Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-09-2024] Một người dân 61 tuổi ở huyện Thương Khê, tỉnh Tứ Xuyên, bị giam giữ hơn 1 tháng vì đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Ngày 24 tháng 7 năm 2024, ông Tăng Ngọc Hiền bị bắt trong khi tập lái xe cùng bạn. Cảnh sát bắt giữ đến từ đồn công an Bách Lợi tịch thu xe của ông, và đưa ông đến trại tạm giam thành phố Quảng Nguyên, nơi ông từng bị giam giữ. Huyện Thương Khê thuộc quyền quản lý của Quảng Nguyên.

Người bạn của ông, ông Dương Sỹ Tuyên, cũng là một học viên Pháp Luân Công. Ông bị bắt cùng ngày với ông Tăng, nhưng được thả vào ngày 7 tháng 8 năm 2024, sau 14 ngày bị giam giữ.

Trước lần bắt giữ mới nhất, ông Tăng từng nhiều lần bị nhắm đến vì kiên định đức tin. Ông bị giam giữ tổng cộng 16 năm 9 tháng, trong đó có 1 án lao động cưỡng bức trong 2 năm và 3 án tù (2 năm, 5 năm và 7 năm). Để biết thêm chi tiết về những bức hại trước đây của ông Tăng, xin vui lòng xem các báo cáo liên quan. Dưới đây là tóm tắt về những khổ nạn của ông.

Ngày 11 tháng 2 năm 2000, ông Tăng bị bắt lần đầu tiên sau khi ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Một tháng sau, ông bị sa thải khỏi chức vụ kế toán trưởng tại Phòng Thương mại quận Thương Khê và bị phạt 3.000 Nhân dân tệ. Sau 2 tháng bị giam giữ tại trại tạm giam địa phương, ông bị kết án 1 năm lao động cưỡng bức. Ông bị tra tấn tàn bạo tại trại lao động Tân Hoa ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên. Cho đến nay, trên cánh tay ông vẫn còn dấu vết của vết thương.

Lần bắt giữ tiếp theo của ông Tăng là vào tháng 3 năm 2002, sau đó là án tù 2 năm. Ông bị bắt lao động khổ sai trong nhiều giờ, và bị tra tấn trong thời gian thụ án tại Nhà tù thành phố Quảng Nguyên.

Sau khi mãn hạn tù vào tháng 8 năm 2004 (án tù của ông bị kéo dài thêm 5 tháng), ông Tăng được thông báo lương hưu của mình đã bị đình chỉ. Ông viết thư cho bí thư Đảng bộ huyện Thương Khê, yêu cầu phục hồi lương hưu cho mình, nhưng sau đó ông lại bị giám sát chặt chẽ hơn. Tháng 10 năm 2004, ông bị bắt tại nhà, và nhanh chóng bị kết án 5 năm tù. Ông phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp tại nhà tù thành phố Quảng Nguyên. Có lần, ông bị thương nặng do bị đánh đập dã man và bị hôn mê trong bệnh viện trong hơn 2 tuần.

Tháng 3 năm 2010 , ông Tăng bị bắt và bị kết án 7 năm tù. Ông thụ án tại nhà tù thành phố Đức Dương, và bị tra tấn tàn bạo.

Ngoài 1 án lao động cưỡng bức và 3 án tù, ông Tăng còn bị giam tại nhiều trại tạm giam khác nhau, với tổng thời gian hơn 1 năm. Tổng thời gian giam giữ của ông trong nhiều năm qua đã lên tới hơn 16 năm.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

An Accountant from Sichuan Province Illegally Imprisoned and Subjected to Severe Physical Abuse and Torture

Mr. Zeng Yuxian Sentenced to Seven Years in Prison (Photos)

An Accountant and a Doctor from Cangsi County, Sichuan Province, Arrested

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/4/481546.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/8/219874.html

Đăng ngày 20-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share