Kinnaur, Ấn Độ: Các hiệu trưởng và nhà giáo dục ở gần dãy Himalaya ca ngợi Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ
[MINH HUỆ 27-10-2025] Trong nhiều năm qua, các học viên đã đến những vùng sâu vùng xa ở Ấn Độ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Tại những nơi mà họ đến thăm, có một số người đã gợi ý họ đến vùng Kinnaur ở miền Bắc Ấn Độ. Từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2025, khi khí hậu ôn hòa và điều kiện đi lại tương đối thuận tiện, một học viên đã đến vùng núi Himachal Pradesh để thăm cộng đồng dân cư nơi đây.
Một vùng đất độc đáo nép mình bên dãy Himalaya
Thung lũng Kinnaur nằm ở khu vực phía Tây dãy Himalaya, thuộc vùng Đông Bắc của Himachal Pradesh, phía Đông giáp với Tây Tạng. Địa danh này nổi tiếng nhờ nền văn hóa phong phú, là sự giao thoa giữa Ấn Độ giáo và Phật giáo. Người dân nơi đây nói tiếng Tạng-Miến và có ngoại hình mang cả đặc điểm của người Mongoloid và người Địa Trung Hải.
Người học viên đã liên hệ với các trường học và các tổ chức cộng đồng địa phương để tổ chức các buổi giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Bà đã mang theo sách, tạp chí, tờ rơi, thẻ đánh dấu sách, áp phích và các tài liệu thông tin khác để giới thiệu về pháp môn. Các tài liệu này cũng đề cập đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Trong chuyến đi, bà đã tổ chức các buổi giới thiệu tại 13 trường học và một câu lạc bộ quyền anh dành cho trẻ em, đồng thời bà cũng ghé thăm Reckong Peo, Sangla, Nichar, Chitkul và Ponda.
Học sinh và giáo viên của 13 ngôi trường học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.
Người dân địa phương rất vui khi được tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp. Người học viên cũng giải thích về những lợi ích mà pháp môn mang lại cho cả tâm lẫn thân.
Nhà giáo dục lâu năm: Giảng dạy Chân-Thiện-Nhẫn là điều tối quan trọng
Tại Reckong Peo, người học viên có cơ hội gặp gỡ một ông lão 79 tuổi đến từ một huyện khác của Himachal Pradesh. Ông đã có nhiều năm giảng dạy trước khi nghỉ hưu. Khi biết người học viên đã ghé thăm một số ngôi trường để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp, ông đã tán thán nguyên lý chỉ đạo của pháp môn.
Ông bày tỏ: “Trong hơn 40 năm làm công tác trong ngành giáo dục, tôi đã quản lý nhiều trường học. Giờ đây tôi cảm thấy mình chưa làm được gì cả, bởi việc cô đang làm, truyền rộng thông điệp Chân-Thiện-Nhẫn mới là điều thực sự quan trọng”.
Tại các ngôi trường, cả học sinh và giáo viên đều vui vẻ tham gia buổi giới thiệu và học các bài công pháp. Nhiều em nhỏ đã học thuộc “Pháp Luân Đại Pháp hảo!“ để chào thầy cô. Các giáo viên cũng rất vui khi người học viên đến khu vực của họ và truyền đạt những giá trị tốt đẹp cho học sinh.
Sau khi luyện công, nhiều học sinh cho biết các em có thể cảm nhận được sự bình yên và hạnh phúc.
Các hiệu trưởng bày tỏ lòng biết ơn
Để bày tỏ lòng biết ơn đối với Pháp Luân Đại Pháp và người nữ học viên đã mang pháp môn đến với nhà trường, một số hiệu trưởng đã trao thư cảm ơn và tri ân cho bà. Hiệu trưởng một trường công lập trong vùng đã hết lời ca ngợi nỗ lực của nữ học viên.
Vị hiệu trưởng viết: “Sự cống hiến và nhiệt huyết của bà, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, cùng với lời giới thiệu, giải thích và minh họa rõ ràng về các bài công pháp, đã giúp Pháp Luân Đại Pháp trở nên dễ tiếp nhận và dễ hiểu đối với mọi người. Các em học sinh đã tham gia rất chăm chú và tỏ ra rất hứng thú với việc học môn này”.
“Chúng tôi tin rằng buổi giới thiệu này đã mang đến cho các em những kiến thức quý giá và sự hiểu biết sâu sắc hơn về tu luyện và hoàn thiện bản thân.”
Ông tiếp tục: “Những buổi học như thế này là vô cùng quý giá trong việc mở rộng tầm nhìn của các em và truyền cảm hứng cho một phương pháp giáo dục toàn diện. Chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác một lần nữa trong tương lai”.
Một hiệu trưởng khác cho biết ông rất cảm kích trước sự cống hiến của bà trong việc phổ biến các giá trị tích cực và nâng cao nhận thức về những hành vi ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải chịu.
Ông viết: “Những nỗ lực của bà trong việc chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện thâm sâu nhấn mạnh nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, thực sự đáng khâm phục”. “Hơn nữa, chúng tôi vô cùng trân trọng sự tận tâm không ngừng nghỉ của bà trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề nhân quyền mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt trên toàn cầu, đặc biệt là cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.”
Vị hiệu trưởng còn viết: “Việc các tổ chức như vậy không ngừng làm sáng tỏ những vấn đề then chốt này là vô cùng trọng yếu nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu hơn và khơi gợi sự thiện lương trên toàn thế giới”.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/27/501906.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/29/231092.html














