[MINH HUỆ 04-06-2009] Đại Vũ, Hoàng Đế sáng lập triều đại nhà Hạ (2200-1800 trước Công nguyên), là người rất mực coi trọng các giá trị đạo đức truyền thống. Ông giành tâm huyết của mình truyền bá nền văn đức (giáo dục) rộng khắp. Người cai trị quốc gia với các chuẩn mực đạo đức cao đồng thời cần mẫn lắng nghe những lời khuyên của dân chúng. Rất mực kế thừa sự nghiệp của hai vị Hoàng đế là Vua Nghiêu và Vua Thuấn.

Ngài nói, “Mỗi sự làm sai, lòng người sinh oán hận. Lòng oán hận không nhất thiết là sản sinh từ những sự việc lớn, mà nó có thể bắt nguồn từ những sự việc nhỏ. Cần phải xem xét cẩn trọng sự tình từ lúc sớm, đừng để lỗi nhỏ trở thành lỗi lớn. Làm vua của trăm họ, ta không muốn lòng dân oán hận. Vì thế, ta rất cần mẫn để có được sự tín nhiệm của muôn dân.

Đại Vũ là người cần mẫn và năng lực. Ông bài trừ xu nịnh và không thích sự xa hoa. Ông hoan hỷ lắng nghe những ý kiến xây dựng  thẳng thắn, và mong muốn dành thời gian phục vụ tận tụy với nhân dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/4/201873.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/17/108363.html
Đăng ngày: 25-08-2009; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share