Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-11-2017] Theo Hiến pháp Trung Quốc, việc tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp và việc các học viên bị bắt giam, hay bỏ tù là vi phạm pháp luật.

Năm học viên ở huyện Giám Lợi, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc đã bị bắt giam trong hơn 40 ngày. Họ là Lý Đại Nghiêu, Hà Thành, Vương Thăng Quý, Lý Nhạc Thành và Chu Xuân Tân. Họ đã bị bắt vào ngày 20 tháng 9 năm 2017. Nhà của họ bị lục soát, và đồ đạc cá nhân, bao gồm cả máy tính và máy in, đã bị tịch thu.

Gia đình các học viên đã cố gắng liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm cách đưa họ trở về nhưng không thành công. Ngày 31 tháng 10, họ thuê hai luật sư, một người cho ông Lý Đại Nghiêu và một người khác cho hai ông Hà Thành và Vương Thăng Quý. Các luật sư đã nộp hồ sơ hợp pháp tới Viện Kiểm sát nhân dân huyện Giám Lợi thay mặt cho thân chủ của họ.

Luật sư đại diện cho ông Lý Đại Nghiêu, 65 tuổi và đã nghỉ hưu, đã phải yêu cầu tới ba lần mới được phép gặp mặt thân chủ của mình. Trước đây, ông Lý bị giam trong trại lao động cưỡng bức một năm và bị cầm tù ba năm sau khi cựu độc tài Giang Trạch Dân bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Một luật sư khác đã đến gặp ông Vương Thăng Quý và ông Hà Thành trong một trại tạm giam. Ông Vương nói với luật sư rằng ông cảm thấy mệt và đã bất tỉnh trong nhà vệ sinh.

Luật sư này đã không thể tìm thấy ông Hà Thành trong trại tạm giam. Để tìm được nơi thân chủ của mình bị giam giữ, luật sư đã đến Sở Cảnh sát huyện Giám Lợi, Sở Cảnh sát Vinh Thành, Ủy ban khu phố cộng đồng địa phương và Ủy ban Chính trị và Pháp luật của huyện Giám Lợi. Cuối cùng, ông đã biết được ông Hà đang bị giam giữ tại Trung tâm Giáo dục Pháp luật Hồ Bắc, vốn được cho là Trung tâm tẩy não Bản Kiều.

Ông Lý Nhạc Thành cũng đang bị giam giữ tại Trung tâm tẩy não Bản Kiều. Hiện không rõ ông Chu Xuân Tân đang bị giam giữ ở đâu.

Các bên tham gia bức hại năm học viên:

Trịnh Kế Nguyên (郑继元), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Giám Lợi: +86-13797809201

Hồ Bình Thành (胡平成), Trưởng phòng Phòng 610 huyện Giám Lợi: +86-13872261998

Lý Đạo Bình (李道平), Ủy ban Chính trị và Pháp luật huyện Giám Lợi: +86-15827798887

Vương Tiểu Cường (王小強), Trưởng Đồn Công an Vinh Thành: +86-13986670688


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/11/7/356419.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/11/13/166379.html

Đăng ngày 23-11-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share