Một người mẹ hai con bị kết án 6,5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc
[MINH HUỆ 14-07-2025] Ngày 8 tháng 7 năm 2025, một cư dân tại thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây bị kết án sáu năm sáu tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.
Ngày 8 tháng 1 năm 2024, bà Dương Xảo Lệ, một người mẹ có hai con đang tuổi đi học, bị bắt giữ phi pháp và một tháng sau đó, vào ngày 8 tháng 2, bà có lệnh bắt giữ chính thức. Hai chị em gái của bà bị giam giữ 15 ngày khi họ cố gắng yêu cầu trả tự do cho bà. Độc giả có thể tìm hiểu trong các báo cáo liên quan để biết chi tiết về vụ bắt giữ của bà.
Một luật sư ở Bắc Kinh đại diện cho bà Dương. Đội trưởng Phó Hoành An thuộc Đội An ninh Nội địa quận Ấn Đài đã nộp đơn khiếu nại luật sư và công ty luật của ông lên Sở Tư pháp Bắc Kinh, cáo buộc ông “dám bào chữa cho một học viên Pháp Luân Công”.
Công tố viên Cao Quảng Hoa của Viện Kiểm sát quận Ấn Đài đã gọi điện cho công ty luật để hỏi liệu vị luật sư này có thực sự làm việc cho họ hay không. Ông Cao cũng hỏi liệu chủ công ty luật có biết rằng luật sư của mình đang đại diện cho một học viên Pháp Luân Công hay không.
Sau đó, ông Cao đã gọi điện trực tiếp cho vị luật sư và hỏi liệu ông có đồng ý rằng Pháp Luân Công là một tà giáo hay không. Vị luật sư trả lời rằng cả ông và ông Cao đều không đủ tư cách để trả lời câu hỏi liệu một hệ thống tín ngưỡng có phải là tà giáo hay không và điều đó không do bất kỳ cơ quan chính phủ nào quyết định. Ông cũng đã đệ trình các văn bản pháp lý chứng thực rằng không có luật nào ở Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công hay coi đó là tà giáo và lệnh cấm sách Pháp Luân Công đã được dỡ bỏ vào năm 2011.
Ông Cao từ chối tiếp nhận các tài liệu pháp lý và yêu cầu hủy bỏ vụ án của luật sư. Ông ta vẫn tiếp tục truy tố bà Dương vào một thời điểm không xác định.
Ngày 29 tháng 8 năm 2024, Tòa án quận Ấn Đài xét xử vụ án của bà Dương. Em trai và các chị em gái của bà Dương không được phép tham dự phiên tòa hoặc đại diện cho bà với tư cách là người bào chữa không phải là luật sư.
Sau phiên tòa, cảnh sát đã ngay lập tức đưa bà Dương ra khỏi tòa án. Bà đã có cơ hội nhìn thấy các chị em của mình đang đứng ở bên ngoài.
Ngày 8 tháng 7 năm 2025, bà Dương bị tuyên án. Thẩm phán chủ tọa Kiều Nhan Phương, các thẩm phán Khương Ngạn Thanh và Quách Tuấn Phong, trợ lý thẩm phán Trương Trúc Hân, cùng các thư ký Điền Siêu và Lý Quá Trăn đã ký vào bản án.
Các báo cáo liên quan:
Người phụ nữ Thiểm Tây bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, đối mặt với bản án 6 năm tù
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/14/497117.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/7/18/228918.html