Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh: 43 học viên Pháp Luân Công bị bắt xung quanh sự kiện diễu hành quân sự của ĐCSTQ, ba người đối mặt với cáo trạng
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 29-10-2025] Ít nhất 43 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt xung quanh sự kiện diễu hành quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9 năm 2025.
ĐCSTQ thường xuyên nhắm mục tiêu vào các học viên Pháp Luân Công xung quanh các sự kiện lớn hoặc ngày kỷ niệm để ngăn cản họ tận dụng những cơ hội đó để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đã diễn ra trong 26 năm qua.
Theo những người trong cuộc, Cục Công an Tỉnh Liêu Ninh đã chỉ đạo chiến dịch, với nhiều sở công an và đồn công an tham gia. Công an mặc thường phục trong các vụ bắt giữ và xông vào nhà học viên mà không có lệnh khám xét.
Bốn người trong số những học viên bị nhắm mục tiêu đã được xác nhận, bao gồm bà Cao Tĩnh Khiết, 73 tuổi, bà Diêu Xuân Hà, ngoài 70 tuổi, bà Vương Lưu Phượng, 67 tuổi, và Liễu Diễm Đào (giới tính không rõ).
Bà Cao, sinh tháng 12 năm 1951, đã bị bắt vào tháng 8 năm 2025. Thời gian chính xác của bà Diêu khi bị bắt không được biết. Bà Liễu đã bị bắt vào ngày 6 tháng 9 năm 2025. Bà Vương đã bị bắt giữ giữa 12 giờ và 3 giờ chiều vào ngày 25 tháng 9 năm 2025.
Công an đã theo dõi và giám sát bốn học viên trong nhiều tháng trước khi bắt giữ họ.
Bà Liễu hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Hồn Nam. Bà Cao, bà Diêu và bà Vương đang bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương. Ba người đã bị ban hành lệnh bắt giữ chính thức bởi Viện Kiểm sát Quận Đại Đông và đang đối mặt với cáo trạng vì đức tin của họ.
Bà Cao đã tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997 và khâm phục các nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn”. Bà nhận xét rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người sống theo những nguyên lý như vậy. Sức khỏe của bà cũng được cải thiện thông qua việc tập luyện Pháp Luân Công, và bà không còn bị viêm đĩa đệm trượt, viêm tai giữa (nhiễm trùng tai giữa) và mất ngủ. Bà cũng đủ năng lực để chăm sóc chồng mình, người đang mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối.
Báo cáo liên quan:
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/29/501974.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/31/231127.html



