[MINH HUỆ 07-12-2013] Bức vẽ bên dưới do một bạn nhỏ 10 tuổi không tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc thực hiện. Có lẽ, thông qua cặp mắt của một bạn nhỏ, chúng ta có thể thấy điều đang diễn ra ở Trung Quốc ngày nay.

2013-12-3-minghui-painting-dafahongchuan_default.jpg

Phần trên miêu tả một học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc cho các hành khách còn lại trên một chiếc xe buýt. Cuốn sách nhỏ trong tay cô có tựa đề “Minh chân tướng” ở trang bìa.

Người phụ nữ trước mặt cô đang lắng nghe và giơ ngón tay cái lên. Người phụ nữ ở hàng ghế thứ hai đang chăm chú đọc Minh Huệ tuần báo, một ấn phẩm giảng chân tướng định kỳ với nhiều phiên bản địa phương và được phân phối rộng rãi ở Trung Quốc.

Người đàn ông đang cầm cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản trên tay trái thì căng thẳng. Ông đang mải miết với những cảm nghĩ của mình. Tay phải của ông biểu lộ cảm xúc.

Có lẽ ông đang nghĩ về việc thoái ĐCSTQ, hoặc có thể ông buồn cho những người bị bức hại. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng biết rằng quan điểm của ông về nhiều vấn đề sẽ thay đổi sau chuyến xe buýt này.

Phần dưới miêu tả hai học viên Pháp Luân Công đang treo một biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Công hảo” (tiếng Trung Quốc) bên ngoài một ngôi chợ. Trời lạnh nhưng họ rất cẩn thận. Người này hỏi người kia rằng tấm biểu ngữ liệu trông thẳng chưa.

Những gì bức vẽ này mô tả là khá phổ biến ở Trung Quốc ngày nay. Nhờ nỗ lực kiên định ôn hòa của các học viên, ngày càng nhiều người Trung Quốc đang biết về chân tướng Pháp Luân Công và tham gia chống lại cuộc đàn áp môn tu luyện. Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, 15 năm trước đã ra lệnh “diệt trừ” nhóm người ôn hòa này chỉ vì ganh tỵ với sự phổ biến của môn tập.

Cuộc bức hại đã khiến người Trung Quốc nhìn rõ ĐCSTQ hơn bao giờ hết. Hiện giờ họ đã nhìn thấu những lời dối trá và sự giả dối của Đảng. Hơn 150 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Pháp Luân Công rất phổ biến sau khi được nhà sáng lập là ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Chính quyền Trung Quốc đã vinh danh Pháp Luân Công với nhiều lời tuyên dương và phần thưởng, và 100 triệu người Trung Quốc thuộc mọi tầng lớp xã hội đã tập nó trước khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 07 năm 1999.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/7/283513.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/10/143568.html

Đăng ngày 24-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share