Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-03-2025] Đầu tháng 2 năm 2025, cảnh sát của Đồn Công an Đại Hà Khảm ở thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, đã xông vào nhà của một phụ nữ địa phương, đe dọa bẻ gãy chân và đánh chết bà.

Cảnh sát nhắm tới bà Giả Tú Phương (khoảng 70 tuổi) vì họ nghi ngờ bà dán tờ rơi Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Nhà bà Giả bị lục soát và các sách Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Trước khi rời đi, cảnh sát cảnh cáo bà không được ra ngoài để dán tài liệu Pháp Luân Công nữa, nếu không bà sẽ phải đối mặt với “những hậu quả” nêu trên.

Đây không phải là lần đầu bà Giả bị nhắm đến vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà bị bắt giữ tại nhà riêng vào ngày 9 tháng 10 năm 2023 và bị giam giữ 10 ngày. Sau khi trả tự do cho bà, cảnh sát của Đồn Công an Đại Hà Khảm vẫn tiếp tục giám sát hoạt động hàng ngày của bà và sách nhiễu bà tại nhà riêng. Họ buộc bà phải ký vào cam kết hứa không tu luyện Pháp Luân Công và chụp hình bà.

Ngày 9 tháng 9 năm 2024, bà đã đăng bản “Nghiêm Chính Thanh Minh” lên trang Minghui.org, tuyên bố vô hiệu cam kết mà bà bị buộc phải ký trái với ý muốn của mình. Sau khi cảnh sát phát hiện, họ sách nhiễu bà lần nữa và yêu cầu bà viết cam kết không đăng bất cứ thông tin gì lên trang Minghui.org.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/9/491488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/11/225806.html

Đăng ngày 28-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share