Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh An Huy

[MINH HUỆ 27-03-2018] Một người phụ nữ đang phải thi hành án vì đức tin của bà đã bị suy dinh dưỡng sau khi bị ép phải liên tục tuyệt thực.

Bà Quý Kiệt, 60 tuổi, là một giáo viên ở Trường Trung học Dương Kiều ở huyện Lâm Tuyền. Bà bị bắt vào ngày 5 tháng 4 năm 2015 vì phân phát tài liệu phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Sau đó, bà Quý bị đưa đến Nhà tù Nữ tỉnh An Huy, mặc dù kỳ hạn giam giữ chính xác của bà vẫn đang được điều tra.

Lính canh nhà tù đã ép bà Quý phải lao động khổ sai mà không được trả tiền. Họ cũng kích động các tù nhân phạm tội hình sự đánh đập bà với hứa hẹn sẽ giảm án cho họ. Răng của bà Quý bị lung lay do bị đánh, nhưng bà chỉ được phép ăn trong vòng 20 phút. Vì thế, bà không thể ăn xong bữa.

Bà Quý bị cấm mua đồ ăn thêm bằng tài khoản nhu yếu phẩm của bà. Kết quả là bà luôn bị đói.

Gia đình bà đang xem xét việc khởi kiện nhà tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/27/363382.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/4/1/169232.html

Đăng ngày 10-4-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share