Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 11-07-2024] Vào Chủ Nhật, ngày 7 tháng 7 năm 2024, các học viên Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã dựng một quầy thông tin và trình diễn các bài công pháp tại Đại lộ Lexington và Đường 47 ở trung tâm Manhattan. Nhiều người đã trò chuyện với các học viên và một số người bắt đầu học các bài công pháp.

4e3fee2262e1f7eda1eba1cdf5d80ae3.jpg8dca0c10f95cefeedc292e3edf3c8e6e.jpgf9009a0911b199efde082a06e4204b2e.jpg0658f99dcb209d8c3d3e32e5298e71d7.jpg4c0f437ec8ffa4693ffb1d47020b127e.jpgbfc6633b79b21f586d4930e5d7e4bf78.jpga9ceae3328d4a7cb663a65de22619179.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Công ở trung tâm Manhattan

Các học viên đã phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và trình diễn các bài công pháp. Họ cũng phổ biến cho mọi người về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Sau khi biết về cuộc bức hại, gồm cả việc các học viên trở thành mục tiêu thu hoạch nội tạng, nhiều người đã ký bản kiến nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

04a802ac1d2891a5cf2bc05ce51dcad5.jpg

014c096bd63cb25396e7400b89d21125.jpgd208ea3faf6fddcdbd47bd9a1a522d9a.jpg

Người dân ký bản kiến nghị ủng hộ Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công

Người dân khích lệ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại

Cô Alex Danski đã học cả năm bài công pháp và có thể ngồi song bàn khi tập bài công pháp thứ năm.

aebed0379f67586f74443336f65b2404.jpg

Cô Alex Danski phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công

Khi cô Alex biết việc ĐCSTQ bức hại các học viên như thế nào, gồm cả việc thu hoạch nội tạng sống, và cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn, cô đã ký bản kiến nghị ủng hộ Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công.

Anh Warren Edwards biết rằng dưới sự cai trị độc tài của ĐCSTQ, các học viên ở Trung Quốc không có nhân quyền và không có quyền tự do tín ngưỡng. Ở Trung Quốc, nếu họ thực hành hay phát tài liệu về tín ngưỡng của mình, họ có thể bị bỏ tù. Anh cho biết anh ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại và tán thành nhân quyền cũng như quyền tự do tín ngưỡng.

Chỉ có quốc gia nào mà nhân tâm hướng thiện thì mới được phúc lành

Anh Prathap đến từ Ấn Độ cho biết anh ủng hộ Pháp Luân Công vì anh đã thấy các giáo viên và học sinh tập luyện Pháp Luân Công tại một trường học ở Ấn Độ và điều đó khiến anh rất ấn tượng.

15a0f89b8c1602c523421646c10bfad8.jpg

Anh Prathap cho biết anh đã thấy các giáo viên hướng dẫn học sinh tập luyện Pháp Luân Công tại một trường học ở Ấn Độ

Anh nói rằng anh biết chính quyền ĐCSTQ rất tàn ác và nó nguy hại đối với người dân cũng như toàn thế giới, bởi vậy anh đã ký bản kiến nghị. Anh cho rằng chỉ có quốc gia nào mà nhân tâm hướng thiện thì mới được Thần bảo hộ và mới thực sự được hạnh phúc và thiện báo.

Nhiều du khách Trung Quốc đã mỉm cười khi nhìn thấy quầy thông tin Pháp Luân Công. Một số người đã trò chuyện với các học viên và nói rằng ĐCSTQ đã làm quá nhiều việc xấu, một ngày nào đó chân tướng sẽ hiển lộ trước thế giới.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/7/11/479559.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/13/219017.html

Đăng ngày 15-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share