Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-07-2024] Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc vẫn giam ít nhất 7 người dân địa phương vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Những học viên Pháp Luân Công này phải thụ án từ 2 đến 8 năm tù.

Bà Cảnh Phúc Hà bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2020, sau đó bị kết án 8 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vào ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Bà Trương Chí Lan bị bắt vào ngày 12 tháng 8 năm 2020, sau đó bị kết án 7,5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bà bị chuyển vào nhà tù vào ngày 18 tháng 4 năm 2023.

Ngày 6 tháng 5 năm 2022, bà Trương Hà, bà Trương Tú Linh và bà Hạnh Quang Hoa bị kết án tương ứng 5, 4 và 3 năm tù. Bà Trương Hà còn bị phạt 30.000 Nhân dân tệ, và hai người còn lại bị phạt 20.000 Nhân dân tệ mỗi người. Họ bị chuyển vào nhà tù vào ngày 7 tháng 5 năm 2022.

Bà Tôn Thục Kiệt bị kết án 4 năm tù, và bị chuyển vào nhà tù vào tháng 7 năm 2023.

Bà Tiền Thục Quyên bị kết án 2 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ, bị chuyển vào nhà tù vào ngày 18 tháng 2 năm 2022.

Hiện chưa rõ tình trạng của 7 phụ nữ này, họ có khả năng phải đối mặt với sự ngược đãi giống như nhiều học viên khác từng bị giam giữ tại cùng nhà tù này.

Trước đó, một học viên đã qua đời 4 năm sau khi mãn án tù thứ 2. Trong khi thụ án 5 năm tù tại nhà tù này, bà Trương Nguyệt Cần bị sốc dùi cui điện, bị đâm kim, và bị bắt đứng trên bảng nóng vào ban đêm khiến bà không thể ngủ được. Tháng 7 năm 2013, bà được thả, nhưng sau đó bị bắt thêm 2 lần, trong đó lần bắt giữ vào tháng 4 năm 2017 đã dẫn đến án tù 3,5 năm.

Bà Trương thụ án tù thứ 2 tại cùng nhà tù này. Bà bị tra tấn thậm tệ đến nỗi bà bị rối loạn tâm thần. Bà được thả vào tháng 10 năm 2020. Khi nhắc lại những gì bà phải chịu đựng cho gia đình, chân bà run rẩy không kiểm soát được, và bà gặp khó khăn khi nói. Bà nói với gia đình rằng cai ngục bỏ thuốc lạ vào đồ ăn của bà. Trong vài năm sau, sức khỏe tâm thần của bà bị giảm sút. Bà cũng gặp khó khăn khi ăn uống, và thường xuyên nôn mửa, tiêu chảy, khiến bà bị sút cân rõ rệt. Bà mất vào ngày 10 tháng 4 năm 2024 ở tuổi 78.

Ngoài bà Trương, còn có rất nhiều báo cáo khác về những kiểu tra tấn học viên bị giam giữ, bao gồm đánh đập dã man, cấm ngủ trường kỳ, tát vào mặt, đứng trên một chân trong thời gian dài, nhét chổi bồn cầu hoặc giẻ bẩn vào miệng, đổ nước lạnh, mặc quần áo và giày ướt sũng để lau hành lang, và không cấp đủ thức ăn hay đủ nệm để ngủ.

Hơn nữa, cai ngục bắt các học viên xem các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công và viết báo cáo tư tưởng mỗi ngày. Họ cũng xúi giục các tù nhân lén lút đặt khẩu hiệu chống Pháp Luân Công vào giày của các học viên.

Báo cáo liên quan:

Hà Bắc: Một người phụ nữ bị tống giam để thụ án 8 năm tù vì kiên định đức tin

Hà Bắc: Người phụ nữ bị cầm tù sau khi bị nhắm mục tiêu trong vụ bắt giữ quy mô lớn vì tu luyện Pháp Luân Công

Một người phụ nữ thiện lương ở Hà Bắc bị kết án oan 7 năm rưỡi, kháng án không được chấp nhận

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Hebei Woman Suffers Declining Health and Mental Disorder after Serving Second Prison Term, Dies at 78 Less Than Four Years Later

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/28/480203.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/1/219324.html

Đăng ngày 19-08-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share