Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia

[MINH HUỆ 28-04-2025] Ngày 24 tháng 4 năm 2025, các học viên tại Slovakia đã kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava để kỷ niệm 26 năm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 diễn ra ở Bắc Kinh.

Các học viên đã trưng bày các biểu ngữ, trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công), đồng thời giới thiệu cho mọi người về pháp môn và ý nghĩa của cuộc thỉnh nguyện trong lịch sử Trung Quốc.

8784c3ab4f4dfdb2f2f49bbded3b788f.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava, ngày 24 tháng 4 năm 2025.

Sáng ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung ôn hòa trước Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở Bắc Kinh, để yêu cầu chính quyền thả tự do cho những học viên đã bị cảnh sát Thiên Tân bắt giữ trái phép.

Các học viên giữ trật tự, trước khi rời đi còn dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, thậm chí nhặt cả những mẩu thuốc lá do cảnh sát vứt lại. Đây là cuộc thỉnh nguyện lớn nhất và ôn hòa nhất kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lên nắm quyền. Tuy nhiên, do không thể chấp nhận việc phổ biến rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp, ĐCSTQ sau đó đã xuyên tạc cuộc thỉnh nguyện thành “cuộc bao vây Trung Nam Hải” và sử dụng bộ máy truyền thông nhà nước phát động chiến dịch vu khống để lừa dối người dân Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.

Hàng năm, các học viên đều tổ chức các hoạt động để kỷ niệm sự kiện này cũng như tinh thần ôn hòa của cuộc thỉnh nguyện.

fd7e45ec1269e68c3ddbc6e4ff0c2b52.jpg

Ông Marek Tatarko, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia, phát biểu trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Bratislava để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa “ngày 25 tháng 4” ở Bắc Kinh.

Ông Marek Tatarko, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Slovakia, phát biểu: “Hôm nay, chúng tôi có mặt ở đây để kỷ niệm sự kiện này theo đúng bản chất của nó: một cuộc tập trung ôn hòa trước một chế độ độc tài tàn bạo, vốn có thể là yếu tố xúc tác cho sự thay đổi của giới lãnh đạo Trung Cộng đối với Pháp Luân Công. Thế nhưng, chính quyền đã không đón nhận tín hiệu tích cực đó và ba tháng sau đã phát động cuộc bức hại trên toàn quốc đối với Pháp Luân Công”.

Ông Tatarko cho biết ngày càng có nhiều người kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và dẫn chứng rằng năm ngoái, vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, Nghị viện châu Âu đã thông qua nghị quyết kêu gọi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chấm dứt ngay lập tức cuộc bức hại Pháp Luân Công và trả tự do cho tất cả các học viên đang bị giam giữ. Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên công khai lên án tội ác thu hoạch cưỡng bức nội tạng của chính quyền Trung Quốc.

Ông cũng cho biết: “Mỗi năm, số người bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn ngày càng tăng lên, bởi Pháp Luân Công mang sức mạnh của sự thiện lương, và vì ngày càng có nhiều người nhận rõ ra rằng tà ác không thể đánh bại những người kiên định với đức tin, và rằng cách duy nhất để chiến thắng tà ác chính là giữ vững thiện tính và các nguyên lý phổ quát”.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/28/493053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/30/226457.html

Đăng ngày 01-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share