Bài viết của Thư Tuệ, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 6-6-2017] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một số sự kiện ở Aarhus, Đan Mạch trong dịp nghỉ lễ vắt qua cuối tuần 3 tháng 6 năm 2017, để giới thiệu môn tu luyện và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Đây là kỳ nghỉ cuối tuần lớn ở Đan Mạch, gồm Ngày Lập hiến, Ngày của Cha và Whit Monday.

Hội thảo tại Trung tâm Hoạt động Cộng đồng Aarhus

Một hội thảo Pháp Luân Công miễn phí được tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Cộng đồng Aarhus. Đầu tiên, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công bằng cách thảo luận về văn hoá Trung Hoa truyền thống, sau đó bàn về Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phá hoại nền văn hóa 5000 năm của Trung Hoa một cách có hệ thống như thế nào. Họ đã nói về sự hồng truyền của Pháp Luân Công vào năm 1992 và nhanh chóng truyền rộng khắp toàn cầu. Ngày nay, ước tính 100 triệu người được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công.

b29a7c74e9f4b8e3561db66d6ae92069.jpgHội thảo Pháp Luân Công tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Cộng đồng Aarhus

Một số người tham dự hội thảo là học viên mới và một số là người chưa biết gì về Pháp Luân Công. Họ đã tham gia thảo luận cùng các học viên sau khi nghe giới thiệu. Một số học viên đã chia sẻ quá trình bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Một phụ nữ cho biết cô làm việc ở một trường mẫu giáo. Cô từng rất căng thẳng trong công việc và thấy khó kiểm soát tính khí của mình, vì bọn nhỏ hay ồn và ngỗ nghịch. Cô nói: “Tôi đang tìm cách giải quyết vấn đề này. Một hôm, tôi thấy một chương trình trên Đài truyền hình Tân Đường Nhân nói về Pháp Luân Công và tác dụng trị bệnh khỏe người của môn tập này. Tôi thấy thích nên đã bắt đầu đọc các sách Pháp Luân Công. Sau đó tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sự lo lắng và khó chịu của tôi đã biến mất. Tôi trở nên vui vẻ. Chồng tôi nói tôi đã trở nên ôn hòa và thậm chí trầm tĩnh hơn nhiều.

Một học viên khác chia sẻ anh đã học được cách luôn luôn hướng nội khi gặp mâu thuẫn. Trong quá trình này, anh đã điều chỉnh được tư tưởng, hành vi và trở nên thực sự chân thành, tốt bụng và khoan dung.

Kristina, một trong những người tham dự hội thảo, đã tham gia luyện công tập thể vào tuần trước và cảm thấy mắt cá chân bị đau của cô do bị thương trong khi khiêu vũ đã giảm đáng kể. Cô quyết định tham dự hội thảo và rủ bạn cô là anh Jespe đi cùng. Đây là lần đầu tiên Jespe nghe nói đến Pháp Luân Công. Anh nói: “Tôi đã tìm hiểu qua nhiều môn tập và đã thử tập yoga. Người hướng dẫn yoga chỉ dạy các bài tập. Pháp Luân Công có nội hàm sâu sắc hơn, vì ngoài các bài công pháp ra, còn có yêu cầu về tâm tính.”

Nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Thư viện mới tuyệt đẹp của Aarhus, DOKK1, là tòa nhà văn hóa lớn nhất được xây dựng ở Đan Mạch kể từ Nhà hát Opera Copenhagen. Nó đã trở thành một trung tâm văn hóa lớn và nơi tập trung trong thành phố.

Nằm trong chuỗi các hoạt động cuối tuần, ngày 3 tháng 6, các học viên đã tổ chức một sự kiện trước thư viện để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc suốt 18 năm qua. Họ dựng các biểu ngữ lớn với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân Thiện Nhẫn” và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhiều người qua đường dừng lại để xem sự kiện.

010f6e9af96c53bd9a3e84efb8edb2d1.jpgLuyện công tập thể trước thư viện mới ở Aarhus

3f7440a55adc61482f1644f1a635befe.jpg

Người qua đường đọc thông tin về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Steen và bạn bè anh chăm chú xem màn biểu diễn các bài công pháp. Khi anh biết các bài công pháp giúp nâng cao sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, anh đã trở nên hứng thú và hỏi xem có thể học Pháp Luân Công ở đâu. Anh đã để lại thông tin liên hệ để được báo tin về buổi hội thảo tiếp theo.

Qua các hình ảnh và bằng cách nói chuyện với mọi người, các học viên đã phơi bày cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống do ĐCSTQ hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lời. Người qua đường hết sức bàng hoàng trước sự tàn bạo của cuộc bức hại. Nhiều người đã bày tỏ sự ủng hộ bằng cách ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/6/349249.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/8/164181.html

Đăng ngày 12-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share