Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 04-09-2024] Ngày 28 tháng 8 năm 2024, thành phố Port Jervis ở phía Bắc New York đã tổ chức Đêm hội Quốc gia Phòng chống Tội phạm thường niên từ 5 giờ đến 8 giờ tối. Quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên đã được người dân địa phương chào đón. Tối hôm đó, các học viên cũng ra mắt tiết mục trống Thiểm Tây và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

5ec2c6f19b2e9bf9dd0bb50706b12487.jpg

8784ab7c192c349baf8207f543187715.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong Đêm hội Quốc gia Phòng chống Tội phạm ở Port Jervis

Đêm hội Quốc gia là một sự kiện cộng đồng thường niên được tổ chức trên khắp Hoa Kỳ nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về phòng chống tội phạm và thắt chặt mối quan hệ giữa người dân và cảnh sát. Năm nay đánh dấu Đêm hội Quốc gia lần thứ 41 ở Mỹ, và đây lần thứ 16 Port Jervis tổ chức sự kiện này.

Port Jervis nằm ở khu vực giao giữa New York, New Jersey và Pennsylvania. Sự kiện diễn ra tại công viên Riverside với sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể, thành viên tổ chức cộng đồng và người dân địa phương từ ba tiểu bang. Người tham dự được thưởng thức đồ ăn thức uống miễn phí, nghe nhạc DJ, đi xe đạp miễn phí, bốc thăm trúng thưởng, chơi trò chơi và các trò giải trí cho trẻ em cũng như thưởng thức các màn trình diễn và trưng bày của lực lượng thi hành pháp luật, cục chữa cháy và dịch vụ y tế khẩn cấp.

Do cơn bão, Sở Cảnh sát Port Jervis đã hoãn sự kiện ban đầu dự kiến tổ chức vào ngày 6 tháng 8 (thứ Ba) đến cuối tháng 8. Cảnh sát trưởng Port Jervis, ông Willian Worden cho biết với tư cách là đơn vị tổ chức, phòng cảnh sát đã nhận được tài trợ từ hàng chục tổ chức và đoàn thể. Hơn 2.500 người đã tham dự sự kiện tối hôm đó.

“Thời tiết thật đẹp, [sự kiện] đã thu hút rất nhiều người tham gia và tinh thần cộng đồng ở đây rất cao. Sở Cảnh sát, Sở Cứu hỏa, dịch vụ y tế khẩn cấp .v.v.. đều có mặt. Đây thật sự là một cộng đồng ba bang tuyệt vời. Chúng tôi thật may mắn khi được là một phần trong đó”, cảnh sát trưởng Worden cho hay.

Tinh thần phục vụ cộng đồng của các học viên

Trong khi trình diễn các bài công pháp, bà Angela Lý, một học viên địa phương và cựu chủ tịch Câu lạc bộ Rotary, đã lên sân khấu giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) và đề cao tinh thần phục vụ cộng đồng trên cả bản thân.

Trong đại dịch Covid-19 vào năm 2020, bà Angela đã đặt mua 1.000 khẩu trang chất lượng cao từ Đài Loan và ủng hộ chúng cho phòng cảnh sát địa phương, trạm cứu hỏa, bệnh viện và các tổ chức khác. Tờ báo địa phương đã đưa tin về việc làm tốt của bà.

Bà Angela cho biết bà làm điều này vì bà đã được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Angela, năm nay 75 tuổi, đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 26 năm. Bà cho hay các học viên tuân theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để đề cao tâm tính. Pháp môn đã được truyền rộng ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới. Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã nhận được bốn đề cử giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, môn tu luyện tuyệt vời và chân chính này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999. Các học viên ở Trung Quốc bị bỏ tù, bị đàn áp, bị bắt vào trại lao động, và thậm chí bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng do chính ĐCSTQ hậu thuẫn. Vào ngày 25 tháng 6 năm nay, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Bà Angela kêu gọi các thành viên trong cộng đồng tìm hiểu thêm về cuộc bức hại.

Trước khi về hưu, bà Angela là một dược sỹ. Bà từng được bình chọn là “Dược sỹ tận tâm nhất” vào năm 2011, do ông John Stanley, chủ tịch chuỗi hiệu thuốc Rite Aid của Mỹ trao tặng. Trong gần 100.000 dược sỹ, bà được xếp vào nhóm 8 người đứng đầu.

Người dân địa phương hoan nghênh Pháp Luân Đại Pháp

561d3397a4096573babaff790e179f6a.jpg

Mọi người tìm hiểu về văn hóa truyền thống Trung Hoa

Các học viên đã dựng ba quầy thông tin. Quầy ở giữa để giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và hướng dẫn trẻ em gấp con rồng bằng giấy. Quầy bên trái được sử dụng để hướng dẫn mọi người làm hoa sen giấy. Các học viên trình diễn và hướng dẫn các bài công pháp trước quầy thông tin bên phải.

Nhiều trẻ em muốn học cách làm hoa sen và gấp chú rồng bằng giấy. Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp với khách ghé thăm và tặng họ những bông hoa sen giấy làm thủ công. Các học viên luyện công trên bãi cỏ. Cảnh tượng trông thật bình yên và ấm áp. Mọi người đứng xung quanh và lặng lẽ quan sát.

a02ae3b9abb20b07c693fccdad536e76.jpg

Một học sinh lớp 9 (bên phải) học bài tọa thiền

Một học sinh lớp 9 ngồi gần các học viên học bài công pháp thứ năm, bài tọa thiền. Một phụ nữ cầm quả bóng bay với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, vừa nhùn nhảy vừa hát bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Cô cho biết trước đây cô đã tìm kiếm thông tin về Pháp Luân Đại Pháp trên mạng. Các học viên nói với cô rằng mọi người thường luyện các bài công pháp vào buổi sáng ở công viên và hoan nghênh cô đến tham gia cùng họ. Người phụ nữ rất vui và nói cô sẽ rủ chồng cô đi để cả hai có thể cùng học.

Các học viên cũng trình diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trên sân khấu. Trong khi đó, một phụ nữ đã tập theo các động tác của các học viên.

aa0e9389f17c6b632d9e29c88e9344cb.jpg

Cô Angela học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Cô Angela tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp trong sự kiện và đã đến điểm luyện công ở công viên vào thứ Bảy (ngày 31 tháng 8) để học các bài công pháp. Cô học luyện cả năm bài công pháp. Ngay lần đầu tiên, cô đã có thể ngồi thiền trong tư thế đơn bàn trong một giờ đồng hồ.

Ra mắt dàn trống Thiểm Tây

c6ee378b10618081ab6ce03340d5021a.jpg

Ảnh chụp nhóm học viên cùng chiếc trống Thiểm Tây trong sự kiện ở Port Jervis, ngày 28 tháng 8 năm 2024

Điểm nổi bật của tối hôm đó là khi các học viên trình diễn trống lớn, một loại trống nổi tiếng của vùng Thiểm Tây, Trung Quốc. Trống là một loại nhạc cụ gõ truyền thống của Trung Hoa, có nhiều chức năng như dùng trong tế lễ, ca múa nhạc, báo hiệu, và chiến tranh. Chiếc trống lớn này thường được chơi trong dịp Tết Cổ truyền hoặc các lễ hội lớn, để chào đón những vị khách quý hoặc báo hiệu các sự kiện trọng đại khác. Nhiều người cho hay màn trình diễn trống rất truyền cảm hứng và mọi người đã vỗ tay nhiệt liệt khi các học viên chơi trống.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/9/4/481554.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/9/8/219875.html

Đăng ngày 12-09-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share