Bài viết của Đường Dung, phóng viên Minh Huệ tại Brussels
[MINH HUỆ 26-03-2025] Vào ngày 22 tháng 3 năm 2025, các học viên đã tổ chức sự kiện tại một tuyến phố sầm uất ở trung tâm thành phố Brussels, Bỉ, để phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã trưng bày các bảng thông tin giới thiệu về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nguyên lý cốt lõi của Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng trình diễn các bài công pháp, phát tặng tài liệu thông tin, đồng thời phơi bày cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên phải gánh chịu ở Trung Quốc. Nhiều người dân đã ký bản kiến nghị ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại suốt 25 năm qua.
Các học viên tổ chức sự kiện thông tin tại Brussels vào ngày 22 tháng 3 năm 2025.
Mọi người ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.
Nhà hoạt động nhân quyền ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp
Ông Francois, một thành viên của Tổ chức Thế giới chống Tra tấn, cho biết với tư cách là một nhà bảo vệ nhân quyền, ông sẽ tiếp tục chú ý tới các vấn đề liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp.
Ông Francois thuộc Tổ chức Thế giới chống Tra tấn đã có cuộc trao đổi sâu với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho biết đây là lần đầu tiên ông nghe nói về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và rằng việc ĐCSTQ bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng, là không thể chấp nhận được. Ông nói: “Cho dù vì lý do gì đi nữa thì hành vi này cũng vi phạm nghiêm trọng nhân quyền”.
Ông Francois hoàn toàn đồng tình với các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và tin rằng nếu mọi người đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới sẽ hài hòa và tươi đẹp. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối xử chân thành với tất cả mọi người.
Ông cũng cho hay, mặc dù có thông tin tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng nhưng ông nhận ra đó chỉ là tuyên truyền của ĐCSTQ. Mọi người chỉ nên quan tâm đến trải nghiệm cá nhân của các học viên. Ông cho biết sẽ tiếp tục chú ý đến [các vấn đề liên quan đến] Pháp Luân Đại Pháp.
Cô Greta (bên trái) và cô Giulia
Học giả người Ý Greta và bạn của cô là cô Giulia cũng đã nói chuyện với các học viên. Cô Greta hào hứng nói: “Khi đang học cao học, tôi đã viết một bài luận về tình hình Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, trong đó có cuộc bức hại các học viên và tình trạng trong các trại lao động. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều và biết rõ sự thật”.
Cô cho biết thông qua việc nghiên cứu nhiều trường hợp cụ thể, cô đã biết đến trải nghiệm của các học viên trong các trại lao động và điều này đã giúp cô hiểu sâu hơn về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Cô hiểu sâu sắc nội hàm tinh thần bác đại tinh thâm của các giá trị này và cảm thấy bất bình trước việc ĐCSTQ bức hại tự do tín ngưỡng trong nhiều năm qua.
Mặc dù chưa biết nhiều điều về Pháp Luân Đại Pháp nhưng cô Giulia cho hay đây là một cơ hội tốt để tìm hiểu về môn tu luyện. Cô lấy thông tin liên hệ của điểm luyện công địa phương và cho hay cô muốn được tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Ông Yahya Malmi mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân.
Ông Yahya Malmi đến từ Ma-rốc đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ ba năm trước và đã tìm hiểu thêm về cuộc bức hại của ĐCSTQ qua mạng. Ông nói: “Thật đáng buồn khi ĐCSTQ không sẵn sàng chấp nhận những điều có lợi cho người dân”.
Ông cho hay ông hoàn toàn đồng tình với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp: “Đây là các giá trị phổ quát. Đối với bất kỳ tín ngưỡng nào thì khoan dung, lương thiện và chính trực luôn là những điều quan trọng nhất”. Ông quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và hy vọng thông qua đọc Chuyển Pháp Luân, ông có thể hiểu ra thêm nhiều điều. Ông cũng cân nhắc đến việc tới điểm luyện công địa phương.
Ông Alain Pochour
Ông Alain Pochour đến từ Pháp, đã sống tại Brussels trong nhiều năm. Ông từng đi du lịch đến nhiều quốc gia và thấy nhiều học viên đang luyện công ở đó nhưng lại chưa từng nói chuyện với họ. Lần này, ông nán lại để nghe một học viên giới thiệu và đã cảm động sâu sắc.
Ông Alain nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những giá trị phổ quát. Tu luyện chân chính giúp con người trở nên lương thiện và khoan dung hơn. Nếu trên thế giới có nhiều người hơn chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn thì xã hội sẽ ổn định.“
“Tôi không thể tưởng tượng được rằng trong một xã hội hiện đại, người ta lại bị bắt giữ, giam cầm thậm chí bị tra tấn và cưỡng bức thu hoạch nội tạng chỉ vì họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn”. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế quan tâm tới thảm họa nhân quyền này và cho hay ông sẽ phổ biến [các thông tin này] cho những người bạn của mình với hy vọng mọi người sẽ chung tay ngăn chặn cuộc bức hại.
Công chúng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp
Anh Owen
Sau khi nói chuyện với các học viên, anh Owen đến từ Anh quốc đã không do dự ký tên vào bản kiến nghị. Anh cho hay đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. “Những sự kiện như thế này là rất quan trọng bởi có nhiều người không hề biết đến những gì đang xảy ra”.
Anh đã chấn động và bất bình khi biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ: “Bỏ tù và tra tấn người ta vì đức tin của họ là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thu hoạch nội tạng thậm chí còn kinh hoàng hơn”. Anh hy vọng chữ ký của mình có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại.
Một học viên cho biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đã kéo dài trong suốt hơn 20 năm và các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn nâng cao nhận thức về cuộc bức hại một cách ôn hòa với hy vọng thức tỉnh lương tâm của mọi người. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hành động để chấm dứt cuộc bức hại và đảm bảo rằng tự do tín ngưỡng thực sự được bảo vệ.
Vào cuối sự kiện, một số người qua đường vẫn trò chuyện với các học viên, hỏi thêm thông tin và bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên cho hay ngày càng có nhiều người biết đến cuộc bức hại và sẵn lòng ký đơn kiến nghị thể hiện sự ủng hộ đối với công lý và nhân quyền.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/26/492032.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/3/29/226024.html
Đăng ngày 30-03-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.