi người nhà tới thăm ông vào ngày 14 tháng 6 năm 2024, họ thấy mặt ông thâm đen và sưng vù, mắt ông có bọng, trông ông rất yếu và trong suốt cuộc gặp, ông phải bám vào lan can.

Trong tháng 7 và tháng 8 năm 2024, người nhà ông đã tới thăm ông mỗi tháng một lần. Nhưng khi người nhà ông quay lại vào tháng 12 cùng năm, họ không được phép gặp ông và được thông báo rằng họ phải xin phép khu trại giam nơi ông bị giam giữ. Nếu không được chấp thuận, họ sẽ không được gặp ông ngay cả khi họ đã tới đó. Họ đã gọi điện tới khu trại giam, nhưng không ai nghe máy. Vì vậy, họ đã khiếu nại việc này tới văn phòng quản lý nhà tù.

Đến ngày vào thăm thân, ngày 16 tháng 5 năm 2025, người nhà ông vẫn không nhận được điện thoại thông báo từ nhà tù về việc vào thăm ông. Họ đã gọi cho văn phong quản lý nhà tù để hỏi thông tin, vì thế nhà tù đã để ông Sử gọi điện cho người nhà.

Tới ngày 27 tháng 6 năm 2025, người nhà ông được gặp trực tiếp ông. Nhưng trong khoảng thời gian giữa tháng 7 và tháng 9 năm 2025, họ lại bị từ chối thăm thân, nghe nói là vì ông Sử từ chối hợp tác trong một cuộc thanh kiểm tra của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật vào tháng 7 năm 2025. Để trừng phạt ông, trại giam bắt ông ngồi bất động nhiều giờ trên một chiếc ghế đẩu nhỏ.

Cũng có thông tin rằng, tất cả các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù ở đó, bị bắt phải tham gia các buổi tẩy não và bắt phải viết những lời chửi rủa trong các báo cáo. Tù nhân Vương Kiến Hàng được giao nhiệm vụ giám sát các học viên và được các cai ngục cho phép tùy ý đánh đập và lăng mạ các học viên.

Ông Sử bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999 và luôn kiên định với đức tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu bốn tháng sau đó. Kể từ đó, ông liên tục bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Trước lần bắt giữ mới nhất này, ông đã từng bị kến án 1 năm lao động cưỡng bức vào năm 2000 và 2 lần bị kết án tù với thời hạn là 9 năm và 4 năm, lần lượt vào các năm 2002 và 2012.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/28/501939.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/2/231159.html