Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-9-2024] Gần đây, trang Minh Huệ đưa tin, một cư dân thành phố Khánh Dương tỉnh Cam Túc, bị kết án năm năm tù chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tinh thần bị ĐCSTQ bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bà Tào Ổn Mai, hơn 60 tuổi, bị bắt giữ ngày 17 tháng 2 năm 2020 và được tại ngoại ngay sau đó do đại dịch COVID-19. Những người phụ trách bắt giữ bà của Cục công an huyện Chính Ninh đã chuyển trường hợp bà tới Viện kiểm sát địa phương, Viện kiểm sát này đã truy tố bà và chuyển trường hợp của bà tới Tòa án địa phương.

Tháng 4 năm 2024, bạn bè của bà biết được bà đã bị kết án năm năm tù và gần đây bà đã gửi tới trang Minh Huệ một báo cáo về việc kết án oan sai đối với bà. Những chi tiết khác về vụ án của bà vẫn đang được điều tra. Không rõ bà Tào có bị bắt trở lại để thụ án không.

Đây không phải lần đầu bà Tào bị bức hại chỉ vì đức tin của mình. Bà cùng một học viên Pháp Luân Công khác là Tào Minh (không rõ giới tính, cũng không rõ học viên này có họ hàng gì với bà Tào Ổn Mai không), cả hai đều bị bắt ngày 21 tháng 1 năm 2014 trong khi đang phát tặng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Tòa án Huyện Chính Ninh kết án bà Tào Ổn Mai ba năm tù cùng bốn năm quản chế vào khoảng tháng 2 năm 2016. Mười tháng sau, cũng là tòa án này kết án học viên Tào Minh bốn năm tù.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/8/481699.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/10/219900.html

Đăng ngày 22-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share