Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 5-6-2017] Một tòa án phúc thẩm ở thành phố Liên Vân Cảng đã bác bỏ phán quyết có tội đối với một giáo viên địa phương bị kết án bởi đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà Trọng Vĩ Linh, 64 tuổi, sẽ bị đưa ra xét xử lại vào ngày 16 tháng 6 năm 2017.

Vào ngày 15 tháng 11 năm 2015, bà Trọng đã bị bắt giữ sau khi kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Trung Quốc, vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công dẫn đến việc bà bị giam giữ nhiều lần trong quá khứ.

Bà Trọng đã thuê một luật sư nhân quyền để biện hộ cho quyền hiến pháp tìm kiếm công lý chống lại Giang Trạch Dân vì đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng của bà, nhưng Tòa án khu Cống Du chưa bao giờ thông báo với luật sư về ngày hầu tòa của bà.

Vào ngày 29 tháng 3 năm 2016, bà Trọng đã bị xét xử mà không có đại diện pháp lý. Bà đã tự bào chữa cho mình và yêu cầu được thả. Chánh án Nhạc Nhân Long nói: “Dường như chúng tôi đã bắt sai người, nhưng tôi không có quyền thả bà.”

Chánh án Nhạc đã kết án bà Trọng ba năm tù vào ngày 2 tháng 12 năm 2016. Khi gia đình bà đối mặt với bản án bất công, ông Nhạc đã thừa nhận rằng mình không thể làm gì khác vì ông ta chỉ làm theo lệnh.

Bà Trọng đã kháng án lên Tòa án Trung cấp thành phố Liên Vân Cảng, và tòa đã bác bỏ bản án vào ngày 10 tháng 4 năm 2017.

Sức khỏe suy giảm nghiêm trọng trong khi bị giam

Sức khỏe bà Trọng đã suy giảm nghiêm trọng trong khi bà đợi xét xử ở trong trại tạm giam. Bà đã bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau từ khi bị bắt giữ. Các lính canh của trại tạm giam thường xuyên ra lệnh cho những tù nhân đánh đập bà và ép bà dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc dẫn đến phá hủy thần kinh trung ương của bà. Khuôn mặt bà Trọng thường xuyên trông thất thần và bà cũng bị bệnh tiểu đường. Bà không thể đi lại được và mất hết răng.

Tòa án khu Cống Du: +86-518-86293006

Các bài viết liên quan:

Share