Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Vancouver

[MINH HUỆ 6-6-2017] Các học viên Pháp Luân Công ở Vancouver và khu vực mở rộng đã tham gia lễ diễu hành Ngày Ngả mũ thường niên ở thành phố Burnaby vào ngày 3 tháng 6 năm 2017. Năm nay, đoànPháp Luân Công lại được khán giả chào đón nồng nhiệt.

Lễ hội Ngày Ngả Mũ là bắt đầu từ nhiều năm trước khi các thương gia trong khu vực quyết định “ngả mũ” để hòa mình với cộng đồng. Lễ hội đã diễn ra trong nhiều thập niên qua, các gia đình cũng như mọi người trong cộng đồng năm nào cũng háo hức mong đợi cuộc diễu hành này.

b7342e78635f3ef1740c8cf548fb590c.jpg

2175215b6eeb5d059df5369c3d206fbc.jpg

262a12f6590b09ed3240f1d27df71adf.jpg

32356c2acdc1cdcfdabf09c26b7b81e6.jpg

Pháp Luân Công tham gia lễ diễu hành Ngày Ngả mũ thường niên ở Burnaby, Canada

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công có nhóm biểu diễn trang phục truyền thống Trung Quốc, nhóm biểu diễn múa truyền thống, một đội trống lưng và Đoàn nhạc Diễu hành Tian Guo . Nhiều khán giả đã vỗ tay và chụp ảnh.

Yusua, một sinh viên của Đại học Simon Fraser, đã xem cuộc diễu hành với bạn gái. Anh nói năm nào anh cũng xem cuộc diễu hành này, mà qua đây mới biết đến Pháp Luân Công. Anh luôn thích nghe âm nhạc của Pháp Luân Công.

“Cuộc diễu hành hôm nay rất thú vị”, một giáo viên đang xem cuộc diễu hành nhận xét. “Đoàn nhạc diễu hành Tian Guo của Pháp Luân Đại Pháp có năng lượng rất lớn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/6/6/349243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/6/8/164178.html

Đăng ngày 13-6-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share