Bài viết của một học viên tại Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 16-3-2018] Khách tham dự Triển lãm Sách Ankara lần thứ 12, một trong những triển lãm sách lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, đã rất vui khi có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công, môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa của Trung Quốc.

24cd0c002d7f1f707ed10b2f51ff5804.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp

6a872c75736224a19f545ec970824f43.jpg

Giới thiệu Pháp Luân Công cho khách tham dự

Cậu bé 8 tuổi Utku muốn học bài tọa thiền khi thấy quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp. Trước sự ngạc nhiên của nhiều người, cậu bé vẫn kiên nhẫn đả tọa cùng các học viên trong thời gian rất lâu.

“Cháu cảm thấy rất tuyệt”, Utku chia sẻ sau khi thiền định: “Cháu cảm thấy bình an và hạnh phúc. Mọi người nên tới đây học Pháp Luân Công.”

Mẹ cậu bé rất hài lòng nói: “Đại Pháp sẽ giúp cháu cải thiện cả tâm lẫn thân của mình.”

Sevda, cô gái 17 tuổi cũng cảm thấy nội tâm àn hòa khi luyện bài công pháp của Pháp Luân Công.

“Cháu rất dễ nổi cáu, nhưng thiền định thực sự giúp cho tinh thần cháu sáng suốt hơn”, Shevda chia sẻ. “Sự giận dữ và lo lắng hoàn toàn biến mất, và cháu cảm thấy hạnh phúc.”

Chàng thanh niên 18 tuổi Ebru đồng tình: “Các bài công pháp khiến cháu cảm thấy điềm tĩnh. Các học viên đang làm những điều vô cùng ý nghĩa qua việc tình nguyện hướng dẫn môn tập này.”

93595cce3e450856f0eab8fe5ecce607.jpg

Cô Dilek Cansevdi (hàng đầu, ngoài cùng bên phải) chia sẻ: “Nguyên lý chỉ đạo của Pháp Luân Công, Chân – Thiện – Nhẫn là những gì tôi đang tìm kiếm bấy lâu.”

Nhiều người hài lòng khi biết Pháp Luân Công luôn được cung cấp miễn phí trên mạng hoặc tại các điểm luyện công địa phương.

Các học viên tại quầy thông tin đã phân phát được hơn 5.000 cuốn tài liệu nhỏ về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/16/362972.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/17/169074.html

Đăng ngày: 20-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share