Bài viết của một học viên Thổ Nhĩ Kỳ

[MINH HUỆ 19-12-2017] Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2017, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Hội chợ Sách Mersin lần thứ ba ở bờ biển phía Nam của Thổ Nhĩ Kỳ để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện này ở Trung Quốc.

Hơn 350 nhà cung cấp đã tham gia sự kiện tại Trung tâm Triển lãm CNR Yenişehir, với khoảng 130.000 khách tham quan hội chợ. Nhiều quan chức địa phương, bao gồm cả thị trưởng, đã đến để ủng hộ sự kiện này.

1f7f86d11c01b14df88f13828649ea1f.jpeg

Bà Türkan (bên trái) muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Bà Türkan, làm việc trong ngành công nghệ vũ trụ, cho biết trước đây đã từng nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp và thậm chí đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Vui mừng khi gặp lại các học viên ở hội chợ sách, bà nói rằng bà dự định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

87b34c4c9ca8801e2890fa444f5574db.jpeg

Bà Muserref (bên trái) bị cuốn hút bởi nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp : Chân, Thiện, và Nhẫn

Bà Muserref cho biết trước đó bà đã nghĩ đến việc tập thiền và nhận xét: “Tôi thấy nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn rất quan trọng. Tôi sẽ thử [tập] môn tu luyện này.”

Mehmet Ufuk Batur, một sinh viên, đã trò chuyện với một học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi xem biểu diễn công pháp và được giới thiệu về nguyên lý của môn tu luyện, anh đã rất vui. Anh nói: “Từ lâu tôi đã tìm kiếm một cái gì đó giống như thế này.” Anh đã ghi lại thông tin liên hệ ở địa phương để có thể bắt đầu học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại điểm luyện công tập thể.

Mehmet đã lo lắng khi biết được rằng các học viên ở Trung Quốc đã bị ngược đãi vì đức tin của họ, và anh đã kí thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo đang diễn ra ở đó.

Nhiều quan chức chính phủ đã nhận các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp từ các học viên, gồm có ông Hamit Tuna, Thị trưởng của Mersin. Một nhà sản xuất truyền hình cũng đã mua một cuốn Chuyển Pháp Luân và kí thỉnh nguyện để ủng hộ Đại Pháp sau khi nói chuyện với một học viên. Anh còn lấy thông tin liên hệ của một học viên, vì anh muốn làm một đoạn phim về cuộc bức hại.

Một giáo viên: “Được bao bọc trong sự an hòa và tĩnh lặng”

Một học viên ở Istanbul đã giới thiệu môn tu luyện cho các học sinh của cô tại một trung tâm mầm non vào ngày 4 tháng 12. Hơn 20 em nhỏ và giáo viên của các em đã tập các bài công pháp thứ nhất, thứ hai và thứ năm. Một học viên cũng giải thích Pháp Luân Đại Pháp là gì và trò chuyện với các em về nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và cách các học viên áp dụng các nguyên lý này trong cuộc sống hàng ngày của họ.

f5d07166806071a9383f349becf8118e.jpg

Hơn 20 học sinh đã học Pháp Luân Đại Pháp tại một trung tâm giáo dục ở Istanbul vào ngày 4 tháng 12 năm 2017

Các em nhỏ thích nhạc luyện công và dễ dàng ngồi thiền. Bà Reyhan Uluocak, giám đốc của trung tâm giáo dục, cho biết mặc dù phải cố gắng để ngồi thiền, nhưng hiệu quả thật tuyệt. Bà nhận xét: “Khi tôi nhắm mắt lại và lắng nghe nhạc luyện công, tôi cảm thấy được bao bọc trong sự an hòa và tĩnh lặng.”

Cuối ngày hôm đó, một giáo viên dạy piano nói rằng cô nhận thấy các em học sinh đã trở nên cởi mở và tập trung hơn trong lớp học sau khi học các bài công pháp. Cô và một số giáo viên khác đã cảm ơn các học viên và nói rằng họ hy vọng các học viên có thể quay trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/12/19/358078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/20/166818.html

Đăng ngày 24-12-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share