Bài viết của Long Diên

[MINH HUỆ 17-12-2017]

Tiếp theo Phần 3

5. Lựa chọn sinh tử trong cuộc đọ sức giữa chính và tà

Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện thượng thừa Phật Gia, Chân Thiện Nhẫn là để độ nhân. tà linh Cộng sản là chống lại Trời, nó thù hận nhân loại, mục đích của nó là hủy diệt nhân loại, không để mọi người được cứu độ. Thực chất của cuộc đọ sức giữa chính và tà là cứu con người và hủy con người. Chỉ là những người bị Đảng cộng sản Trung Quốc tẩy não trong thời gian dài đã không nhận thức được. Tập đoàn chính trị lưu manh Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, không chỉ tạo thành tổn thất to lớn cho các học viên Pháp Luân Công và gia đình họ, mà còn gây tai họa khổng lồ cho nhân dân và quốc gia, tất cả người Trung Quốc đều là người bị hại trong cuộc bức hại phi lý này.

5.1. Đảng cộng sản Trung Quốc đã đẩy con người đến bờ nguy hiểm nhất

Hiện nay tuyệt đại đa số con người là từ các không gian cao tầng (thế giới thiên quốc) xuống, mục đích họ xuống nhân gian là để tìm Đại Pháp cứu độ con người, đồng hóa Chân Thiện Nhẫn, từ đó trở về Thiên đường, do vậy, mục đích của con người không phải là hưởng lạc chốn nhân gian, mà là phản bổn quy Chân. Trong cuộc đọ sức giữa chính và tà chưa từng có tiền lệ trong lịch sử này, con đường chủ yếu mà tà linh Cộng sản hủy diệt nhân loại bao gồm:

5.1.1. Những người chủ động hoặc bị động tham gia bức hại Đại Pháp hiện nay đang chịu báo ứng trên diện rộng. Trời xanh có mắt, thiện ác hữu báo là lẽ Trời, điều này không có quan hệ gì với việc con người có tin hay không tin, cũng không có quan hệ gì với việc con người có quyền lực hay tiền tài hay không. Trang Minh Huệ đã đưa tin rất nhiều trường hợp ác báo, một số người tham gia bức hại Pháp Luân Công vẫn còn ôm giữ tâm lý may mắn, cảm thấy bản thân bức hại Pháp Luân Công trong thời gian dài như thế này rồi mà vẫn chưa có chuyện gì, thế là liền phủ định thiện ác hữu báo. Ngạn ngữ có câu, thiện ác hữu báo, không phải không báo, là chưa tới lúc. Đến bây giờ vẫn chưa bị báo ứng, điều này thực ra là Thần vẫn còn cho con người cơ hội, con người vẫn cứ chấp mê bất ngộ.

Từ những quan chức cao cấp cầm đầu bức hại Pháp Luân Công của Đảng cộng sản Trung Quốc như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng v.v.. Bị bắt, bị xử tù, cho đến những trường hợp các cảnh sát tích cực bức hại Pháp Luân Công bị ác báo là quá nhiều. Ví dụ, Nhậm Trường Hà, Giám đốc Công an thành phố Đăng Phong tỉnh Hà Nam, là hoa khôi cảnh sát nổi tiếng cả nước, cô ta điên cuồng bức hại các học viên Pháp Luân Công lương thiện, kết quả, đã chết một cách rất ly kỳ trong một tai nạn xe hơi. Lúc đó, cô ta ngồi ở vị trí an toàn nhất phía sau, những người khác đi cùng xe lại hoàn toàn vô sự. Người dẫn chương trình đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, do phỉ báng Pháp Luân Công mà bị ác báo, ví dụ, Trần Manh, người quay phim vụ giả tự thiêu Thiên An Môn, năm 2008 chết vì ung thư dạ dày, mới sống được 47 tuổi; La Kinh dẫn chương trình chính của đài truyền hình Trung ương đã phát lượng lớn các bản in giả bôi nhọ vu cáo Pháp Luân Công, năm 2009 chết vì ung thư tuyến lympho, mới sống được 48 tuổi.

Trang Minh Huệ đưa tin những người tham gia bức hại, phỉ báng, báo công an bắt người tập Pháp Luân Công mà bị ác báo, đã trên vạn trường hợp. Do Đảng cộng sản Trung Quốc phong tỏa thông tin, còn nhiều trường hợp hơn nữa chưa được đưa tin, nhưng ác báo vẫn đang không ngừng diễn ra. Hiện nay thiên tai nhân họa không ngừng, đây cũng là một loại báo ứng.

5.1.2. Những người không rõ chân tướng, những người bị lời dối trá của Đảng cộng sản Trung Quốc lừa dối mà có suy nghĩ bất hảo về Pháp Luân Công, họ đang ở trong nguy hiểm vô cùng. Sinh mệnh vốn là Tiên trên Thiên thượng, con người xuống thế gian đều không ngẫu nhiên, Đại Pháp Chân Thiện Nhẫn là để cứu độ con người. Tà linh Cộng sản bức hại Pháp Luân Công là để ngăn cản mọi người được đắc cứu, từ đó hủy diệt nhân loại. Mọi người cần biết rõ lời dối trá của Đảng cộng sản Trung Quốc, hiểu rõ chân tướng, mới có thể bước qua lần đại đào thải cuối cùng của nhân loại. Do vậy, chân tướng là ánh sáng mùa xuân trong hắc ám, hiểu rõ chân tướng là hy vọng con người được đắc cứu.

5.1.3. Hiện nay rất nhiều người bị tà linh Cộng sản tẩy não nên không có tín ngưỡng, không có đạo đức, cho rằng đạo đức đáng giá bao nhiêu tiền một cân? Thực ra đạo đức con người là vô cùng quan trọng, nếu đạo đức con người sa sút bại hoại đến một mức độ nhất định, thế thì đối với Thần mà nói, là không được cứu rồi, không đáng được cứu rồi. Do đó tà linh Cộng sản vì để hủy diệt nhân loại, đã ra sức tuyên truyền Thuyết duy vật, Thuyết vô Thần và Thuyết tiến hóa, luôn luôn có ý phá hoại đạo đức nhân loại, khiến con người trụy lạc không giới hạn, trở thành cái xác biết đi.

Đồng thời với việc bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân cố ý làm ra cách trị quốc hủ bại, dâm loạn, khiến xã hội tăng tốc hủ bại và trụy lạc, khiến rất nhiều người vì đồng tiền mà không từ thủ đoạn, tự tư tự lợi đến mức độ đáng sợ. Điều này khiến cho đạo đức con người tụt dốc mỗi ngày ngàn dặm, trong đầu não rất nhiều người chỉ có tiền tài và dục vọng, điều này một mặt phân tán sự chú ý của mọi người vào Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công phi lý, mặt khác là để tìm nhiều người chết cùng nó hơn nữa, do đó người càng trụy lạc bại hoại, thì càng không công nhận Chân Thiện Nhẫn, càng đứng sang phía tà linh, từ đó trở thành vật tuẫn táng của tà linh Cộng sản. Chúng tôi thấy, những người tích cực bức hại Pháp Luân Công đều là những người vô cùng hủ bại trụy lạc.

5.2. Ý nghĩa của việc các học viên Pháp Luân Công phản bức hại

Đảng cộng sản Trung Quốc mặc sức bịa đặt, vu cáo hãm hại và bôi nhọ Pháp Luân Công, cộng thêm phong tỏa thông tin, khiến cho rất nhiều người không rõ chân tướng, cũng khiến mọi người nhận thức chân tướng khó khăn hơn, không chỉ không nhận thức được Phật Pháp để cứu độ con người, mà còn hùa vào tát nước theo mưa, có người thậm chí làm tay sai cho kẻ ác, do đó người Trung Quốc, bao gồm những người chủ động hoặc bị động tham gia bức hại, bao gồm cả những người giúp Đảng cộng sản Trung Quốc che giấu chân tướng và phong tỏa thông tin, đều là hại người hại mình, đều là người bị hại của tà linh Cộng sản, đều ở trong nguy hiểm vô cùng.

5.2.1. Ý nghĩa của việc học viên Pháp Luân Công phản bức hại, giảng chân tướng

Sau khi minh bạch hàm nghĩa chân chính của Pháp Luân Công và tà linh Cộng sản, chúng ta sẽ hiểu rõ Pháp Luân Công giảng chân tướng phản bức hại, không chỉ là để chấm dứt bực hại phi lý, mà còn để càng nhiều người có thể bước ra khỏi lời dối trá của Đảng cộng sản Trung Quốc. Học viên Pháp Luân Công phản bức hại, giảng chân tướng là đang cứu người, mục đích Đảng cộng sản Trung Quốc phỉ báng bôi nhọ Pháp Luân Công chính là đang hủy diệt con người, do vậy cần phải thanh trừ những lời dối trá trong đầu não mọi người đã bị Đảng cộng sản Trung Quốc nhồi nhét rót vào, để con người minh bạch chân tướng.

5.2.2. Khuyên “Tam thoái” là để con người thoát khỏi tổ quỷ

Mặc dù từ góc độ nhân loại mà nói, Đảng cộng sản Trung Quốc là tà ác nhất, không có chính đảng nào khác giống Đảng cộng sản, khi vào đảng, bắt người ta phải thề độc, đem sinh mệnh hiến dâng cho tà linh Cộng sản, điều này kỳ thực là cách làm của xã hội đen. Đảng cộng sản đã lợi dụng lời thề độc này để cưỡng ép người. Người đã phát ra lời thề độc đều quy về ma quỷ quản, vì lời thề độc là phải thực hiện, không phải nói tùy tiện chơi, hơn nữa, thực sự đã bị Sa-tăng đóng lên “thú ấn” – ấn ký của ma quỷ, do vậy thoái xuất khỏi Trung Cộng (Đảng, đoàn, đội, gọi tắt là “Tam thoái”), chính là phế bỏ lời thề độc này, xóa đi cái thú ấn này, từ đó giải thoát khỏi sự ràng buộc của tà linh Cộng sản.

5.2.3. Khuyên Tam thoái giải thể Đảng cộng sản Trung Quốc không phải là làm chính trị

Một số người bị lời dối trá của Đảng cộng sản Trung Quốc lừa bịp, cho rằng Pháp Luân Công phản bức hại, khuyên Tam thoái là làm chính trị. Chúng ta có thể từ nhiều góc độ nhận thấy Pháp Luân Công phản bức hại không phải là làm chính trị. Một mặt, bắt đầu từ tháng 7 năm 1999, cuộc bức hại đã kéo dài bao nhiêu năm nay rồi, Đảng cộng sản Trung Quốc vẫn không ngừng bức hại, do đó chỉ có giải thể Đảng cộng sản mới ngăn chặn được bức hại. Khuyên Tam thoái giải thể Đảng cộng sản Trung Quốc không phải vì quyền lực, mà là vì ngừng bức hại. Giống như những người tu luyện trong lịch sử, người tu luyện Pháp Luân Công không có hứng thú đối với quyền lực chốn nhân gian.

Mặc khác, bản tính của Đảng cộng sản Trung Quốc là tà ác, sau khi nó cướp đoạt được chính quyền, đã làm các phong trào chính trị, đã hại chết 80 triệu người Trung Quốc, vượt quá tổng số người chết trong cả hai cuộc đại chiến thế giới. Nó đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc, đả kích các chính tín, dùng văn hóa đảng tà ác tẩy não con người… Thiện ác hữu báo là lẽ Trời. Nó làm quá nhiều việc xấu, đã khiến cho Trời nổi giận dân oán hận, nó ắt sẽ bị Trời trừng phạt. Hiện nay nguy cơ của Đảng cộng sản Trung Quốc nổi lên khắp nơi, nó đã ở đêm trước của sự giải thể toàn diện và diệt vong rồi, do đó những người tham gia Đảng cộng sản (đảng viên, đoàn viên, đội thiếu niên tiền phong) đều sẽ trở thành vật tuẫn táng của nó. Do đó, những người vẫn ở trong Đảng cộng sản mà chưa thoái xuất, về bản chất là vẫn còn đứng cùng với Đảng cộng sản. Một số người vì lợi ích trước mắt mà gia nhập Đảng cộng sản Trung Quốc, hoặc vì lợi ích trước mắt mà không muốn thoái xuất khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc, đều ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm rồi.

Pháp Luân Phật Pháp là để cứu con người. Học viên Pháp Luân Công không thể thấy nhiều người như thế này đang ở tình trạng nguy hiểm mà thấy chết không cứu, do đó họ xuất phát tự thiện tâm, khuyên Tam thoái, giải thể Đảng cộng sản Trung Quốc, là giải cứu con người đang trong nước sôi lửa bỏng, khiến mọi người thức tỉnh khỏi tẩy não dối trá của tà linh Cộng sản, từ đó không còn là vật tùy táng của tà linh Cộng sản nữa.

5.3. Trong cuộc đọ sức giữa chính và tà, không có vị trí trung lập

Sự sụp đổ của Đảng cộng sản Liên Xô, nhanh chóng và vượt quá dự liệu của rất nhiều người. Giang Trạch Dân phát động bức hại Pháp Luân Công, là đã chú định sự diệt vong của Đảng cộng sản Trung Quốc, Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công đã hoàn toàn thất bại rồi. Hiện nay, Đảng cộng sản Trung Quốc giống như một cái cây đã hoàn toàn mục ruỗng, hoàn toàn mục nát, có thể đổ rầm xuống bất cứ lúc nào. Đảng cộng sản Trung Quốc hiện nay hoàn toàn dựa vào bạo lực để duy trì ổn định, phong tả thông tin và che giấu chân tướng để kéo dài hơi tàn. Hiện nay rất nhiều người ngay cả trong nội bộ Đảng cộng sản (bao gồm cả các quan chức cao cấp) đều đã nhận thức được, Đảng cộng sản hiện nay đối diện với nguy cơ diệt vong Đảng nghiêm trọng, hơn nữa nguy cơ đến từ nội bộ. Thực ra nguy cơ diệt vong Đảng cộng sản Trung Quốc chính là đến từ tập đoàn lưu manh chính trị Giang Trạch Dân.

Pháp lý của vũ trụ là công bằng. Nhìn suốt lịch sử nhân loại, các chính quyền cường bạo bức hại chính tín chưa có chính quyền nào thành công. Đế quốc La Mã do bức hại tín đồ Cơ Đốc mà bị diệt vong. Đảng cộng sản điên cuồng mấy chục năm, đã làm quá nhiều việc xấu, hiện nay đang chịu báo ứng, cho đến bị giải thể diệt vong. Khi thượng Thiên tiêu diệt Đảng cộng sản, cũng đồng thời tiêu diệt luôn những người (sinh mệnh) đang đứng cùng phía tà linh Cộng sản, bởi vì bọn họ và tà linh Cộng sản là cùng hội cùng thuyền. Đây chính là tính trọng yếu tại sao phải thoái xuất ra khỏi Đảng cộng sản Trung Quốc (Đảng, đoàn, đội), vạch rõ ranh giới với nó.

Rất nhiều người cảm thấy Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công không có liên quan gì đến bản thân, đây là một nhận thức sai lầm. Trong cuộc đọ sức giữa thiện và ác, chính và tà này, im lặng thực ra là xúi giục tà ác, im lặng chính là tòng phạm giúp đỡ tà ác, do đó giữ im lặng, giữ cái gọi là trung lập là không có lựa chọn, thực chất chính là giúp đỡ tà ác, thúc đẩy tà ác mạnh tay, về bản chất là đứng về phía tà linh Cộng sản, là cùng một giuộc với tà linh Cộng sản. Vì vậy lúc tà ác bị diệt hết, chỉ đành ra đi cùng tà ác, trở thành vật tùy táng của tà linh Cộng sản.

Thế giới cần Chân Thiện Nhẫn, Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng của nhân loại, Đảng cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công và vận mệnh mỗi con người đều có quan hệ mật thiết. Hiểu rõ chân tướng, thức tỉnh ra khỏi lời dối trá của Đảng cộng sản Trung Quốc, lựa chọn thiện lương, tránh xa tà linh Cộng sản, thoái xuất khỏi Đảng, đoàn, đội của cộng sản Trung Quốc, tự mình làm chủ vận mệnh bản thân mình, lựa chọn cho bản thân mình một tương lai tươi sáng.

(Hết)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/17/357864.html

Đăng ngày 7-3-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share