Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 12-3-2018] Tính đến ngày 10 tháng 3 năm 2018, hơn 299 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bao gồm Đảng Cộng sản, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên.

Để kỷ niệm sự kiện này, các học viên Pháp Luân Công và dân chúng ở Toronto đã tổ chức diễu hành tại Công viên Clarence thuộc khu vực trung tâm thành phố vào ngày 10 tháng 3.

Với chủ đề “Thoái Đảng Cộng sản để có một tương lai tốt đẹp”, đoàn diễu hành gồm có 3 nhóm: lợi ích của Pháp Luân Công, cuộc bức hại 19 năm tại Trung Quốc và tại sao thoái xuất khỏi ĐCSTQ lại quan trọng.

b39b815f044efa274490336345515925.jpg

b5e1d73e1ad5a1662b1fec78899635bc.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu Đoàn diễu hành vào ngày 10 tháng 3 năm 2018

e9c7a075776241e37ed0e05513ab1c39.jpg

8d23060165599978d90dfdb34ce6171a.jpg

Đoàn diễu hành thu hút nhiều du khách

Chấm dứt bức hại

Cô Belinon và Callie Gray là hai chị em gái đến từ Scarborough, đã nghe nói về Pháp Luân Công cách đây vài năm. Họ biết rằng thực hành tu luyện Pháp Luân Công sẽ giúp cải thiện sức khỏe và tâm tính của con người. Khi được nghe kể về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, họ rất sốc và đã khích lệ các học viên tiếp tục truyền tải những thông tin này tới nhiều người hơn nữa. Cô Belinon nhận xét: “Đây là một tội ác được nhà nước hậu thuẫn và cần phải được ngăn chặn.”

Một người dân khác có tên Paul Welsh rất ấn tượng trước cuộc diễu hành và đặc biệt thích màu sắc bộ đồng phục của Đoàn nhạc Tian Guo. Sau khi đọc thông tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thâm nhập ra nước ngoài và tác động đến cả những sinh viên ở Canada, ông đã nói rằng ông hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm giúp người dân Trung Quốc thoái Đảng. Ông nói: “Những gì chúng ta làm ở đây chính là truyền tải một thông điệp mạnh mẽ và tôi rất vui khi thấy có rất nhiều người đã quyết định thoái xuất khỏi Đảng.”

Ông Paul Collins, một nhà văn, đã xem sự kiện và nói rằng ông đã biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại từ 9 năm nay. Ông khuyến khích: “Những việc các bạn làm rất quan trọng. Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này.”

Cô Mary đến từ Ba Lan cho biết cô đã chứng kiến những thiệt hại mà chế độ cộng sản đã gây ra ở Nga, Ba Lan cũng như ở Trung Quốc và các quốc gia khác. Cô nói: “Chủ nghĩa Cộng sản đã hủy hoại truyền thống của chúng ta và giết hại người dân chúng ta. Thoái xuất khỏi chế độ này sẽ trợ giúp cho đất nước Trung Quốc và người dân Trung Quốc. Tôi rất vui khi được xem cuộc diễu hành này ngày hôm nay.”

c6bc1590774fec99d81cfc65ecd12a65.jpg

423b3b7c3c374f7dff3813d857523410.jpg

Khách bộ hành trò chuyện với các học viên và tìm hiểu thông tin

Phản hồi từ người dân Trung Quốc

Ông Nhâm sống tại Khu phố Tàu ở Toronto được 30 năm. Hàng năm, ông đều xem các sự kiện của Pháp Luân Công và đều rất thích. Ông nói: “Tất cả những việc các bạn làm sẽ giúp ích rất lớn cho xã hội.”

Anh Đàm đang theo học Thạc sỹ tại Đại học Toronto đã trò chuyện với một học viên và sau đó đã đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Anh giải thích: “Ông tôi là một giáo sư nhưng Đảng đã bắt ông làm việc trong nông trại nhiều năm. Sau khi rời khỏi Trung Quốc, tôi mới nhận ra rằng Đảng đó tồi tệ như thế nào. Tôi thực sự cảm thấy rất tuyệt vời khi thoái xuất khỏi chế độ này.”

Ông Lương đến từ Trung Quốc cảm ơn các học viên đã tổ chức sự kiện này. Ông nói: “Số lượng người thoái xuất khỏi ĐCSTQ không ngừng gia tăng. Điều này có nghĩa là họ muốn tách mình khỏi chế độ độc tài này. Chân – Thiện – Nhẫn là hy vọng của Trung Quốc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/12/362802.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/13/169038.html

Đăng ngày 17-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share