Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 7-2-2016] Cùng với tiến trình Chính Pháp ngày càng hiển hiện rõ trong người thường, một số vấn đề cũ lại nổi lên với những sắc thái mới, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu một chút nhận thức ở tầng thứ hiện tại của cá nhân về những vấn đề này.

1. Chấp trước vào những bình luận của Đài truyền hình Tân Đường Nhân

Có đồng tu rất thích chương trình bình luận của Thạch Đào, khi chia sẻ cùng các đồng tu thường hễ mở miệng ra là nói Thạch Đào nói thế nào. Có đồng tu nếu không xem chương trình bình luận của Thạch Đào thì dường như thấy thiếu thứ gì đó, còn truyền đạt lẫn nhau rằng Thạch Đào nói thế này thế kia, lại sắp xuất hiện vấn đề gì, v.v., để hiển thị bản thân, nhưng lại gây can nhiễu người khác, cái tâm đó của họ cả ngày dao động theo hình thế xã hội người thường.

Lý giải của tôi là chương trình Tân Đường Nhân là nhắm vào xã hội người thường, không phải làm cho đệ tử Đại Pháp xem, chủ thể khán giả là người thường, dùng để giảng chân tướng cứu người. Họ đứng từ góc độ người thường để phân tích hình thế, phân tích hiện tượng, giúp người xem nhận rõ bản chất những vấn đề xã hội tại Trung Quốc, đồng thời hồng dương chân tướng Đại Pháp, tiết lộ bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và bản tính bạo lực bức hại những người dân lương thiện của nó, từ đó giúp cho người dân nhận rõ bản chất của ĐCSTQ mà tự cứu mình. Đệ tử Đại Pháp tất nhiên có thể xem, có thể dùng những điều xem được để giảng chân tướng cứu người, nhưng người tu luyện không thể để tâm vào những thứ đó. Nếu tư tưởng của chúng ta cứ đi suy xét những thứ của người thường này, vậy chẳng phải đã gây nên can nhiễu cho tu luyện hay sao? Nói một cách nghiêm trọng thì đó là những thứ luyện người.

Chương trình Thạch Đào thực sự có những bình luận rất tốt, quan điểm nhìn nhận vấn đề rất sâu sắc, nhưng đó đều là dành cho người thường, dùng lý của người thường, dùng cách nhìn phổ quát của nhân loại để khơi dậy lương tri, thiện niệm của con người, không phải để chỉ đạo người tu luyện.Người tu luyện là lấy Đại Pháp của vũ trụ làm chỉ đạo, sao còn có thể có hứng thú với thứ của người thường như vậy được? Đây chẳng phải do nhân tâm vẫn chưa buông xuống được hay sao, dùng nhân tâm để đối đãi với tu luyện thì liệu có thể tu thành chăng?

Còn có nguyên nhân vì không tu khẩu, khi chia sẻ với đồng tu khác thường thêm mắm thêm muối, truyền đạt thế này thế kia, khiến các đồng tu khác cũng chấp trước vào những thứ này một cách sai lệch, ảnh hưởng đến việc đồng tu làm tốt ba việc. Nghiệp mà bạn tạo ra cũng không phải là nhỏ, nó sẽ làm tăng thêm bao nhiêu nạn cho tu luyện của bạn đây? Tu luyện là nghiêm túc, trong tu luyện không có chuyện nhỏ, đừng tưởng rằng mình nói như vậy không có gì to tát, cựu thế lực có thể không nhìn nhận vấn đề như vậy, chúng hiện nay rất nghiêm khắc dùng Đại Pháp để đo lường bạn. Bạn dùng nhân tâm để nhìn nhận vấn đề, lại còn làm ô nhiễm những đồng tu xung quanh, bạn nói rằng chúng liệu có tìm bạn để gây phiền phức không, có thể khiến các đồng tu càng thêm náo loạn không? Điều này có nguy hiểm không?

2. Chấp trước vào việc ai sắp bị bắt

Có đồng tu đặt tâm vào biến hóa hình thế xã hội người thường. Tu luyện chính Pháp đến hôm nay, mỗi bước biến hóa của hình thế nơi nhân gian đều là sự an bài tỉ mỉ của Thần để cứu độ con người. Chúng ta đã nhìn thấy sự phát triển của hình thế rồi, chúng sinh cũng nhìn thấy rồi. Để chúng ta nhìn thấy là nhằm thúc giục chúng ta mau chóng tranh thủ thời gian, cố gắng hơn nữa khuyên thêm vài người thoái đảng trước khi thời khắc kết thúc có thể thình lình đến bất cứ lúc nào, không phải để chúng ta chấp trước vào việc bản thân nhìn thấy những hiện tượng xã hội gì. Từ những thay đổi hiện thực khách quan mà thúc đẩy chúng sinh suy nghĩ thấu đáo hơn, giúp chúng sinh tiếp nhận chân tướng, từ đó mà thức tỉnh và được đắc cứu.

ĐCSTQ sẽ không sửa sai và minh oan cho Đại Pháp, bởi vì bản thân ĐCSTQ chính là tên đầu sỏ, nó chỉ có thể bồi thường được tội ác của mình bằng cách bị giải thể, tiêu hủy. Kẻ đầu sỏ bức hại Đại Pháp cuối cùng tất yếu sẽ bị đưa ra xét xử, nhưng sẽ không lấy danh nghĩa ĐCSTQ mà bắt nó đưa ra xét xử, bởi vì Pháp vĩ đại còn con người thật nhỏ bé, ác đảng càng không đáng là gì, căn bản không thể được phép làm việc đó.

3. Tại sao sau khi khởi tố Giang Trạch Dân mà vẫn bị bức hại?

Có đồng tu nói, Sư phụ từng giảng:

“cựu thế lực đã không còn tồn tại nữa” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Họ nói tại sao sau khi khởi tố Giang Trạch Dân mà nhiều người vẫn bị bắt, bị bức hại chứ? Cựu thế lực ở đâu ra vậy? Có đồng tu rất băn khoăn về vấn đề này, họ không lý giải được việc hiện giờ vẫn có đồng tu bị bắt, nhất là những đồng tu tham gia khởi tố Giang Trạch Dân. Họ đã đứng trên nhận thức con người mà nhìn nhận vấn đề, coi việc khởi tố Giang Trạch Dân là một sự kiện, chứ không đứng trên Pháp mà nhận thức vấn đề. Sư phụ giảng trong Pháp rằng:

“Tuy rằng cựu thế lực đã không còn tồn tại nữa, nhưng những thứ mà chúng đã an bài trong Tam giới vẫn đang phát huy tác dụng. Nói cách khác, đành rằng tà ác đã còn rất ít, [và] toàn thể con người thế gian hiện nay cũng đang mau chóng tỉnh ngộ ra, nhưng tà ác vẫn chưa bỏ [dã] tâm. Như vậy khi mà tà ác chưa bị thanh trừ triệt để vào lúc cuối cùng thì chúng vẫn còn gây tác dụng, chúng vẫn tà ác như thế; chỉ có điều là lực lượng của chúng nhỏ đi và địa phương mà chúng có thể hành ác là ít đi mà thôi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004)

Lý giải của tôi là, nếu bản thân không tu luyện tốt, vậy thì trong trường không gian của bạn vẫn có cựu thế lực, phương thức tư duy, tâm chấp trước, quan niệm con người, nghiệp tư tưởng của bạn chính là do cựu thế lực an bài, phía sau đó ẩn chứa nhân tố của cựu thế lực. Tâm chấp trước ấy của bạn không khắc chế được, không đè nén xuống được, vậy chính là do nhân tố cựu thế lực ở phía sau đang khởi tác dụng.

Những tâm chấp trước, những vấn đề trường kỳ không tống khứ được của bạn, nhất là các loại tâm chấp trước (nhất là tâm sắc dục, tâm tranh đấu, tâm oán hận, cái tình với con cái, tâm danh lợi, tâm hiển thị) trường kỳ không buông bỏ, hoặc tống khứ đi nhưng không dứt điểm, hoặc chấp vào những thứ tiểu đạo, hoặc không thực tu còn can nhiễu đồng tu, thậm chí còn có vấn đề loạn Pháp, bất nhị pháp môn, chấp trước vào công năng v.v., những nhân tâm này đều là do cựu thế lực đã an bài cho chư vị từ những niên đại rất xa xưa để hôm nay đem ra dùng. Những thứ đó đều là một phần của cựu thế lực, chư vị không chiểu theo Đại Pháp mà kiên định thực tu để tống khứ chúng, còn hữu ý hay vô ý mà phục tùng chúng, đó chẳng phải là đi theo sự an bài của cựu thế lực sao? Nó tất nhiên sẽ quản bạn, sẽ can nhiễu, bức hại bạn.

Có người trên biểu hiện là sau khi khởi tố Giang Trạch Dân mới bị bức hại, kỳ thực không phải, bởi vì những nhân tâm trường kỳ không buông bỏ được và làm những việc không ở trong Pháp đã khiến người đó bị cựu thế lực nắm lấy mà bức hại, chỉ là cựu thế lực dùng việc khởi kiện Giang Trạch Dân làm cái cớ mà thôi. Những đồng tu thực tu, chân tu, làm tốt ba việc theo yêu cầu của Sư phụ, hàng ngày nỗ lực cứu người, thì ai dám động vào họ chứ? Những đồng tu chiểu theo Đại Pháp mà thực tu bản thân, vì cứu độ chúng sinh mà kiên định khởi kiện Giang Trạch Dân, thì ai dám động vào họ chứ?

Có thể gửi đơn kiện Giang Trạch Dân đương nhiên rất tốt, chứng tỏ rằng bạn đã nghe lời Sư phụ về vấn đề này, nhưng không có nghĩa rằng về các phương diện khác bạn cũng quyết liệt. Khi cựu thế lực can nhiễu, bức hại bạn, nó sẽ không quan tâm bạn đã làm tốt về phương diện nào, nó chỉ nhằm vào phương diện phù hợp với nó, phù hợp với sự an bài của nó, khi tìm được điểm mà bạn phù hợp với nó, thừa nhận nó rồi, nó sẽ ra tay.

Ở đây chúng ta có đồng tu như vậy, trên bề mặt là sau khi khởi kiện Giang liền bị cựu thế lực bức hại, có người bị lấy đi bộ da người (chết), có người bị bức hại phải vào viện, có người bị cảnh sát bắt cóc, tạm giam, khám xét nhà. Trong số họ có người truyền những thứ không phải của Đại Pháp, có người chấp trước vào một chút tiểu công năng của bản thân thể hiện cho người này xem, người kia xem, có người vì mưu cầu danh lợi, theo đuổi một chút tiểu công năng mà có những hành vi tâng bốc, ra oai, can nhiễu đến việc tu luyện của đồng tu, có người bản thân không thực tu lại còn đến các điểm học Pháp truyền bá các loại tin tức để biểu thị rằng bản thân mình biết nhiều, ngộ cao, có người mà tâm tranh đấu, tâm oán hận, tâm sắc dục, tâm danh lợi trường kỳ không buông bỏ.

Sư phụ giảng:

“Tất nhiên, mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp chúng ta đều nói rằng mình không thừa nhận an bài của cựu thế lực, thì đó không phải là nói ở trên miệng, mà là chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp và Chính Pháp mà thực hiện, là ‘không thừa nhận hết thảy những an bài của các ngươi trong lịch sử, tôi kể cả bản thân cựu thế lực các ngươi thì tôi cũng không thừa nhận’. Chính niệm rất đầy đủ thì có thể bài xích chúng, chính là phủ định an bài của chúng” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc)

Cho nên nếu muốn đi cho chính con đường tu luyện chính Pháp, thì từng ý từng niệm, từng ngôn từng hành phải chiểu theo Đại Pháp mà nghiêm túc thực tu bản thân, đặt tâm tư vào làm tốt ba việc, mới có thể hoàn toàn phủ định cựu thế lực, mới có thể bước ra khỏi nhân tâm, bước ra khỏi sự an bài của cựu thế lực, mới có thể thăng hoa lên.

Sư phụ giảng:

“Chư vị là đã trải qua bao nhiêu gió mưa rồi, đừng bao giờ tâm như bèo nổi, cứ gió thổi là động theo rồi” (Về cuốn tiểu thuyết “Thương Vũ Kiếp” – Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

“Tu luyện là nghiêm túc, khác biệt đang cách ra càng ngày càng lớn rồi, trong tu luyện mà thêm vào bất kể cái gì của con người cũng đều cực kỳ nguy hiểm.” (Nhổ tận gốc – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Chúng ta hãy chiểu theo Pháp mà Sư phụ giảng, mọi thời khắc đều cảnh tỉnh bản thân phải thực tu, chân tu.

Một chút nhận thức cá nhân, mong các đồng tu chỉ ra những thiếu sót.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/7/人心对待修炼是修不上去的-323583.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/25/155690.html

Đăng ngày 24-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share