[MINH HUỆ 6-9-2015] Một cuộc vận động xin chữ ký kéo dài hai tuần ở vùng Kansai đã kết thúc thành công trước những ngày cuối tháng 8, với hơn 4.000 người đồng ký tên vào một đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, tên cựu độc tài Trung Quốc đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

2368e8236eea948c11cfbfec1e0746d6.jpg

Người dân Nhật Bản ký đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân

Nhiều người đã ngay lập tức ký tên khi biết rằng đó là đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, vì họ mong muốn đưa Giang ra công lý càng sớm càng tốt.

Một qúy bà đã mang đồ uống lạnh đến cho các học viên tình nguyện, những người đang làm việc dưới nắng hè. Sau khi biết về những việc làm độc ác của Giang Trạch Dân, bà đã ký vào báo cáo hình sự mà không hề do dự. Sau đó bà đã lấy một bản trắng và giúp các học viên thu thập thêm chữ ký.

Một phụ nữ trung niên khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực của mình, nói rằng việc bày tỏ ý nguyện của họ là quan trọng và hòa bình cho thế giới là nguyện vọng của mọi người.

Vào cuối tháng 8, hơn 4.000 người đã ký các đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân. Tất cả các đơn kiện đều được gửi qua đường bưu điện tới Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao ở Trung Quốc.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/3/315130.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/6/152417.html

Đăng ngày 25-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share