Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 15-09-2025] Ngày 13-14 tháng 9 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các cuộc diễu hành tại hai thành phố Kobe và Osaka thuộc vùng Kansai, Nhật Bản. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công), và nói với mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện.

Các hoạt động diễn ra trong thời gian Triển lãm Osaka và trùng với kỳ nghỉ lễ ba ngày. Các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành tại Kobe vào ngày 13 tháng 9 năm 2025. Các biểu ngữ của họ ghi: “Chân Thiện Nhẫn hảo”, “Hãy lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công” và “Ủng hộ 450 triệu người đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó”, đã truyền tải những thông điệp mạnh mẽ tới công chúng dọc tuyến đường. Nhiều người đã chụp ảnh và quay video. Một số người cổ vũ các học viên, trong khi những người khác hạ kính xe và vỗ tay tán thưởng. Trong thời gian diễn ra sự kiện này, có một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó.

be7c858d39358429d39b73be31a5a3cc.jpg
3909658afa673090d7c8741a45e0d0bf.jpg
fc43ebaf37fcab02abc47a743d81ab2b.jpg
c22f4c0d66704510bdc59c9174169fb6.jpg
17cd7806049af738b7baf606028d2795.jpg
55a7b7fa9748f7272cd705db13d57d87.jpg

Các học viên tổ chức diễu hành ở Kobe vào ngày 13 tháng 9 năm 2025.

Ủy viên hội đồng thành phố: Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn

Ông Asae Kawakami, một ủy viên của Hội đồng Thành phố Ashiya thuộc tỉnh Hyogo, đã đến điểm xuất phát của đoàn diễu hành tại Công viên Higashiyuenchi ở Kobe để khích lệ các học viên.

364183b3c701289d67bd579e50e4fb27.jpg

Ủy viên hội đồng Asae Kawakami bày tỏ sự ủng hộ cuộc diễu hành.

Ủy viên hội đồng Kawakami phát biểu rằng các học viên Pháp Luân Công và người dân trên khắp thế giới đang quan ngại trước tình hình hiện nay ở Trung Quốc. Ông lưu ý rằng dưới sự cai trị của ĐCSTQ, có vô số trường hợp người dân bị ĐCSTQ bức hại chỉ vì có tư tưởng hoặc tín ngưỡng khác biệt. Với tư cách là một cựu phóng viên và hiện là ủy viên hội đồng thành phố, ông kêu gọi toàn xã hội phải bảo vệ quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và hoạt động của mỗi người, bởi vì điều đó có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển lành mạnh của xã hội.

Ủy viên Kawakami nhấn mạnh: “Nhân quyền là giá trị duy nhất có thể gắn kết mọi quốc gia trên toàn thế giới”. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng các hoạt động của các học viên sẽ lan tỏa từ Kobe ra thế giới, và khích lệ mọi người: “Mong các bạn hãy cố gắng! Tôi sẽ luôn ủng hộ các bạn”.

Các quan chức lên án hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Thượng nghị sỹ Nhật Bản, ông Hiroshi Yamada, đã gửi thông điệp lên án mạnh mẽ cuộc bức hại và tội ác thu hoạch cưỡng bức nội tạng của ĐCSTQ. Ông cho rằng đây là “những tội ác chưa từng có, đi ngược lại nền văn minh, cực kỳ dã man và vô nhân đạo. Là một quốc gia coi trọng nhân quyền, dân chủ và pháp trị, Chính phủ Nhật Bản có trách nhiệm kịch liệt phản đối ĐCSTQ và thúc giục họ lập tức chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cũng như các tội ác chống lại loài người khác”.

Ông cũng cho biết ông sẽ sát cánh cùng các học viên Pháp Luân Công và kiên quyết phản đối những tội ác của ĐCSTQ.

Hạ nghị sỹ Rintaro Ishibashi cũng gửi thư ủng hộ. Ông nhắc lại rằng 8 năm trước, sau khi xem bộ phim tài liệu ‘Điều khó tin’ (Unbelievable) phơi bày hành vi thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, ông đã cùng các học viên ở Hiroshima triển khai các hoạt động để vạch trần cuộc bức hại. Ông chỉ ra rằng nhận thức của thế giới cũng như ở Nhật Bản về những hành vi vô nhân đạo của ĐCSTQ đã dần được nâng lên, nhưng cho đến nay, ĐCSTQ vẫn phớt lờ những quan ngại của cộng đồng quốc tế và tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Ông viết: “Cuộc đấu tranh của chúng ta còn lâu mới kết thúc, nhưng chúng ta không được sợ gian khó mà phải kiên định tiến bước”. Ông bày tỏ niềm tin vững chắc rằng cuộc diễu hành sẽ trở thành “khởi điểm mới để giải quyết vấn đề” và kêu gọi mọi người cùng chung sức.

Trong thư ủng hộ, ông Osamu Kurokawa, Ủy viên Hội đồng tỉnh Hyogo, bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc bức hại cũng như hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông cho rằng điều này là không thể dung thứ và những tội ác này nhất định phải chấm dứt. Ông hy vọng cuộc diễu hành lần này sẽ giúp nhiều người Nhật Bản hơn hiểu rõ về các hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ và kêu gọi mọi người cùng lên tiếng yêu cầu chính phủ Nhật Bản lập tức chặn đứng những hành vi độc ác này.

Một ủy viên khác của Hội đồng tỉnh Hyogo, ông Takuji Ooya, nêu rõ trong thư của mình rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đã leo thang trong 26 năm qua kể từ tháng 7 năm 1999. Các học viên không chỉ phải đối mặt với lao động cưỡng bức, tra tấn và bạo lực tình dục, mà còn cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng – điều mà ông gọi là “tội ác của quốc gia”. Ông ca ngợi các học viên vì đã kiên trì chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, đã bền bỉ nỗ lực phản bức hại một cách ôn hòa; đặc biệt là việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Đạo luật Chấm dứt Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng vào tháng 5 năm nay, đã góp phần vào sự lên án đồng loạt của cộng đồng quốc tế đối với ĐCSTQ. Ông cũng bình luận rõ ràng là Nhật Bản đang chậm trễ trong công tác lập pháp và hành động liên quan, đồng thời hy vọng cuộc diễu hành sẽ thúc đẩy sự chú ý của công chúng Nhật Bản đối với thảm họa nhân quyền này.

Phổ biến cho mọi người biết bản chất của ĐCSTQ

Ông Inagaki, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đã phát biểu tại buổi mít-tinh và cho biết mọi người từ khắp nơi trên thế giới và Nhật Bản đã tụ hội về vùng Kansai để tham quan triển lãm.

Ông cũng chỉ ra rằng vẫn còn rất nhiều người vẫn chưa biết đến cuộc bức hại mà các học viên đang phải chịu đựng cũng như những tai họa mà ĐCSTQ gây ra cho thế giới. Một trong những tội ác nghiêm trọng nhất của ĐCSTQ là cưỡng bức thu hoạch nội tạng, theo đó các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc và nội tạng của họ bị mổ lấy đi. Ông khẳng định: “Đây là một tội ác chưa từng có. Hành vi thu hoạch và buôn bán nội tạng của người dân là điều không thể tin được, nhưng đó là sự thật đang diễn ra”.

Cuối bài phát biểu, ông Inagaki bày tỏ hy vọng rằng cuộc diễu hành lần này sẽ tạo cơ hội cho nhiều người hơn nhận rõ bản chất tà ác của ĐCSTQ. Ông khích lệ tất cả mọi người hãy nói với người khác về chân tướng cuộc bức hại.

Đừng khuất phục trước ĐCSTQ

Sau khi xem cuộc diễu hành, nhiều du khách đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ. Anh Fujisawa, có gia đình tham gia đoàn diễu hành, cho biết: “Là những con người cùng chung sống trên Trái Đất này, việc bức hại hay chà đạp lẫn nhau là hoàn toàn sai trái. Cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào Pháp Luân Công là tuyệt đối không thể dung thứ”.

cd4ed2a3d7ea14b0a3b31c4af9e9cc15.jpg

Anh Fujisawa

Ông Doug, du khách đến từ Hoa Kỳ, ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nói: “Bất kể là tín ngưỡng tôn giáo gì, mọi người đều nên đề cao giá trị này. Chúng rất đáng được kính ngưỡng một cách chân thành”. Ông cũng cho hay ông sẽ cầu xin Chúa ban cho các học viên Pháp Luân Công sức mạnh để tiếp tục dũng cảm vạch trần cái ác trên thế gian.

d5db871dd3a4eb0c15d66d004fca8a90.jpg

Ông Doug, du khách đến từ Hoa Kỳ.

Ông Yamamoto đã khích lệ các học viên và nói: “Xin đừng khuất phục trước ĐCSTQ”. Ông Fujiwara tiếp lời: “ĐCSTQ là kẻ thù của thế giới. Tôi hy vọng các học viên Pháp Luân Công có thể cứu giúp người dân Trung Quốc và khôi phục lại một Trung Quốc thực sự”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/15/499486.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/17/229857.html