[MINH HUỆ 22-2-2016] Kéo dài từ tuần cuối cùng của tháng 12 đến Lễ hội đèn lồng vào ngày 15 tháng 1 (âm lịch), Tết Nguyên đán là dịp lễ lớn nhất và dài ngày nhất ở Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến những khu vực lân cận và phân phát tài liệu mang tin tức về làn sóng khởi kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân vì đã phát động cuộc bức hại tàn ác kéo dài hơn 16 năm qua. Họ cũng treo nhiều áp phích ở các khu vực khác nhau để gửi đến những người dân địa phương thông điệp quan trọng này.

Tỉnh Hà Bắc

2016-2-21-minghui-banner-zhangjiakou-02.jpg

Một người đi xe đạp dừng lại để đọc một tấm áp phích do các học viên Pháp Luân Đại Pháp dán với tiêu đề: “Đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý.”

2016-2-21-minghui-banner-shijiazhuang-02.jpg

Người dân địa phương đọc và thảo luận về một áp phích ở ngoại ô Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.

2016-2-21-minghui-banner-baoding-05.jpg

Một tấm áp phích ở thành phố Bảo Định có dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

2016-2-21-minghui-banner-baoding-03.jpg

Một tấm áp phích treo bên đường ở thành phố Bảo Định có nội dung: “Hơn 800.000 người khắp thế giới ủng hộ khởi kiện Giang Trạch Dân.”

Đông Bắc Trung Quốc

2016-2-15-minghui-banner-jixi-03.jpg

Một tấm biểu ngữ ở Hắc Long Giang, một tỉnh ở cực bắc của Trung Quốc có nội dung: “Chân-Thiện-Nhẫn hảo” “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

2016-2-16-minghui-banner-jilin-03.jpg

Một tấm áp phích dán trên bảng tin ở tỉnh Cát Lâm

2016-2-15-minghui-banner-liaoxi-01.jpg

Một tấm áp phích được bọc vải nhựa ở phía tây tỉnh Liêu Ninh

Tỉnh Sơn Đông

2016-2-21-minghui-banner-yantai-01.jpg

Hai khách qua đường đọc một tấm áp phích treo ở Khu phát triển kinh tế và kỹ thuật Yên Đài

2016-2-15-minghui-banner-mengyin-01.jpg

“Pháp Luân Đại Pháp hảo” dán trên một cột điện ở huyện Mông Âm

Những tỉnh khác

2016-2-15-minghui-banner-kunming-02.jpg

Một tấm áp phích ở Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Áp phích có nội dung: “Giang Trạch Dân bị khởi kiện trên toàn quốc dựa trên cơ sở pháp luật, công bằng trong xã hội và lòng bác ái.” Nằm ở phía nam Trung Quốc gần với Myanamar và Lào, Côn Minh thường xuyên được nhắc đến là “thành phố mùa xuân” vì khí hậu ôn hòa.

Báo cáo tiếng Trung liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/16/324211.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/17/324242.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/22/324453.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/24/155676.html

Đăng ngày 25-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share