[MINH HUỆ 17-4-2017] Ngày 15 tháng 4 đã diễn ra các hoạt động ngoài trời được tổ chức ở khu phố Tàu của Amsterdam nhằm nâng cao nhận thức về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cổ xưa của Trung Quốc.

0bf22c540bcacc55bedcac614ab0448c.jpg
Biểu diễn các bài công pháp.

401cc16f86415cf977513204741a6b3d.jpg

Trò chuyện với người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

7f952d8e3404969b47233a9832a4c1fb.jpg
Một cụ ông người Trung Quốc học các bài công pháp, và muốn tham gia điểm luyện công địa phương.

Nhiều cư dân trong khu vực và khách du lịch từ các nước khác đã dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công. Hầu hết họ đã ký đơn thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Một nghệ sỹ đến từ Brazil đã nói với các học viên rằng cô đã nhiều lần gặp các sự kiện Pháp Luân Công.

“Tôi thật sự ngạc nhiên trước cuộc kháng nghị ôn hòa của các bạn”, cô nói, “và tôi lấy làm kinh hoàng trước nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng!”

Cô hứa sẽ nói cho nhiều người hơn biết về cuộc bức hại.

Một du khách người Pháp nói cô đang tìm kiếm một phương pháp giúp tăng cường thể lực và trí óc. Cô đã lấy một tờ rơi Pháp Luân Công tiếng Pháp, và hỏi thông tin về các điểm luyện công ở Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/17/345766.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/22/162930.html
Đăng ngày 26-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share