Phần Lan: Người dân tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại Triển lãm Sức khỏe ở Helsinki
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan
[MINH HUỆ 22-10-2025] Từ ngày 17-19 tháng 10 năm 2025, Triển lãm Sức khỏe “Trân quý bản thân” (I Love Me) 2025 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Helsinki ở Phần Lan đã giới thiệu những xu hướng mới nhất về làm đẹp, thời trang và chăm sóc sức khỏe. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tham dự sự kiện đã chia sẻ với công chúng về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đồng thời phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với pháp môn tu luyện này. Nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin, một số còn học các bài công pháp ngay tại sự kiện.
Triển lãm Sức khỏe “Trân quý bản thân” 2025 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Helsinki ở Phần Lan.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công pháp tại triển lãm sức khỏe.
Khách tham dự triển lãm học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp.
Nhiều người đã dừng chân xem các học viên trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và không ít người bày tỏ mong muốn được học. Một số khách tham dự chụp ảnh và lấy thông tin về điểm luyện công. Các học viên cũng phát tờ thông tin và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Mọi người tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Khách tham dự triển lãm quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp
Khi ghé thăm quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp, anh Jaakko khen ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời và bày tỏ mong muốn được học các bài công pháp. Sau một giờ luyện công, anh vui mừng ngạc nhiên khi có được trạng thái thư giãn và dễ chịu. Dù trước đây chưa từng ngồi thiền, nhưng ngay trong lần đầu tiên thử, anh đã có thể ngồi được nửa giờ.
Anh Jaakko
Anh Jaakko ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Đại Pháp bị cấm ở Trung Quốc và sững sờ khi nghe về cuộc bức hại cùng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Anh cho rằng ngày nay nhiều người mắc bệnh là do nghiệp lực, mà tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng càng tăng thêm nghiệp lực của họ, khiến bệnh tình càng trầm trọng hơn. Anh đã ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ và nhận tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Anh cũng mua cuốn Chuyển Pháp Luân và Pháp Luân Công tiếng Phần Lan, và cho biết anh sẽ đọc các cuốn sách này.
Cô Lilja, một giáo viên dạy tiếng Phần Lan, đã không do dự ký vào bản kiến nghị. Cô cho biết một sinh viên người Trung Quốc từng kể cho cô nghe về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, và sau khi xem các học viên luyện công, cô cũng muốn học.
Sau khi luyện công, cô Lilja chia sẻ: “Các bài công pháp này thật thú vị và giúp tĩnh tâm, mang lại cảm giác thật tuyệt vời.” Cô cho biết với lịch làm việc bận rộn và đầy áp lực, cô thực sự cần một môn tu luyện như thế này để có được sự cân bằng và thư giãn.
Cô Ilona cũng rất thích các bài công pháp. Cô cho nói có điểm luyện công ở gần nhà cô, nên đã chụp ảnh địa chỉ và nói sẽ cố gắng đến đó.
Một người phụ nữ dừng lại và đọc to dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” trên bảng trưng bày, rồi bày tỏ mong muốn ký tên vào bản kiến nghị. Bà cho biết bà đã nghiên cứu y học cổ truyền Trung Quốc và năng lượng Khí, và thấy rất hữu ích. Khi một học viên giới thiệu các cuốn sách của Pháp Luân Công, bà đã chụp ảnh, ghi lại các tựa đề sách và nói: “Tôi sẽ tìm những cuốn sách này để đọc.”
Khi một học viên tặng bà một bông hoa sen gấp tay xinh xắn kèm tấm thẻ nhỏ ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân-Thiện-Nhẫn”, bà bày tỏ: “Tôi sẽ treo bông hoa này trên cửa sổ nhà. Hiện nay, rất nhiều người đang đánh mất chính mình. Tôi rất tin vào vận mệnh. Cảm ơn các bạn vì cuộc trò chuyện thú vị này. Chúc các bạn mọi điều tốt lành nhất và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.”
Khách tham dự triển lãm lên án cuộc bức hại
Một người phụ nữ đã ký vào bản kiến nghị, sau đó cô còn đưa một người bạn đến để tìm hiểu về cuộc bức hại. Người bạn đã sốc khi nghe về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn, và lên án mạnh mẽ cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Elina cho biết cô đã từng thấy một sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp ở Helsinki cách đây năm năm. Các học viên đã kể cho cô nghe về những trải nghiệm cá nhân khi bị bức hại ở Trung Quốc, cô đã bày tỏ sự cảm thông và quan ngại: “Nhân quyền ở Trung Quốc đang bị chà đạp, vì vậy việc các bạn đang làm có ý nghĩa vô cùng quan trọng.”
Một người phụ nữ khác cho biết cô đã trò chuyện với các học viên ở Helsinki và được tặng một cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên nói với cô rằng nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng không còn chỉ giới hạn ở các học viên Pháp Luân Đại Pháp, mà còn bao gồm cả những công dân Trung Quốc bình thường khác. Trước khi rời đi, cô gửi lời động viên các học viên: “Hãy kiên cường nhé!”
Một người đàn ông nhớ lại rằng ông từng thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công bên ngoài ga tàu trung tâm cách đây hơn 20 năm. Ông kể đã trò chuyện với họ khi ấy và rất vui được gặp lại tại buổi triển lãm.
Một người đàn ông khác đến từ Cộng hòa Séc cho biết, ông thường thấy các học viên trên Quảng trường Gambia và từng tham gia các cuộc diễu hành, giương biểu ngữ cùng họ. Một học viên chia sẻ rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sử dụng mọi hình thức ôn hòa để phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc và lên tiếng phản đối việc ĐCSTQ hạn chế quyền tự do ngôn luận. Ông cho biết, là một người Séc, ông hiểu rất rõ sự tà ác của chủ nghĩa cộng sản nên hết sức đồng cảm với các học viên.
Một người phụ nữ cao tuổi đi cùng một người bạn đã hỏi ai là người trả tiền cho quầy thông tin. Một học viên giải thích: “Tất cả chúng tôi đều có công việc và tự nguyện đóng góp những gì cần thiết để hỗ trợ sự kiện.” Sau đó, học viên này kể cho bà nghe về cuộc bức hại nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, vì thế đã khiến nhiều người mất việc làm và gia đình. Người phụ nữ chân thành nói: “Tôi rất ngưỡng mộ các bạn.”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/22/501764.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/24/231040.html













