Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-10-2017] Tôi chứng kiến một số học viên có những hành vi không phù hợp khi sử dụng mạng xã hội, và hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp họ chú ý hơn về vấn đề này.

Sử dụng ảnh của Sư phụ làm ảnh đại diện cá nhân

Tôi thấy một số tài khoản Facebook và QQ sử dụng ảnh của Sư phụ, đồ hình Pháp Luân, dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp”, hoặc các ảnh hướng dẫn luyện công làm ảnh đại diện.

Vấn đề này đã được Pháp Luân Đại Pháp Học Hội thông tri trên Minh Huệ Net vào tháng 2 năm 2015 (xem tại:https://vn.minghui.org/news/56612-thong-tri-cua-phap-luan-dai-phap-hoc-hoi.html). Tuy nhiên, một số học viên vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Đương nhiên cũng không loại trừ trường hợp những tài khoản cá nhân đó là của đặc vụ Trung Cộng, nhưng nếu là của học viên thì họ đúng là thiếu lý trí.

Lan truyền những bài viết không rõ nguồn gốc về công năng

Một số học viên có chấp trước mạnh mẽ vào công năng. Họ sưu tập đủ loại bài viết về chủ đề này, trong đó có những bài không rõ nguồn gốc, có những bài là của môn khí công khác hoặc của những người bị cựu thế lực thao túng. Do vậy, những bài viết đó là không thể đảm bảo về độ tin cậy và sự thuần tịnh.

Nếu một học viên quảng bá những bài viết như vậy trên trang cá nhân của mình, người thường sẽ nhìn nhận rằng hành động đó là thiếu lý trí. Điều này tạo ra chướng ngại cho việc cứu độ chúng sinh và có thể khiến một số chúng sinh bị mất đi cơ hội được đắc cứu.

Ngày nay, có rất ít người tin vào Thần. Đối với họ, một số bài viết như trên là không đáng tin, do vậy họ sẽ không muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Thậm chí Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể lợi dụng những bài viết đó để tuyên truyền rằng học viên Pháp Luân Đại Pháp là có bệnh về tinh thần và không lý trí.

Trách nhiệm của chúng ta là giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Vì vậy, chúng ta cần đối đãi nghiêm túc với vần đề này dựa trên Pháp – làm thế nào để giảng chân tướng cho chúng sinh một cách có hiệu quả và cứu độ họ.

Các bài báo đăng trên Minh Huệ Net thường tập trung vào chân tướng căn bản và thảo luận những Pháp lý ở tầng bề mặt mà con người có thể dễ dàng tiếp nhận. Đây là nguyên tắc mà chúng ta cần tuân theo.

Tuy nhiên, những bài viết về công năng nhắc đến một mặt khác của tu luyện, do đó chúng ta nên cẩn trọng khi sử dụng chúng để giảng chân tướng. Chúng ta chỉ nên chia sẻ chúng với một số người có căn cơ tốt và đã biết chân tướng cơ bản về Đại Pháp.

Mấu chốt là chúng ta nhất định phải nhìn vào năng lực tiếp nhận của đối phương mà lựa chọn tư liệu cho phù hợp. Đối với đại chúng, tất cả những gì chúng ta cần làm là giảng chân tướng căn bản cho họ. Tôi nghĩ tốt hơn hết chúng ta nên cung cấp cho họ đường link đến trang web của Đại Pháp và để họ lựa chọn những bài báo mà họ muốn đọc.

Sự nguy hiểm của tâm lý hiển thị

Những bài báo nói trên cũng có thể đến từ những trang web tà ác hoặc của những người đã từng tu luyện nhưng đã bỏ tu và bị tà ác lợi dụng do tâm bành trướng thích hiển thị của họ.

Những người này không đại diện cho Đại Pháp mà thậm chí đã cải biến Đại Pháp để tự quảng bá bản thân. Nhiều người trong số họ đã được nhắc đến trong các bài báo của Ban biên tập Minh Huệ: “Ban biên tập: Chấm dứt hành vi trộm Pháp và phá hoại Pháp” và “Ban biên tập: Chư vị là người tu luyện chăng? (với Lời bình của Sư phụ)“

Những người này có tâm hiển thị rất mạnh. Khi những bài viết của họ không được đăng trên trang web Minh Huệ, họ đã tự quảng bá mình trên mạng xã hội, các diễn đàn, và phần mềm WeChat.

Thay vì dĩ Pháp vi Sư, một số học viên khác còn ngưỡng mộ những người này, thậm chí là sùng bái họ. Thực ra, họ thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn tối thiểu của người tu luyện, như không hút thuốc và uống rượu. Họ thích nói những thứ mới lạ để được vây quanh và sùng bái. Họ không biết rằng làm như vậy là đang tự hủy hoại chính mình và hủy hoại chúng sinh.

Ngoài ra, có những học viên rất thích nói chuyện phiếm hay những câu chuyện đồn đại vô nghĩa. Cũng có những người do chịu ảnh hưởng của văn hóa Đảng nên rất thích khoe khoang rằng họ quen thân với những người thân cận của Sư Phụ, hay quen với người nào đó trong Phật học hội. Tất cả cũng chỉ vì muốn hiển thị với các học viên khác.

Những học viên đã từng trải qua nhiều sóng gió trong cuộc bức hại đều hiểu rằng để giảng chân tướng được tốt thì trạng thái tu luyện của chúng ta là vô cùng trọng yếu. Chỉ khi tâm chúng ta thuần tịnh, chúng ta mới có thể bài trừ chướng ngại của đối phương và được Sư phụ cấp trí huệ. Có lẽ chỉ một câu nói hay một hành động đơn giản của chúng ta cũng có thể làm cho đối phương cảm động và giúp họ thay đổi thái độ đối với Đại Pháp.

Cơ duyên tu luyện trong đời là rất khó gặp. Những người thiếu lý trí chẳng những đang tự can nhiễu tu luyện của chính mình mà còn trợ giúp tà ác hủy hoại chúng sinh. Đó là phạm tội vô cùng to lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/11/355296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/12/5/166642.html

Đăng ngày 24-12-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share