Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 18-4-2017] Cuộc diễu hành Lễ Phục sinh Khu vực Biển lần thứ 52 ở Toronto được tổ chức vào ngày 16 tháng 4 năm 2017. Đội trống lưng và Đoàn Diễu hành Tian Guo của các học viên Pháp Luân Công một lần nữa được mời tham gia để giới thiệu văn hóa Trung Hoa truyền thống.

336b782cf47410f5d6ea66bbf707a965.jpg

65c2fca01c082c84f9d0bf935846f17d.jpg
Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công biểu diễn trong lễ diễu hành nhân dịp lễ Phục sinh Khu vực Biển ở Toronto

3b05425546fcd8a261062e6873ad4fc8.jpg

fd0585000e73ba797fcd9209a8cc5207.jpg
Đoàn Nhạc Tian Guo biểu diễn trong lễ diễu hành nhân dịp lễ Phục sinh Khu vực Biển ở Toronto

Nhà quản lý CNTT: Đội trống lưng của Pháp Luân Công chơi rất hay!

Ông Aldo Angel, một nhà quản lý CNTT, đưa hai con gái đến xem cuộc diễu hành.

Ông nhận xét về đội trống lưng của nhóm Pháp Luân Công: “Trang phục của họ thật rực rỡ và diễn suất của họ thật tuyệt vời!”

Một nhà bán lẻ sách: Đoàn Nhạc Tian Guo thật tuyệt vời!

Cô Daniella Armstrong, nhân viên một cửa hàng sách ở Toronto, và bạn của cô, Fay Carretta, đã tham dự cuộc diễu hành. Armstrong nói: “Đoàn Nhạc Tian Guo thật tuyệt vời! Tôi rất thích trang phục của họ, xanh và trắng, cứ như những đám mây trắng trên bầu trời xanh vậy.”

Carretta là từ Brazil và đang học tại trường Cao đẳng George Brown. Cô nói: “Thật đau lòng khi chính quyền Trung Quốc lại đàn áp Pháp Luân Công. Những người này ôn hòa như vậy, đáng ra không nên bị bức hại và giết để lấy nội tạng.”

b30fdb65c0abf93f67866e5cb642e289.jpg

0a3ff54d2f09d4bf8734c6fb32b4a504.jpg
Khán giả chụp ảnh đoàn diễu hành Pháp Luân Công

Cảnh sát thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Anh Ripu Thakur, một cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại khu vực diễu hành, nói: “Chân-Thiện-Nhẫn là những đạo lý rất tốt đẹp. Cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của chính quyền cộng sản Trung Quốc thật khủng khiếp.”

Khán giả Trung Quốc đồng thanh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại!”

Khi đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi gần đến vị trí có một nhóm khán giả Trung Quốc, nhóm khán giả này đồng thanh hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại!”

Một học viên đã gặp một cảnh sát Canada gốc Trung Quốc đang làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc diễu hành. Anh cảnh sát này là người gốc Trung Quốc, từng gia nhập Đội Thiếu Niên Tiền Phong. Sau khi nghe học viên này giải thích rõ về cuộc đàn áp, vị cảnh sát này quyết định tỏ rõ lập trường bằng cách thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Một số khán giả khác của Trung Quốc cũng quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/18/345810.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/19/162899.html
Đăng ngày 21-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share