Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-01-2025] Gần đây, bà Dương Hưng Vinh, 78 tuổi, đến từ thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông, bị kết án 15 tháng tù vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Ngày 9 tháng 5 năm 2024, bà Dương bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa quận Chi Phù và đồn công an đường Nam Sơn bắt cóc tại nhà. Hơn 10 học viên khác ở Yên Đài cũng bị bắt cóc cùng ngày hôm đó.
Bà Dương bị giam giữ tại Trại tạm giam thành phố Yên Đài và có lệnh bắt giữ ban hành chính thức vào đầu tháng 8 năm 2024. Ngày 25 tháng 12 năm 2024, bà ra hầu tòa tại tòa án quận Chi Phù. Luật sư của bà đã bào chữa vô tội cho bà và 6 thành viên gia đình bà đã tham dự phiên tòa. Sau đó, thẩm phán đã kết tội bà vào một ngày không xác định.
Trang Minghui.org cũng xác nhận rằng một học viên khác bị bắt cóc cùng ngày, bà Lưu Văn Bình, 67 tuổi, bị kết án 1 năm tù vào khoảng đầu tháng 11 năm 2024.
Bà Dương tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 4 năm 1996 và đã khỏi hoàn toàn bệnh thoát vị đĩa đệm. Bà không còn phải chịu đựng cơn đau đớn dữ dội thường khiến bà mất ngủ vào ban đêm. Ngày 20 tháng 3 năm 2012, khi cảnh sát đến bắt bà, bà không mở cửa. Người hàng xóm của bà đã đến nói chuyện với cảnh sát và nói với họ rằng bà là một người rất tốt bụng. Cảnh sát đã bỏ đi mà không bắt giữ bà.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/4/487902.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/11/223556.html
Đăng ngày 25-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.