Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 03-10-2025] Ngày 12-14 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Nagpur, Ấn Độ đã tham gia Triển lãm Gramayan Abhyuday Sewa tại Hội trường Taya Hope để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ lập một quầy thông tin để giới thiệu pháp môn cho khách tham quan đến từ nhiều thành phần xã hội cũng như phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nagpur, còn được gọi là “trái tim của Ấn Độ” nhờ vị trí trung tâm, nổi tiếng với văn hóa cởi mở và sự tham gia tích cực vào các sáng kiến xã hội. Nhiều cuộc triển lãm cấp bang và cấp quốc gia được tổ chức tại đây, thu hút đông đảo khách tham quan.

Khách tham quan muốn học Pháp Luân Đại Pháp

Trong sự kiện kéo dài ba ngày, nhiều người, bao gồm sinh viên đại học, nhóm làm vườn và các gia đình, đã ghé quầy thông tin. Các học viên đã giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp và trình diễn các bài công pháp. Nhiều người bày tỏ quan tâm đến việc học luyện công, và mời các học viên tới cơ quan và nhóm của họ để hướng dẫn trong tương lai. Một số du khách đã để lại số điện thoại và thông tin liên lạc của họ.

d6eb072f897cf6b031cf7a39db5800d7.jpg

Khách tham quan hứng thú tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

c863121dd20b97c33fd3f06bb9ddee73.jpg

Khách tham quan bị thu hút bởi quầy Pháp Luân Đại Pháp.

6b9776b39910465bc4e8984bf25a51d5.jpg

Các sinh viên và nhân viên công tác xã hội thể hiện sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp.

Các sinh viên đại học rất quan tâm đến tác dụng thư giãn của các bài công pháp Pháp Luân Công. Một sinh viên chuyên ngành công tác xã hội, cô Rupali Somkuwar cho biết: “Chỉ cần đọc phần giới thiệu về Pháp Luân Công thôi cũng đã mang lại cho tôi cảm giác bình yên rồi, vậy nên tôi tin rằng việc tu luyện Pháp Luân Công sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Cô Pratibha Bhutange, một sinh viên y khoa, cũng có cùng quan điểm. Cô chia sẻ: “Là một sinh viên y khoa, tôi đã tận mắt chứng kiến ​​căng thẳng và áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe thân tâm như thế nào. Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại sự an hòa, nên tôi tin rằng việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sẽ có ích rất nhiều cho sức khỏe thể chất và tinh thần.”

Hiệu trưởng của một trường cao đẳng kỹ thuật cũng cảm nhận rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể mang lại lợi ích cho các sinh viên. “Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi tin rằng việc tu luyện có thể định hướng cho sinh viên của chúng tôi xây dựng một nhân cách vững vàng và hướng tới một lối sống đạo đức. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc giới thiệu pháp môn này trong trường,” ông bày tỏ.

Khách tham quan tìm hiểu về cuộc bức hại và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của ĐCSTQ

Các học viên đã phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc và nâng cao nhận thức về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do ĐCSTQ hậu thuẫn.

Các học viên cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị do hai tổ chức phi chính phủ là Hiệp hội Bác sĩ Chống Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng và Liên minh Chấm dứt Lạm dụng Cấy ghép khởi xướng, nhằm kêu gọi các quốc gia G7+7 (các quốc gia G7 cộng thêm Argentina, Úc, Ấn Độ, Israel, Mexico, Hàn Quốc và Đài Loan) lên án tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và các tù nhân lương tâm khác.

Sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại, nhiều người đã ký bản kiến nghị để ủng hộ việc chấm dứt tội ác này.

88e1f2190b459ec3617407d343984906.jpg

Ông Ravindra Shukla ký bản kiến nghị phản đối tội ác của ĐCSTQ

Giáo viên Ravindra Shukla đã ký vào bản kiến nghị. Ông nhận định: “Đây không chỉ là sự phi lý—mà còn là tội ác chống lại loài người. Tôi đã ký bản kiến nghị bởi mỗi cá nhân đều có quyền tự do tín ngưỡng.”

9a5ba075c257cf6964a9dbc1f8d94766.jpg

Tiến sĩ Pravin Mahajan ký bản kiến nghị.

Ông Pravin Mahajan, hiệu trưởng của một trường cao đẳng, cho biết: “Sau khi biết được sự thật, tôi không thể giữ im lặng. Cuộc bức hại này phải chấm dứt ngay lập tức.”

28f9495bf224bfbb0c8c6720e2892b11.jpg

Anh Akash và bạn bè tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại triển lãm Nagpur.

20251005-500644-2025-10-2-india-gasfair-09.jpg

Anh Akash và bạn bè ký bản kiến nghị.

Anh Akash, một sinh viên khoa học, cho biết: “Chỉ cần đọc tài liệu về Pháp Luân Công, tôi đã có thể cảm nhận được sự tường hòa của môn này. Tôi muốn mời các học viên Pháp Luân Công đến trường của chúng tôi để nhiều sinh viên hơn có thể học các bài công pháp và tự mình trải nghiệm.”

Những người bạn đi cùng anh Akash nói rằng họ rất sốc khi biết đến cuộc bức hại và tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Các sinh viên cho hay họ “hoàn toàn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công” và tất cả đều đã ký tên vào bản kiến nghị.

15538d49311688f4d238580d75fb59a3.jpg

Cô Anjali Rawat ký vào bản kiến nghị.

Cô Anjali Rawat, một sinh viên nghệ thuật, chia sẻ: “Sau khi biết được sự thật về việc (ĐCSTQ) thu hoạch nội tạng sống, tôi cảm thấy vô cùng bất an. Tôi đã ký bản kiến nghị để nâng cao nhận thức, theo đó nhiều người hơn sẽ nhận ra và phản đối tội ác này.”

f093fbd316a0c21b4958d30f091a0ff1.jpg

Cô Tanushree Verma ký bản kiến nghị.

Cô Tanushree Verma, một sinh viên kỹ thuật, bày tỏ: “Tôi không thể nào hình dung nổi một tội ác tàn độc như vậy lại có thể tồn tại trong xã hội ngày nay. Ký vào bản kiến nghị là điều tối thiểu tôi có thể làm để ủng hộ các học viên.”

edee21817d39a7989b1eae3ce0d42802.jpg

Cô Rutuja ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Cô Rutuja, một sinh viên luật, cho biết: “Là một người nghiên cứu công lý, tôi không thể giữ im lặng. Tôi đã ký bản kiến nghị để ủng hộ các học viên và phản đối hành vi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng này.”

Các nhân viên công tác xã hội bày tỏ sự ủng hộ

Các nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, Tiến sĩ Ravindra Kolhe và bà Smita Kolhe, từng được vinh danh cho sự phục vụ tại các vùng bộ lạc xa xôi hàng thập kỷ, đã ghé thăm quầy Pháp Luân Công tại triển lãm. Sự hiện diện của họ đã khích lệ các học viên cũng như truyền cảm hứng cho nhiều khách tham quan hơn đến tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

37aa389aaaa9a45d769d7118cd10856f.jpg

Tiến sĩ Ravindra và bà Smita Kolhe đến thăm quầy Pháp Luân Đại Pháp để khích lệ các học viên.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/3/500644.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/5/230659.html