Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2025] Tòa án Quận Tây Sơn ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, đã kết án phi pháp 13 cư dân địa phương chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công. 9 người đã kháng cáo, nhưng tòa án đã ra phán quyết giữ nguyên bản án oan sai đối với họ.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.

13 học viên này bị bắt trong một đợt truy quét của cảnh sát vào ngày 6 tháng 6 năm 2024. Cục Công an Thành phố Côn Minh chỉ đạo các cơ quan cấp dưới giám sát các học viên bị nhắm mục tiêu và thu thập chứng cứ chống lại họ trong ít nhất 6 tháng trước khi tiến hành chiến dịch truy quét.

Chín học viên bị xét xử vào ngày 26 tháng 3 năm 2025, trong đó 5 học đã kháng cáo nhưng không thành

9 học viên bị đưa ra xét xử ngày 26 tháng 3 năm 2025 và bị kết án vào ngày 1 tháng 5 năm 2025.

Bà Lưu Thúy Tiên 73 tuổi, bị kết án 4,5 năm tù cùng 15.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý Hoán Trân 69 tuổi, bị kết án 3 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trương Tú Trân 66 tuổi, bị kết án 17 tháng tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Tất Thạnh 62 tuổi, bị kết án 15 tháng tù cùng 5.000 Nhân dân tệ tiền phạt. 4 học viên này không kháng cáo bản án.

Bản án đối với 5 học viên còn lại như sau: Bà Lưu Hiểu Bình 68 tuổi, bị kết án 4 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Mã Linh 68 tuổi, bà Trịnh Thúy Lan 78 tuổi và bà Dương Huệ Phương 57 tuổi, mỗi người bị kết án 3 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Chu Vĩnh Trân 72 tuổi, bị kết án 2 năm tù cùng 7.000 Nhân dân tệ tiền phạt. 5 học viên này đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Côn Minh, yêu cầu hủy bỏ bản án oan sai đối với họ.

Trong khoảng thời gian từ 10 giờ 30 phút sáng đến 12 giờ 30 phút trưa ngày 4 tháng 9 năm 2025, Tòa án Trung cấp Thành phố Côn Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử 5 học viên. Các học viên này từ chối luật sư đại diện do tòa chỉ định. Họ đã tự mình bào chữa và lập luận rằng họ không phạm luật khi thực hành đức tin của mình. Họ kêu gọi thẩm phán đừng nghe lệnh chế độ cộng sản tham gia bức hại Pháp Luân Công.

Tham dự phiên tòa phúc thẩm có công tố viên Hứa Linh Tâm của Viện Kiểm sát Thành phố Côn Minh. Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu từ năm 1999, đây là phiên tòa phúc thẩm đầu tiên xét xử các học viên Côn Minh. Tòa án không hề thông báo cho gia đình của các học viên về phiên tòa này. Vào ngày diễn ra phiên tòa, chỉ có duy nhất một thân nhân của các học viên đến, nhưng bị chặn lại ở lối vào.

Ngày hôm sau, chủ tọa phiên tòa Dương Phàm ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với 5 học viên. Tới ngày 9 tháng 10, các học viên này bị chuyển từ Trại tạm giam Thành phố Côn Minh vào Nhà tù Nữ Số 2 Tỉnh Vân Nam.

Bốn học viên bị đưa ra xét xử ngày 16 tháng 4 năm 2025 và đã kháng cáo bản án, nhưng không thành

4 học viên còn lại bị Tòa án Quận Tây Sơn đưa ra xét xử ngày 16 tháng 4 năm 2025 và bị kết án tù phi pháp vào tháng 5 năm 2025. Ông Quản Vĩnh Hằng (hay còn gọi là Quản Học Hằng) 49 tuổi, bị kết án 3 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Vương Ngọc Lan 77 tuổi, bị kết án 2 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Trương Gia Huệ 79 tuổi, bị kết án 18 tháng tù và 25 tháng quản chế cùng 7.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Hạ Thừa Phân (hay còn gọi là Hạ Tồn Phân) 72 tuổi, bị kết án 7 tháng tù và 18 tháng quản chế cùng 6.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Cả 4 học viên này đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Côn Minh và tòa án này đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm ban đầu mà không mở phiên tòa xét xử. Chưa rõ tòa án này đã ra phán quyết vào thời gian nào.

Tin tức liên quan:

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/21/501713.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/27/231072.html