Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-02-2025] Ông Trần Cửu Văn ở huyện Tân Tân, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 2,5 năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Chiều ngày 30 tháng 10 năm 2023, khi ông Trần đang ở nhà thì có hai xe cảnh sát kéo đến. Một trong số họ là người của Sở Cảnh sát Thành phố Tùng Nguyên ở tỉnh Cát Lâm. Theo người trong cuộc, cảnh sát nhắm vào ông sau khi phát hiện ông đăng tải thông tin Pháp Luân Công trên WeChat (một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến ở Trung Quốc) bằng điện thoại di động của mình. Không rõ liệu ông có sử dụng điện thoại của mình khi đến thành phố Tùng Nguyên hay không.

Cảnh sát đã trình hồ sơ vụ án tới Viện Kiểm sát Châu tự trị dân tộc Mông Cổ Tiền Quách Nhĩ La Tư (gọi tắt là “huyện Tiền Quách”). Gần đây, trang Minghui.org mới biết được rằng Tòa án Thành phố Tùng Nguyên đã kết án tù ông. Tùng Nguyên là cơ quan giám sát khu vực Tiền Quách.

Đây không phải là lần đầu ông Trần bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện và bị bắt giữ. Ông bị áp giải về và bị giam giữ tại Trại tạm giam Huyện Tân Tân. Nhà của ông cũng bị lục soát. Sau đó, ông bị kết án lao động cưỡng bức 3 năm tại Trại Lao động Ngô Gia Bảo ở thành phố Phủ Thuận (thủ phủ của tỉnh Liêu Ninh).

Hơn 20 cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Thành phố Phủ Thuận đã xông vào nhà ông Trần vào khoảng hơn 2 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 2008. Họ lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công, ảnh Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các đồ vật có giá trị khác của ông. Họ còn tịch thu xe ô tô của ông.

Tiếp đó, cảnh sát lục soát hiệu sách của con trai ông và tịch thu tất cả tiền mặt và két sắt. Vợ của ông Trần, bà Triệu Quế Vinh, và một người họ hàng tình cờ đến hiệu sách, cũng bị bắt giữ. Sau đó, ba thành viên gia đình bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận.

Ông Trần bị đưa đến một địa điểm bí mật và bị giam trong tầng hầm. Cảnh sát trói ông vào một chiếc ghế sắt được phun sơn đen. Quần của ông ngay lập tức dính vào sơn. Sau đó, cảnh sát dùng dùi cui điện cao thế để sốc điện ông. Họ còn dùng gậy đánh vào đầu ông. Họ tra tấn ông theo cách này trong nhiều ngày liên tiếp.

Sau đó, ông Trần bị kết án ba năm tù. Trong thời gian thụ án tại Nhà tù Tây Hồ, ông đã bị tra tấn và bị buộc phải lao động cưỡng bức mà không được trả công.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/2/10/490586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/2/15/225484.html

Đăng ngày 21-02-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share