Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ tại Bỉ

[MINH HUỆ 15-09-2025] Ngày 13 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia một sự kiện văn hóa địa phương tại Ghent để giới thiệu pháp môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 26 năm qua của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

720714ab7b0da38098a34cfb868091d6.jpg66c1c2932531281fb3b4d7877ac30b48.jpg893d44151b65983b20318a3fab388db6.jpg1552e50628f91db534a99ede695cc55e.jpgef8c8818645476c63814fc940ffa5b20.jpg983cae5a3c60b55ea4cfde8898862bfc.jpgfac23684cd4626de72e739c000ce2526.jpgf69f1f85bd6f32edd98438bfacd4a0f7.jpgde2ff62ab1489f9608542031f9e47f51.jpg

5223977bfb8a1aaab952d95168bce477.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp thu thập chữ ký cho bản kiến nghị trong sự kiện tại Ghent.

Ông Schokkaard, một trong những nhà tổ chức sự kiện, cho hay dù ông không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng ông tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của pháp môn, “Khi ai ai cũng đều lương thiện, thì xã hội của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp hơn.”

da6e44e376acb45075905944d9107e39.jpg

Ông Schokkaard, một trong những nhà tổ chức sự kiện, ghé thăm quầy của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Schokkaard, một trong những người sáng lập của sự kiện, đã tổ chức sự kiện văn hóa này suốt 31 năm qua. Ông cho biết mục đích của sự kiện là để các nền văn hóa có dịp giới thiệu ý tưởng và tập quán của họ, đồng thời thúc đẩy giao lưu và hiểu biết lẫn nhau. Ông từng trông thấy các học viên luyện công tại trung tâm dịch vụ thành phố và trong các công viên. “Tôi nghĩ mục đích của họ là để đề cao tâm tính. Nó giúp thư giãn và khiến mọi người hòa hợp với nhau hơn. Cuộc bức hại ở Trung Quốc thật khủng khiếp! Tự do tư tưởng và tín ngưỡng là quyền của mỗi người. Nếu một chính phủ không cho phép ý kiến khác biệt, thì đó là một chế độ chuyên quyền.”

Sau khi cô Ilanka và bạn bè ký vào bản kiến nghị, cô nói rằng cô đã từng nghe về cuộc bức hại vài năm trước, “Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa biết được những gì đang xảy ra và nghĩ cách để chấm dứt nó. Những người lương thiện đó [các học viên] không nên phải chịu đựng như vậy. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng.” Cô cho rằng Chân-Thiện-Nhẫn thực sự là giá trị tích cực và tốt cho cả tâm lẫn thân.

Cô Anna đã kinh hoàng trước cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống. Cô tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất đáng trân trọng, bản thân cô cũng đang cố gắng để hoàn thiện mình. Cô hy vọng sẽ tìm được một điểm luyện công gần nhà.

Một người đàn ông bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp, ban đầu ông nghĩ đây là một hoạt động chính trị, nhưng ông đã thay đổi quan điểm sau khi tìm hiểu sự tình. “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời,” ông bày tỏ. Qua phong thái của các học viên, ông nhận ra họ thực sự ôn hòa và thiện lương. “Pháp môn của các bạn mang lại những lợi ích tích cực và không nên bị bức hại.”

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/15/499494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/18/229877.html