Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-06-2025] Tháng 10 năm 2020, hai vợ chồng ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông đã bị bắt giữ vì cùng tu luyện Pháp Luân Công và đã được bảo lãnh tại ngoại sau đó một tuần. Tháng 3 năm 2022, cả hai học viên đều bị kết án 6 tháng tù, nhưng không bị yêu cầu thi hành án ngay lập tức.

Ba năm sau, người vợ 85 tuổi bị đưa đến trại tạm giam địa phương để bắt đầu thụ án vào ngày 18 tháng 6 năm 2025 và người chồng 90 tuổi của bà dự kiến bị giam giữ sau đó 5 ngày. Hiện không rõ liệu cụ ông có thực sự bị giam giữ vào ngày 23 tháng 6 năm 2025 hay không.

Khổ nạn của bà Lý Bình và ông Lưu Học Sâm bắt nguồn từ vụ bắt giữ của họ vào ngày 12 tháng 10 năm 2020, sau khi bị camera giám sát trên đường ghi lại cảnh họ đang dán các áp phích Pháp Luân Công. Họ bị thẩm vấn trong hai giờ tại Đồn Công an Thành Quan và sau đó được trả tự do.

Một tuần sau, ngày 19 tháng 10, bốn cảnh sát đã đưa họ trở lại đồn công an và chuyển tình trạng vụ án của họ sang bảo lãnh tại ngoại, đồng thời buộc mỗi người phải nộp 1.000 nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Ngày 17 tháng 12 năm 2021, cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án chung của hai vợ chồng bà Lý tới Viện Kiểm sát quận Khuê Văn. Ngay sau đó, họ đã bị truy tố và hồ sơ vụ án của họ được chuyển đến Tòa án quận Khuê Văn.

Ngày 17 tháng 2 năm 2022, hai vợ chồng bà đã phải ra hầu tòa tại Tòa án quận Khuê Văn. Ngày 22 tháng 3 năm 2022, họ được tòa án thông báo đến nhận bản án: cả hai đều bị kết án 6 tháng tù cùng với 5.000 nhân dân tệ tiền phạt. Thẩm phán không yêu cầu họ thi hành án ngay lập tức. Ngày 24 tháng 6 năm 2022, hai vợ chồng bà đã nhận lại được tiền bảo lãnh từ cảnh sát.

Bắt đầu từ tháng 12 năm 2022, phòng an sinh xã hội đã đình chỉ lương hưu của ông Lưu và yêu cầu ông trả lại các khoản tiền mà ông nhận được trong tám tháng trước đó. Nơi làm việc của ông cũng đã ngừng các khoản trợ cấp khác của ông. Họ nói rằng bản án tù của ông khiến ông không đủ điều kiện để nhận bất kỳ phúc lợi hưu trí nào, mặc dù không có điều luật lao động nào ở Trung Quốc quy định như vậy.

Ngày 2 tháng 1 năm 2024, cảnh sát của Đồn Công an Thành Quan đã đưa hai vợ chồng bà Lý đi khám sức khỏe. Do huyết áp cao, trại tạm giam địa phương đã từ chối tiếp nhận họ.

Sáu ngày sau, ngày 8 tháng 1 năm 2025, cảnh sát đã nỗ lực đưa họ tới trại tạm giam lần nữa nhưng vẫn thất bại.

Ngày 12 tháng 5 năm 2025, cảnh sát đã đưa hai vợ chồng bà đến bệnh viện để khám sức khỏe lần thứ ba. Mặc dù ban đầu trại tạm giam từ chối tiếp nhận họ, nhưng dưới áp lực của cảnh sát, trại giam đã tiếp nhận bà Lý vào ngày 18 tháng 6 và dự kiến tiếp nhận ông Lưu vào ngày 23 tháng 6.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/21/496307.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/25/228622.html