Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2017] Bà Thạch Vân Lan 52 tuổi, đã phải nhập viện từ khi bà bị cảnh sát đánh bất tỉnh hơn ba năm trước. Bà bị nói lắp và bị tê liệt từ thắt lưng trở xuống. Những nhân viên chịu trách nhiệm cho việc đánh bà Thạch đã không bị buộc tội và chính quyền địa phương đã từ chối chi trả đầy đủ viện phí cho bà Thạch. Một cuộc phẫu thuận theo kế hoạch để phục hồi lại hộp sọ của bà đã bị hoãn vô thời hạn vì thiếu kinh phí.

Bà Thạch Vân Lan là một người dân của thôn Hoạt Thủy, thành phố Vũ An. Bà bị bắt vào ngày 9 tháng 10 năm 2014 vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

2017-11-9-shi-yun-lan_02.jpg

Bà Thạch Vân Lan

Giám đốc Quách Hoành Kiệt và phó giám đốc Lý Hâm Thiệu ở Đồn Cảnh sát thôn Hoạt Thủy đã đấm mạnh vào đầu bà Thạch trong khi thẩm vấn. Ngay lập tức bà Thạch bị nôn và ngất xỉu. Không thể đánh thức bà Thạch dậy, ngày hôm sau Quách và Lý đã đưa bà tới Bệnh viện Số 1 Thành phố Vũ An. Họ đã thực hiện một ca phẫu thuật, nhưng giọng nói của bà Thạch bị khiếm khuyết vĩnh viễn và bà đã bị tật nguyền vì não của bà bị chảy máu trong thời gian dài.

2017-11-9-shi-yun-lan_01.jpg

Chẩn đoàn của bà Thạch(Tiếng Trung chỉ ra rằng bà Thạch đột nhiên mất giọng nói, bà bị đột quỵ, huyết áp rất cao và cảnh báo gia đình của bà rằng bà chưa thoát khỏi tình trạng nguy kịch)

Cảnh sát chỉ trả 1,000 nhân dân tệ cho ca phẫu thuật. Sau đó họ trả thêm vài trăm nhân dân tệ trước khi ngừng hẳn việc chi trả cho điều trị y tế của bà Thạch.

Gia đình bà Thạch đã đệ đơn kiện Quách và Lý và Đồn Cảnh sát Hoạt Thủy lên Viện Kiểm sát Thành phố Hàm Đan , Viện Kiểm sát tỉnh Hà Bắc và Cục công an tỉnh Hà Bắc. Các cơ quan cấp cao đã ra lệnh cho chính quyền thôn Hoạt Thủy chi trả 5,000 nhân dân tệ, mặc dù gia đình đã yêu cầu các bên chịu trách nhiệm phải chi trả hơn 250,000 nhân dân tệ cho chi phí điều trị.

Ban Kỷ luật Thành phố Hàm Đan đã cử đại diện đến thôn Hoạt Thủy để điểu tra vụ việc bốn lần và đã phỏng vấn bà Lưu Khảo Phượng – một học viên Pháp Luân Công khác bị bắt cùng với bà Thạch và cũng vị cảnh sát đánh đập.

Cho đến hôm nay, vẫn không có cáo buộc nào đối với Quách và Lý. Chi phí điều trị y tế khổng lồ của bà Thạch vẫn chưa được chi trả.

Bài viết liên quan:

Bà Thạch Vân Lân bị từ chối bồi thường thanh toán viện phí sau khi bị công an đánh đập


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/10/356527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/11/166356.html

Đăng ngày 28-11-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share