Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Anh quốc

[MINH HUỆ 20-2-2017] Vào dịp Tết Nguyên đán, các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới, thay vì ở trong căn nhà ấm áp tận hưởng những ngày lễ tết quan trọng nhất trong năm, họ lại chọn ra ngoài đứng dưới thời tiết lạnh giá. Họ dựng bàn thông tin và áp-phích tại các điểm du lịch nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà pháp môn tu luyện tinh thần này đang phải đối mặt ở Trung Quốc.

Ngày 28 tháng 1 là ngày mùng 1 Tết Nguyên đán, du khách Trung Quốc đến khu phố Tàu ở London đông hơn so với thường lệ. Các học viên dựng một bàn thông tin đầy ắp các tài liệu Pháp Luân Công. Xung quanh bàn là áp-phích phơi bày cuộc bức hại và tội ác mổ cướp tạng sống từ tù nhân lương tâm, vốn được chính quyền Cộng sản Trung Quốc bảo hộ, mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công đang bị cầm tù vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công. Nhiều du khách, sau khi biết đến cuộc bức hại, đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại và tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng.

2017-2-19-minghui-falun-gong-london-chinatown-01--ss.jpg

Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, các học viên ở London đã giảng chân tướng với du khách và Hoa kiều sinh sống ở khu phố Tàu về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc

2017-2-19-minghui-falun-gong-london-chinatown-02--ss.jpg

8c011973e2329755ede4e31daa402602.jpg

2017-2-19-minghui-falun-gong-london-chinatown-04--ss.jpg

Khách du lịch ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại và tội ác thu hoạch tạng sau khi biết chân tướng

Mong muốn giúp chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo

2017-2-19-minghui-falun-gong-london-chinatown-05--ss.jpg

Một phụ nữ người Anh lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Một phụ nữ người Anh, đã ở khu phố Tàu cùng với vị hôn phu của mình, khi nhìn thấy các tấm áp-phích chứa thông tin về nạn cưỡng bức mổ cướp tạng, đã đọc và tìm hiểu về nguyên nhân chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại Pháp Luân Công. Cô đã ký tên thỉnh nguyện và nói: “Thật kinh khủng! Tôi hy vọng chữ ký của mình sẽ có thể góp phần vào nỗ lực chấm dứt bức hại.”

Các học viên ở Trung Quốc không còn phải chịu thống khổ nữa

2017-2-19-minghui-falun-gong-london-chinatown-06--ss.jpg

Một thanh niên Brazil đã ký tên thỉnh nguyện sau khi đọc các tấm áp-phích

Sau khi đọc áp-phích, một thanh niên Brazil đến London làm việc được sáu tháng, đã ký tên thỉnh nguyện. Anh mong “các học viên ở Trung Quốc sẽ không còn phải chịu thống khổ nữa.”

Sinh viên Hoa Kỳ bàng hoàng

2017-2-19-minghui-falun-gong-london-chinatown-07--ss.jpg

Sinh viên Hoa Kỳ ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng

Một du học sinh đến từ Mỹ, tuy đã từng đến Trung Quốc nhưng không hề hay biết về cuộc bức hại. Kinh hãi trước tội ác mổ cướp tạng tàn bạo có hệ thống của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, cô quyết định sẽ chọn nó là đề tài cho nghiên cứu của mình.

Chính quyền Trung Quốc sẽ không thể dối trá được nữa

2017-2-19-minghui-falun-gong-london-chinatown-08--ss.jpg

Một phụ nữ người Bỉ đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên

Một phụ nữ người Bỉ, từng biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công và đã ký tên thỉnh nguyện, ngay khi nhìn thấy các học viên ở khu phố Tàu, bà liền ký tên thỉnh nguyện lần nữa. Bà nói rằng nhiều người đã bị che mắt bởi những ảo tưởng kinh tế mà chính quyền cộng sản Trung Quốc vẽ ra, và rằng họ nên nhận ra và không nên tin theo những lời dối trá đó nữa.

Học viên Pháp Luân Công cũng giảng chân tướng về cuộc bức hại tại khu trung tâm Leeds.

a77e513ec34c3dbb48746f871f980f6f.jpg
Học viên ở miền bắc Anh quốc dựng quầy thông tin ở Leeds hôm 19 tháng 2. Họ giới thiệu pháp môn và giảng chân tướng cuộc bức hại

b483270e942ad2f80b9e3ba8edaee2ca.jpg
Khách bộ hành tìm hiểu chân tướng

7526a40dfdf4351e700cedf0aca3dd56.jpg
Học viên Pháp Luân Công (bên phải) giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc

Cùng ngày hôm đó, ủy viên hội đồng của thành phố Fylde Borough, ông Edward Nash cùng vợ đã đến thăm Leeds và nói chuyện với các học viên. Ông Nash, sau khi liễu giải chân tướng cuộc bức hại, đã mời các học viên đến tham dự Liên hoan Diều Quốc tế thường niên ở St. Annes. Ông kiến nghị các học viên nên đến khu vực của ông và giảng chân tướng Pháp Luân Công ở đó.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/21/343387.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/20/343332.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/23/162285.html

Đăng ngày 27-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share