[MINH HUỆ 15-5-2018] Ngày 13 tháng 5 vừa qua, khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khắp Hàn Quốc đã tập trung về Quảng trường Tòa thị chính Thành phố Seoul để kỷ niệm sự kiện thường niên, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

051fb7495070bef13db3c1eab56b9304.jpg

bcfe83cffa1fad54c5b4d8c3a8389b6d.jpg

0dfbff3f6b2adb790e601a8c3f5c0918.jpg

940114650f46cc3579745ec6d0c9618f.jpg

12380be14a4f34f44825f351ae1c0ff8.jpg

389d91f1bb33fa1dda8dd2ed6f9b8040.jpg

Trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp một cách bình hòa tại Quảng trường Tòa thị chính Thành phố Seoul trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ngày 13 tháng 5 vừa qua là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19 và kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng, cũng là sinh nhật lần thứ 67 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Hàng năm vào dịp này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đều tổ chức nhiều hoạt động nhằm giới thiệu nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cho nhiều người hơn trong khi tiếp tục những nỗ lực ôn hòa của họ để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, vốn đã diễn ra trong gần 19 năm. Đồng thời các học viên cũng tận dụng cơ hội này bày tỏ lòng cảm ân của họ tới Sư phụ Lý Hồng Chí vì Ngài đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế giới chúng ta.

28683a5837df3f8ebe2f0b4b409bd5df.jpg

Các học viên ở Hàn Quốc chụp ảnh tập thể cùng nhau gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp

Lễ kỷ niệm bắt đầu vào lúc 9.30 sáng với tiết mục trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong tiếng nhạc êm dịu, thu hút rất nhiều khách qua đường dừng lại để tìm hiểu thêm. Nhiều người còn muốn học các bài công pháp.

07daf80b292fa39e112dfe99ac7c4035.jpg

Khách du lịch tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản thỉnh nguyện bày tỏ sự ủng hộ nhằm chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

be9d6b9479218e07eeffaa62f93a5d85.jpg

Khách qua đường dừng lại đọc thông tin về Đại Pháp trên các bảng trưng bày

Tại sự kiện này có một quầy dạy miễn phí cho những người muốn học các bài công pháp, và một quầy đặc biệt dành cho nhà sách Thiên Thê, nhà sách của Pháp Luân Đại Pháp, để mọi người mua các cuốn sách của pháp môn này.

f5e06816d61f8a1cf70d170c3e22cc04.jpg

Mọi người dừng chân ở quầy sách Thiên Thê

Âm nhạc là một phần quan trọng trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên độc tấu saxophone đã cống hiến một tiết mục tuyệt hay với bản nhạc “Tạ ân Sư”, đồng thời Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng cũng gợi lên không khí buổi diễn âm nhạc vui tươi và hào hứng. Trong suốt lễ kỷ niệm, toàn bộ quảng trường được đắm mình trong bầu không khí bình yên và hòa ái.

32d73b953837bb7003d03f91aa31e32e.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại Seoul

32fe76489a1251f3edfb1db2fbdf7ed4.jpg

Biểu diễn trống lưng sôi động

834865ab53881bb6a5eb0815eef4ceff.jpg

Độc tấusaxophone bản nhạc “Tạ ân Sư”

“Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn quan trọng giúp phục hồi đạo đức trên cả nước”

Ông Li Jijun, Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo Cơ đốc Quốc tế của Hàn Quốc, là một diễn giả khách mời tại lễ kỷ niệm. Ông nói trong bài phát biểu của mình rằng: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người thực hành Chân – Thiện – Nhẫn, đã đạt được thân thể thực sự khỏe mạnh và tiêu chuẩn đạo đức cao thông qua tu luyện. Do đó, tôi tin rằng đồng hóa với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là tối quan trọng cho việc khôi phục đạo đức quốc gia.”

Về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Li nói: “Tất cả các bạn, xin hãy kiên nhẫn, bởi vì thời gian luôn thuộc về những điều chân chính.”

d27ea0ad39035df3bd1167b6aa0137b0.jpg

Ông Li Jijun, Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo Cơ đốc Quốc tế của Hàn Quốc phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

“Tương lai là thời đại của Pháp Luân Đại Pháp”

Ông Lee Chung-ho, phóng viên đặc biệt về tôn giáo Hàn Quốc cũng phát biểu tại buổi lễ: “Lần đầu tiên tôi xem biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Hoa anh đào ở Yeouido là vài năm trước. Lúc đó, tôi đã vô cùng kinh ngạc. Không chỉ là trang phục của họ thu hút sự chú ý, mà âm nhạc họ chơi cũng rất trong trẻo và khánh thiết. Khi ấy, tôi có cảm giác rằng tương lai, thời đại của Pháp Luân Đại Pháp, chắc chắn sẽ đến. Tôi đã cảm động sâu sắc và liên lạc với một nhóm học viên Pháp Luân Đại Pháp và nhờ đó tôi mới có cơ hội có mặt tại đây hôm nay.”

Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng của toàn nhân loại

Đại diện Hàn Thương Quyền cho biết lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở hơn 100 quốc gia không chỉ là niềm mong ước của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang chịu đựng khó nạn ở Trung Quốc, mà còn là hy vọng của toàn nhân loại những người yêu mến tự do và nhân quyền. Ông mong rằng Pháp Luân Đại Pháp sẽ phổ truyền rộng rãi hơn trên thế giới, cho phép toàn thể người dân trên thế giới đạt được an hòa nội tâm và thân thể.

Cuộc diễu hành quy mô lớn

Vào lúc 2 giờ chiều, các học viên cùng nhau kính chúc Đại sư Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ và chụp ảnh tập thể. Sau đó, họ tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn, bắt đầu từ Tòa Thị chính Seoul, đi qua điểm du lịch nổi tiếng là Quảng trường Gwanghwamun, qua cộng đồng văn hóa truyền thống, khu Insa-dong, qua phố Myeongdong nhộn nhịp và kết thúc ở Trung tâm thương mại Lotte. Tổng chiều dài chặng đường diễu hành là 4.5 km.

Cuộc diễu hành chính thức bắt đầu bằng nhóm cảnh sát Hàn Quốc, và Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành với âm nhạc uy nghiêm và hùng tráng, một số đoạn nhạc nhẹ nhàng khoan thai, mỗi nốt nhạc đều tràn đầy ý nghĩa. Cuộc diễu hành lớn này đã thu hút nhiều người dừng lại và theo dõi.

64a2817b37f1bc763d67d9401cff4120.jpg

93b712604de696d923b8134d032d5dd4.jpg

28317b4d208ffec6788d2685a67e3e10.jpg

94e89f04606d4e47b667754aecca7d59.jpg

Các học viên diễu hành qua trung tâm Seoul để kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng

Chia sẻ tâm đắc tu luyện

Trong suốt 26 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền trên toàn thế giới, nhiều người Hàn Quốc cũng đã bước vào hàng ngũ học viên Đại Pháp. Họ đến từ mọi giai tầng xã hội, bao gồm các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, doanh nhân, giáo viên, bác sỹ, luật sư, v.v. Trong dịp lễ này, nhiều học viên đã chia sẻ những trải nghiệm bản thân về việc họ đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ra sao và những lợi ích của tu luyện. Trong họ tràn ngập niềm cảm ân đối với Sư phụ Lý Hồng Chí.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp Triệu Nhuận Đức cho biết hai con của cô đều không thích chơi các trò chơi điện tử như các bạn nhỏ khác, thay vào đó chúng thích đọc sách và chơi thể thao. Cậu con trai đầu 12 tuổi, Kim Kiện Phạm, hàng năm đều được nhà trường khen ngợi là học sinh gương mẫu. Giáo viên của trường nói rằng Kim khác với các bạn nhỏ khác bởi cậu rất tập trung trong giờ học và cư xử rất đúng mực.

Con trai út của cô Triệu là Kim Hồng Phạm mới chỉ lên 8 nhưng cũng được thầy cô khen ngợi. Cậu bé rất quan tâm tới các bạn khác và làm những gì cậu cần làm. Những đứa trẻ khác thường noi gương cậu. Cô Triệu cho rằng hành vi đúng đắn của con mình là do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

0c733031221007e2d0bd3c7be35ccc61.jpg

Hai anh em trai là những học sinh gương mẫu ở trường nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

cffbe21db23d8245eaf6a6958ef6f144.jpg

Cặp vợ chồng ông Huyền Duẫn Kinh và vợ là bà Lý Hỷ Trấn cùng là tiến sỹ toán học và đều là hoc viên Pháp Luân Đại Pháp. Ông Huyền cho biết Đại Pháp đã khai mở một con đường mới trong cuộc đời ông. Còn bà Lý chia sẻ rằng bà học được cách nghĩ cho người khác trước và bà cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy năng lượng. Hai ông bà bảy tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý.

c7955e49d9981a75129c64a2f0e4bb30.jpg

Ông Chang Shishu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 5 năm 2017. Trước khi tu luyện Đại Pháp, ông từng phải uống thuốc suốt 10 năm vì bệnh tiểu đường và huyết áp cao nhưng sau khi bước vào tu luyện, sức khỏe của ông được cải thiện và ông không cần dùng thuốc nữa. Ông nói, lòng tràn ngập sự biết ơn: “Đại Pháp là kim chỉ nam của cuộc đời tôi.”

Vào năm 2.000, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã chọn ngày 13 tháng 5 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” nhằm tôn vinh Sư phụ Lý Hồng Chí đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Hàng năm vào thời gian này, các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới tổ chức nhiều lễ kỷ niệm chúc mừng sinh nhật Sư phụ và cảm ân Phật ân hạo đãng của Đại Pháp. Ngay tại Trung Quốc Đại lục, nơi mà Pháp Luân Đại Pháp bị ĐCSTQ bức hại tàn khốc, các học viên ở đó có thể vượt qua phong tỏa internet và gửi hàng chục ngàn tấm thiệp cùng với những thông điệp chúc mừng để bày tỏ lòng cảm ân của họ đối với Sư phụ Lý, cũng như thể hiện quyết tâm tu luyện kiên định không hề lay động của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/15/366584.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/5/17/170435.html

Đăng ngày: 21-5-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share