36 học viên Pháp Luân Công bị bắt trong 2 ngày tại Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-6-2025] Dưới chỉ đạo của Phòng công an tỉnh Liêu Ninh, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 6 năm 2025, cảnh sát ở thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh đã tiến hành bắt giữ ít nhất 36 học viên Pháp Luân Công ở Cẩm Châu và các đơn vị trực thuộc.
Cảnh sát dùng nhiều phương thức để giám sát các học viên, chẳng hạn như lắp thiết bị định vị trên xe hơi và xe đạp điện của họ hoặc bám theo họ để theo dõi các hoạt động hàng ngày của họ trước khi tiến hành bắt giữ. Hầu hết các học viên đã bị bắt tại nhà. Trong số 36 vụ bắt giữ đã được xác nhận cho tới nay, thì có 14 học viên ở thành phố Lăng Hải, 8 học viên ở thành phố Bắc Trấn, 6 học viên ở huyện Nghĩa và 8 học viên ở huyện Hắc Sơn. Học viên cao tuổi nhất là bà Lưu Tố Viện 88 tuổi.
Dưới dây là tóm tắt về các vụ bắt giữ:
14 học viên bị bắt ở thành phố Lăng Hải
Từ 4 giờ 40 phút chiều ngày 2 tháng 6 đến ngày 3 tháng 6 năm 2025, Cục công an thành phố Lăng Hải và các đồn công an của thành phố đã tiến hành bắt giữ 14 học viên và lục soát nhà họ. Cảnh sát tịch thu của các học viên các kinh sách Pháp Luân Công, máy in, máy tính xách tay và thẻ Usb. Thậm chí câu đối trên cửa nhà họ cũng bị cảnh sát xé xuống.
Các học viên bị bắt bao gồm: Bà Phó Văn Kiệt 66 tuổi, bà Vương Huệ khoảng 40 tuổi, bà Vu Ái Dân 60 tuổi, bà Lương Cẩm Quân 60 tuổi, ông Lương (không rõ tên) khoảng 60 tuổi, ông Khương Nam khoảng 50 tuổi, bà Lư Tố Bình hơn 60 tuổi (là mẹ của ông Khương Nam), bà Đổng Lệ hơn 50 tuổi, bà Đại Vân Trân hơn 60 tuổi, bà Đại Vân Quyên hơn 60 tuổi, còn có một bà trùng tên Đại Vân Quyên 77 tuổi, bà Hồ Kiệt, bà Vương Diễm Kiệt và bà Lý Ngọc Kiệt.
Cuối tháng 4 năm 2025, bà Lương và bà Phó phát hiện thấy có các thiết bị giám sát gắn trên xe ô tô của họ. Bà Lương còn thấy các cảnh sát mặc thường phục xuất hiện gần nhà bà vào cuối tháng 5 năm 2025.
Bà Đổng, bà Lý và bà Đại Vân Quyên được thả ngày hôm đó, nhưng 11 học viên còn lại vẫn bị giam giữ.
Bà Vu, bà Đại Vân Trân và bà Đại Vân Quyên, mỗi người bị giam giữ hành chính 10 ngày trong Cơ sở giam giữ thành phố Cẩm Châu.
Ông Khương hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Lăng Hải, trong khi mẹ ông là bà Lư bị giam giữ trong Trại tạm giam thành phố Cẩm Châu.
Ngoài ra, bà Vương Huệ bị giam giữ hành chính 15 ngày; bà Lương và ông Lương (không có họ hàng với bà Lương) bị giam giữ hành chính, nhưng không rõ họ bị giam giữ trong thời gian bao lâu; bà Phó bị giam giữ hình sự; hiện chưa rõ về tình trạng của bà Hồ và bà Vương Diễm Kiệt.
Đối với các học viên bị giam giữ hình sự, cảnh sát đã chuyển các trường hợp của họ tới Viện kiểm sát thành phố Lăng Hải.
8 người bị bắt ở thành phố Bắc Trấn
Lúc 6 giờ sáng ngày 3 tháng 6 năm 2025, Đồn công an thị trấn Lư Dương, Đội An ninh Nội địa thành phố Bắc Trấn và Công an thành phố Cẩm Châu mang theo danh sách 8 học viên đã chuẩn bị sẵn rồi thực hiện bắt giữ họ. Cảnh sát đã có kế hoạch bắt giữ các học viên này trong một thời gian dài trước đó và cảnh sát ở thành phố Bắc Trấn đã gắn camera theo dõi bên ngoài nhà họ và ở chợ thị trấn Lư Dương, nơi mà các họ thường tới để giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.
8 học viên bị bắt gồm có: 2 chị em là bà Hàn Diễm Kiệt và bà Hàn Diễm Văn, bà Trương Man, bà Điền Quế Phân, bà Miêu, bà Lý Thục Thanh và hai học viên không rõ họ tên. Hầu hết các kinh sách Pháp Luân Công và điện thoại di động của họ đều bị cảnh sát tịch thu.
Cho đến nay, bà Hàn Diễm Kiệt đã được thả, trong khi đó bà Trương bị giam giữ hành chính 15 ngày. Các học viên còn lại thì bị giam giữ hình sự. Bà Điền hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam nữ thành phố Cẩm Châu.
Học viên thứ chín là bà Quách Diễm Lệ, bị cảnh sát thị trấn Câu Bang Tử sách nhiễu tại nhà vào ngày 02 tháng 06. Họ yêu cầu bà cung cấp số điện thoại và các thông tin cá nhân khác.
6 học viên bị bắt ở huyện Nghĩa
6 học viên bị bắt ở huyện Nghĩa vào ngày 3 tháng 6 năm 2025, gồm có: bà Ngô Thế Mẫn, bà Triệu Hà, ông Trịnh Bách Thành, bà Doãn Quần, học viên họ Diêm và một học viên khác không rõ họ tên.
Bà Doãn bị bắt tại nhà lúc 5 giờ sáng. Các kinh sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Cảnh sát đã chuyển trường hợp của bà tới viện kiểm sát.
8 học viên bị bắt ở huyện Hắc Sơn
8 học viên ở huyện Hắc Sơn, gồm có: bà Từ Nguyệt, bà Trương Diễm Hà, ông Vương Hải Huy, ông Cao Tiểu Hoa, bà Tôn Tố Liên, bà Ngưu Đồng, bà Lưu Ngọc Trân và bà Lưu Tố Viện 88 tuổi. Tất cả 8 học viên này đều bị bắt giữ tại nhà vào sáng ngày 3 tháng 6 năm 2025. Một học viên thứ chín thì bị sách nhiễu.
Bà Từ chuẩn bị ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng thì 5 cảnh sát của Cục công an huyện Hắc Sơn đợi bên ngoài đã xông vào bắt bà. Máy tính xách tay và điện thoại di động của bà bị cảnh sát lấy đi phi pháp.
Trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng tới 10 giờ sáng, bà Trương hơn 50 tuổi, bị bắt tại nhà sau khi cảnh sát đột nhập vào. Cảnh sát phi pháp lấy đi của bà máy in và các tài sản khác.
Bà Từ và bà Trương hiện đang bị giam giữ trong Trại tạm giam nữ thành phố Cẩm Châu.
Ông Vương hơn 50 tổi, bị người của Đồn công an Thường Hưng bắt giữ tại nhà ở thuê. Cảnh sát tịch thu của ông máy tính xách tay, máy in và các phụ kiện máy tính mà ông kinh doanh. Ngày hôm sau, ông được thả và hiện phải sống nay đây mai đó để tránh bị bức hại.
Bà Cao bị người của Đồn công an Bán Lạp Môn bắt giữ tại nhà ở thuê. Ngày 4 tháng 6, bà được thả.
Sau khi bị bắt, bà Tôn, bà Ngưu và bà Lưu Ngọc Trân bị đưa tới Phân cục công an huyện Hắc Sơn. Cảnh sát tịch thu của bà các kinh sách Pháp Luân Công và Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Các học viên này được trả tự do cùng ngày.
Bà Lưu Tố Viện 88 tuổi bị cảnh sát lục soát nhà và bị phi pháp lấy đi Pháp tượng của nhà sáng lập Pháp Luân Công.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/12/496013.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/17/228526.html