Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Melbourne

[MINH HUỆ 18-4-2017] Ngày 16 tháng 4 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) ở Melbourne, Australia đã tham dự Gala diễu hành Bendigo thường niên. Cuộc diễu hành là một phần của Lễ hội Phục sinh Bendigo lần thứ 140 kéo dài trong 4 ngày, đã thu hút lượng lớn khách du lịch từ khắp Australia và trên thế giới. Hơn 100 nhóm đã tham gia diễu hành.

Đoàn Pháp Luân Công, với gần 100 học viên, đã được người xem đón nhận nồng nhiệt. Các học viên mang đến thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp và văn hóa truyền thống Trung Quốc với Đoàn nhạc Tianguo, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, múa quạt rực rỡ, trang phục cung đình đặc sắc và màn biểu diễn trống lưng rộn rã.

854ed034d2998a4fc63b1aff05b5de87.jpg

49752b2cec7c5b1a54919241d9925434.jpg

76b6b2621fb9918d7344d96edc7c3e26.jpg

8a1d948d106cd8571baa58a88882fa47.jpg

7c13cdc804683f86d7a3bd4098aaf012.jpg
Các học viên Pháp Luân Công tham dự Gala diễu hành trong dịp lễ hội Phục sinh Bendigo lần thứ 140.

Ông Syed Wakil, một chuyên gia công nghệ thông tin ở Melbourne, xem cuộc diễu hành cùng với gia đình. Ông rất hào hứng xem Pháp Luân Công và nói nó thật đặc biệt. “Trang phục và trình diễn của họ rất đẹp mắt! Đoàn nhạc thật tuyệt vời! Cả gia đình tôi đều thích âm nhạc của họ, thích từng bản nhạc mà họ chơi!” Ông dự định sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc, ông Wakil nói rằng Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho nhân loại và chắc chắn nên được ủng hộ.

a548d40466acbf68ba9181da0cf29aef.jpg
Bà O’Connel, một giáo viên về hưu, thích thú với âm nhạc của Pháp Luân Công

Bà O’Connel một giáo viên về hưu ở Bendigo, đã xem diễu hành 50 năm nay. Bà nghĩ cuộc diễu hành năm nay rất xuất sắc. “Đoàn Pháp Luân Công rất đẹp. Tôi thích những điệu múa khác nhau. Âm nhạc đặc sắc.!” Bà O’Connel nói rằng bà cảm thấy thiền định có ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

16ec9dbec729c26d6b51cc7922deaac5.jpg
Cô Julianne Morris xúc động bởi âm nhạc của Đoàn nhạc Tianguo.

Cô Julianne Morris, một giáo viên tiểu học, đã xem diễu hành 44 năm. Năm nay, cô rất thích đoàn của Pháp Luân Công. Cô nghĩ biểu diễn của Đoàn nhạc Tianguo rất oai hùng và gây xúc động. Cô Morris rất buồn khi nghe nói rằng Pháp Luân Công bị bức hại ở Trung Quốc và tin rằng hầu hết người dân Australia đều mong muốn giúp chấm dứt tội ác này.

Cô Sofia Roma, một học viên Pháp Luân Công đến từ Hy Lạp, là một trong những vũ công múa quạt. Cô nói với một nụ cười tươi tắn: “Các nhóm dân tộc khác nhau mang những điều tốt đẹp nhất trong văn hóa của họ đến cuộc diễu hành Phục sinh hôm nay. Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến vẻ đẹp của văn hóa truyền thống Trung Quốc và tất cả những nhân tố có thể làm tâm hồn thăng hoa. Người dân sẽ không bị các tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc đánh lừa khi họ trông thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Đảng Cộng sản không thể khiến các học viên Đại Pháp bỏ cuộc, bởi vì đó là một nhóm tu luyện thực hành Chân – Thiện – Nhẫn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/4/18/345803.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/4/20/162908.html
Đăng ngày 26-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share