Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ Lưu Văn Tân

[MINH HUỆ 27-11-2016] Ngày 27 tháng 11, khi Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2016 được tổ chức tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, các quan chức đắc cử đã đến tham dự để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Trong số những người tham dự có các cán bộ của Viện Lập pháp như ông Lưu Kiến Quốc và ông Hứa Trí Kiệt, cũng như các ủy viên Hội đồng Thành phố Cao Hùng và Gia Nghĩa.

Các nhà lập pháp: Sẽ còn có nhiều người nữa tham gia nỗ lực này

Ông Lưu cho biết, ông rất ngưỡng mộ những nỗ lực của các học viên đứng lên vì đức tin của mình, bất chấp cuộc đàn áp không ngừng ở Trung Quốc. Đặc biệt, ông có nhắc đến ngài Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã phải vượt qua nhiều gian nan để hồng truyền môn tu luyện này cho toàn thế giới. Ông nói: “Tôi luôn cảm động sâu sắc vì Sư phụ Lý Hồng Chí và Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại giá trị Chân-Thiện-Nhẫn cho thế giới.”

Trong nhiều năm qua, ông cũng được chứng kiến việc các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đã khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau như thế nào để hồng truyền môn tu luyện này cho công chúng và giúp chấm dứt cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. “Tôi tin các bạn sẽ thành công, và tôi chân thành chúc các bạn những điều tốt đẹp.”

caae3723608961db60c7d96237c0b217.jpg

Ông Lưu Kiến Quốc (bên phải) và ông Hứa Trí Kiệt (Bên trái), cán bộ của Viện Lập pháp đã cảm ơn Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Hứa Trí Kiệt, một nhà lập pháp khác và là người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp lâu năm đã gửi thư chúc Pháp hội thành công. Ông cho rằng sẽ có nhiều người hơn nữa tham gia nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Ủy viên Hội đồng Thành phố: Hãy hành động vì chính nghĩa

Bà Lina Trần, ủy viên của Hội đồng Nhân dân Thành phố Cao Hùng, thành phố lớn thứ hai ở Đài Loan, nói rằng bà biết rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp: “Họ thuộc tất cả các giai tầng xã hội. Và họ là những người tử tế, siêng năng và có trách nhiệm với công việc của mình.”

Khi biết có nhiều học viên thuộc nhiều quốc gia trên thế giới tới tham dự sự kiện này, bà Trần cho hay bà rất vui khi thấy nhiều người như vậy đến đây để hành động vì chính nghĩa. “Tôi cảm nhận được trường năng lượng hòa ái, thiện lương – các học viên Pháp Luân Đại Pháp khác những nhóm khác ở chỗ đó.”

8d7681c8ce17e5060f587052e169b9c4.jpg

Ủy viên Hội đồng Nhân dân Thành phố, bà Lina Trần (đến từ thành phố Cao Hùng) và bà Vương Mỹ Huệ (đến từ thành phố Gia Nghĩa) nói các học viên Pháp Luân Đại Pháp đúng đắn khi hành động vì chính nghĩa.

Bà Vương Mỹ Huệ, ủy viên Hội đồng Nhân dân Thành phố Gia Nghĩa cho biết bà thường thấy các học viên luyện công ở khắp các công viên. Bà cho biết: “Tôi nghe nói rằng ở Đài Loan có hàng trăm nghìn người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và thậm chí nhiều người từ các quốc gia khác trên thế giới cũng đến đây để tham dự Pháp hội này. Vậy hẳn đây phải là một pháp môn tốt.”

Bà Vương cho biết nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp nói thì dễ mà làm thì khó. “Nhưng học viên Pháp Luân Đại Pháp các bạn đã làm được điều đó. Đây là lý do vì sao chúng ta nên cảm tạ Sư phụ Lý vì đã đem đến những thay đổi tích cực cho xã hội.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/5/338527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/6/160230.html

Đăng ngày 10-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share