Bài viết của một học viên Canada

[MINH HUỆ 8-6-2017] Tại Lễ hội Tử Đinh Hương hôm 4 tháng 6 vừa qua tại Calgary, thành phố lớn thứ ba của Canada, các học viên Pháp Luân Công đã mang tới tiết mục múa trống lưng và xếp một đội cờ để chào đón lễ hội cùng người dân địa phương.

8c7a160e49c7e42253114d200b65342f.jpg

706edb84edac32e6e29ad929618f7179.jpg

Ngày 4 tháng 6 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công biểu diễn múa Trống lưng và rước những lá cờ rực rỡ sắc màu trong Lễ hội Tử Đinh hương ở Calgary

ab83ea584771d123841698c140ac5601.jpg

Đội cờ trong Lễ diễu hành

Anh Jack, một cư dân địa phương, đã nói với một học viên: “Tôi thích trang phục màu vàng, và âm nhạc cũng rất tuyệt! Quả là một màn trình diễn xuất sắc.”

Khởi đầu là một lễ hội khu dân cư cách đây khoảng 3 thập kỷ, Lễ hội Tử Đinh Hương một ngày này đến nay đã thu hút được hơn 100.000 người tham dự mỗi năm và thường được gọi là Lễ hội miễn phí hấp dẫn nhất trong khu vực.

Sau lễ diễu hành, nhiều người đã dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu thêm về những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện này. Một số người còn ghi lại thông tin về khóa hướng dẫn luyện công miễn phí tổ chức tại thư viện địa phương và cho biết họ sẽ cân nhắc tới việc tham gia nhóm thiền định hàng tuần này.

Khi đọc áp phích và trò chuyện với các học viên, khá nhiều người đã biết đến cuộc đàn áp nhằm vào các học viên ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Một người biết về cuộc bức hại này đã dẫn các bạn của mình tới quầy thông tin của Pháp Luân Công và họ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp này. Các bạn của anh còn cầm theo một số tài liệu giảng chân tướng để đưa cho những người khác.

e0971237402d1fe40bd55a682c500aa0.jpg

Mọi người dừng chân tại quầy thông tin Pháp Luân Công để tìm hiểu về môn tu luyện thiền định này, đồng thời ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Các học viên còn thu thập chữ ký để đòi tự do cho học viên Tôn Thiến, một công dân Canada đang bị giam cầm tại Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Công. Một phụ nữ trung niên nói: “Đảng Cộng sản Trung Quốc làm nhiều việc xấu xa. Bức hại Pháp Luân Công chỉ là một trong những ví dụ.”

Bà nói với một học viên: “Những gì các cháu đang làm có ý nghĩa rất quan trọng, điều đó sẽ thay đổi lịch sử.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/8/349325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/9/164190.html

Đăng ngày 14-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share