Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-3-2025] Ông Lôi Dương Phàm ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã không về nhà vào ngày 14 tháng 05 năm 2024. Tới tháng 03 năm 2025, người nhà ông biết tin rằng ông đã bị giam giữ trong Nhà tù Võng Lĩnh để thụ một án tù phi pháp thời hạn một năm.

Vợ ông Lôi là bà Đường Mẫn. Sau khi mất liên lạc với ông vào ngày 14 tháng 05 năm 2024, bà biết ngay rằng ông đã bị bắt trở lại chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà đã liên hệ với nhiều cơ quan chính phủ, nhưng không ai cho bà biết đã có chuyện gì xảy ra với chồng bà. Phải tới cuối tháng 06 năm 2024, thông qua Đồn công an đường Văn Nghệ, bà mới biết rằng ông Lôi đã bị chỉ đạo viên Châu Long của Đồn công an Định Vương Đài bắt giữ.

Cuối tháng 12 năm 2024, bà Đường cố gắng gửi một số tiền sinh hoạt phí cho ông Lôi vào tài khoản chuyên thu của trại tạm giam, nhưng nhận được tin nhắn báo lỗi trên điện thoại là “kết nối không thành công”. Bà nghĩ rằng có lẽ Trại tạm giam thành phố Trường Sa không xử lý giao dịch chuyển tiền trong dịp Tết Nguyên Đán. Sau đợt nghỉ Tết, bà thử lại, nhưng việc chuyển tiền vẫn không thành công. Sau đó, bà tới trực tiếp trại tạm giam này và được biết rằng chồng bà không còn ở đây. Lính canh trại tạm giam từ chối tiết lộ cho bà biết nơi ông Lôi bị chuyển đến.

Sau đó, bà Đường liên hệ với Viện kiểm sát quận Vũ Hoa, viện kiểm sát này trước đây đã từng truy tố bà chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công. Họ cho bà số điện thoại của trung tâm quản lý vụ án địa phương. Bà gọi tới trung tâm này và người ở đó cho bà biết chồng bà đã bị kết án. Họ hướng dẫn bà tới Tòa án quận Vũ Hoa để hỏi thông tin chi tiết.

Bà Đường liên hệ với tòa án này thì một nhân viên ở đó bảo bà mang theo thẻ căn cước cùng giấy đăng ký kết hôn tới để nhận bản án của ông Lôi. Chỉ khi xem bản án bà mới biết chồng bà đã bị kết án 1 năm tù vào ngày 25 tháng 09 năm 2024. Tháng 03 năm 2025, bà đi tới cục quản lý trại giam và biết rằng hiện chồng bà đang phải thụ án trong Nhà tù Võng Lĩnh.

Bà liên tục bị người của Đồn công an Sa Tử Đường sách nhiễu trong khi đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy đến với chồng mình trong 10 tháng qua kể từ ông ấy mất tích. Họ tới nhà bà để ghi âm và quay video bà. Trước đó, cả bà và chồng đều bị bắt vào ngày 12 tháng 02 năm 2023. Bà bị kết án tù, nhưng không rõ thời hạn bao lâu. Tới đầu năm 2025, bà được trả tự do. Còn chồng bà thì bị giam giữ 06 tháng và được trả tự do vào ngày 18 tháng 08 năm 2023. Trước đó, ông Lôi đã phải chịu 2 án lao động cưỡng bức với tổng thời gian lên tới 4 năm và bị tra tấn tàn bạo.

Tin tức liên quan:

Người đàn ông Hồ Nam bị giam giữ trong trung tâm tẩy não sau khi bị bắt giữ vì kiên định đức tin

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/14/491621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/18/225889.html

Đăng ngày 30-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share