Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại California

[MINH HUỆ 11-07-2024] Ngày 4 tháng 7 năm 2024, nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Corona, California và nổi bật với màn múa của các tiên nữ và màn trình diễn các bài công pháp của các học viên. Hơn 4.000 khán giả đã xếp hàng dọc tuyến đường diễu hành.

76c68fb1e78a7214389880c2494332f0.jpg791df8e88ab377eba24bc03b223d5502.jpgb897e9298e38c54c46ce4041ebaf1a7e.jpg

Các học viên trong Lễ diễu hành Ngày Độc lập ở Corona, California

Sau khi đọc Lời cam kết trung thành trước quốc kỳ, đội hình máy bay của Triển lãm hàng không Dawn Patrol trên bầu trời ra tín hiệu cuộc diễu hành chính thức bắt đầu. Dẫn đầu cuộc diễu hành là Thị trưởng và các ủy viên hội đồng thành phố trên những chiếc xe cứu hỏa. Đây là lần thứ hai các học viên tham gia Lễ diễu hành ở Corona, và hơn 4.000 khán giả xếp hàng dọc tuyến đường diễu hành đã chào đón họ bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Anh Bill và cô Judy, những người dân sống ở khu vực này, đã vẫy chào các học viên. Cô Judy thốt lên: “Chiếc áo phông vàng cùng đôi giày trắng của các học viên trông thật đẹp. Các động tác luyện công của họ cũng rất tuyệt!”

Khi giới thiệu đoàn diễu hành của các học viên, người dẫn chương trình cuộc diễu hành cho biết Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tự thân cổ xưa gồm các bài công pháp và thiền định, đồng thời nhấn mạnh nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Nghị sỹ Ken Calvert, đại diện cho Quận 41 từ năm 1993, cho biết: “Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức Lễ diễu hành ngày 4 tháng 7. Người dân ở Corona rất yêu nước. Họ yêu đất nước của mình và muốn thể hiện điều đó.”

Nhắc đến Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công vừa được Hạ viện thông qua, Nghị sỹ Calvert cho biết: “Ở Hoa Kỳ, chúng tôi cho rằng mọi người cần được tự do. Rõ ràng, Trung Quốc là một quốc gia áp bức, và chính quyền Đảng Cộng sản điều hành mọi việc ở đó. Những gì đang xảy ra với người Duy Ngô Nhĩ và những nhóm khác thật khủng khiếp. Quả là kinh hoàng. Bởi vậy chúng ta cần đứng lên và ủng hộ tự do trên toàn thế giới. Đó chính là mục đích hướng tới của ngày hôm nay – tự do.”

Khi nói về việc làm thế nào để giúp đỡ những người dân Trung Quốc đang bị bức hại, ông cho biết: “Chúng ta cần phải tiếp tục lên tiếng, hãy lên tiếng và nói ra điều đó. Chúng tôi tin rằng người dân có quyền tự do tín ngưỡng và quyền biểu đạt tín ngưỡng cá nhân.”

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/11/479572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219018.html

Đăng ngày 15-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share